Hà Nội cho phép tổ chức lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán 2022

(Sóng trẻ) - Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các cơ quan chỉ đạo, tổ chức lễ hội dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022 đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại thành phố liên tục “chạm đỉnh”.

Sáng ngày 29/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành chỉ thị số 26/CT-UBND, yêu cầu các cơ quan liên quan đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón Xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

Theo đó, Sở Văn hoá và Thể thao được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai, thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022.

hn1.jpeg
Hà Nội yêu cầu đảm bảo công tác phòng chống dịch trong lễ hội dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Internet)

Bên cạnh việc tổ chức lễ hội phong phú, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân, chỉ thị cũng yêu cầu Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp cùng UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lễ hội đúng quy định, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Sở Y tế được lãnh đạo thành phố giao trọng trách chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan tăng cường phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các hoạt động lễ hội tập trung đông người. Sở cũng cần có phương án, kịch bản đáp ứng phòng chống dịch bệnh, kịp thời xử lý các ổ dịch phát sinh, không để COVID-19 bùng phát, lây lan.

Công an Thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng phương án tổ chức lực lượng phù hợp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, địa điểm lễ hội, vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người.

hn2.jpg
Lễ hội truyền thống diễn ra vào mỗi dịp Tết Nguyên đán tại Hà Nội (Ảnh: Internet)

Theo chỉ thị mới ban hành, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả khi được cấp thẩm quyền cho phép theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, các vụ việc nghiêm trọng như sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng, tàng trữ trái phép pháo nổ, chất gây nghiện trên địa bàn mình phụ trách, phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

Những ngày vừa qua, số ca mắc tại Hà Nội liên tục dẫn đầu cả nước, lên đến gần 2000 ca F0 mỗi ngày. Các cơ quan chức năng thành phố vẫn đang duy trì và đề xuất thêm những phương án chống dịch tối ưu nhất nhằm cải thiện tình hình, giúp người dân trên địa bàn sớm được trở lại cuộc sống bình thường mới.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN