Họa sĩ Leo Dinh: Hành trình người “cuồng” công việc vẽ nên thế giới truyện tranh
(Sóng trẻ) - Sau thành công của bộ phim “U Linh Tích Ký: Bột thần kỳ”, tác phẩm từng góp mặt tại nhiều liên hoan phim quốc tế, họa sĩ Leo Dinh tiếp tục ra mắt bộ truyện tranh “U Linh Tích Ký: Leng Keng”. Ngay khi phát hành, bộ truyện tạo được tiếng vang, thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả và nhận về nhiều phản hồi tích cực.
Leo Dinh tên thật là Tuấn, tốt nghiệp ngành truyền thông đa phương tiện tại Úc vào năm 2008. Hiện tại, anh là đạo diễn phim hoạt hình, đồng thời là nhà sáng lập của Sun Wolf Animation Studio. Ít ai biết rằng Leo Dinh là một người “cuồng” công việc, luôn say mê sáng tạo, sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ để hoàn thiện từng khung hình cho đến khi đạt được sự hài lòng tuyệt đối.
Cuộc sống của người “cuồng” công việc
Với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo và hoạt hình, họa sĩ Leo Dinh tạo nên thành công của nhiều bộ phim hoạt hình nổi tiếng như “U linh tích ký”, “Con Rồng cháu Tiên”, “Thỏ bảy màu”... Những tác phẩm ấy chinh phục độc giả bằng cốt truyện hấp dẫn, cách thể hiện sinh động, hài hước và ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
Leo Dinh thừa nhận, bản thân là người đam mê công việc, thích làm việc với cường độ cao và luôn tràn đầy năng lượng khi có nhiều đầu việc. “Đối với tôi, công việc là cuộc sống. Tôi không phân biệt lúc nào làm, lúc nào chơi mà cứ đan xen tự nhiên”, anh chia sẻ. Mỗi khi căng thẳng, anh giải tỏa bằng cách xem phim, đi dạo, chơi với con.
Là một họa sĩ tỉ mỉ trong từng khung tranh, chuyện vẽ đi vẽ lại một trang truyện cả chục lần chỉ vì không hài lòng với một chi tiết nhỏ diễn ra thường xuyên đối với anh. “Nhiều khi tưởng tượng xong, viết ra thấy ổn, nhưng khi vẽ lại không hay thì phải chỉnh. Có khi vẽ mãi vẫn chưa đạt được biểu cảm mong muốn, tôi cũng tiếp tục sửa cho tới khi đạt”, anh kể. Phong cách truyện tranh của Sun Wolf chú trọng vào biểu cảm nhân vật, vì vậy mỗi nét vẽ đều được trau chuốt kỹ lưỡng. Đặc biệt, với những nhân vật phức tạp, quá trình này càng tốn nhiều thời gian hơn.
Thông qua truyện tranh và phim hoạt hình, Leo Dinh hướng tới truyền tải các giá trị văn hóa dân gian Việt Nam, với cách diễn đạt hài hước, dí dỏm. Đặc biệt, bộ truyện “U linh tích ký: Leng Keng” lấy cảm hứng từ thế giới tâm linh của người Việt. Họa sĩ chia sẻ, việc lựa chọn chất liệu này tạo nên cảm giác gần gũi đối với công chúng Việt. Đồng thời, điều đó xuất phát từ việc chính anh cũng mang trong mình dòng máu Việt, gắn bó sâu sắc với những giá trị văn hóa truyền thống.
Leo Dinh kể rằng để hoàn thành một tập truyện, anh và đội ngũ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Quá trình ấy bắt đầu từ khâu viết kịch bản, rồi phác thảo bố cục khung tranh, thiết kế bối cảnh và tạo hình nhân vật. Khi phong cách và nét vẽ đã được định hình, Sun Wolf bước vào giai đoạn sản xuất chính thức với quy trình phân bổ rõ ràng: người đi nét, người tô màu. Sau đó, bản thảo được dàn trang chuẩn chỉnh theo khổ in trước khi gửi duyệt cấp phép, rồi mới chính thức phát hành.
Dù trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, nhưng với Leo Dinh, khoảnh khắc hào hứng nhất không phải khi cầm trên tay cuốn truyện hoàn chỉnh, mà là lúc tận mắt nhìn thấy những trang giấy đầu tiên được in ra từ xưởng in. “Cảm giác ấy còn vui hơn cả khi cầm cuốn truyện trên tay”, anh bày tỏ.
Những người cộng sự đáng tin tưởng
Đằng sau mỗi thành tựu và sản phẩm chất lượng của Sun Wolf Animation Studio là sự đồng lòng của cả một tập thể. Chia sẻ về quá trình sáng tạo, họa sĩ Leo Dinh tâm sự: “Chúng tôi không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, mà còn là những người bạn đồng hành, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn trong quá trình sáng tạo”.
Mỗi thành viên trong đội ngũ đều chủ động trong công việc, bởi họ có chung một mục tiêu, tạo ra những bộ phim hoạt hình chất lượng, không chỉ khẳng định vị thế tại Việt Nam mà còn đủ sức vươn tầm thế giới. Chính tinh thần chung ấy nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm cao trong từng người khiến công việc sáng tạo diễn ra tương đối suôn sẻ, không gặp nhiều khó khăn.
Leo Dinh bày tỏ: “Mỗi lần hoàn thành một tác phẩm và được khán giả đón nhận nồng nhiệt, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Điều đó giúp tôi tin rằng mình đang đi đúng hướng và bớt sợ hơn”. Nỗi sợ ấy đến từ trách nhiệm với những người đồng hành với anh. Không chỉ là một đạo diễn, Leo Dinh còn là người dẫn dắt cả đội ngũ sáng tạo Sun Wolf. “Mọi người tin tưởng và làm theo tôi, nên tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, nếu làm không tốt, tôi sẽ phụ lòng cả tập thể”, anh trải lòng.
Là một nhân sự trong ê kíp, hoạ sĩ Đinh Thanh Sói, hay được nhắc tới với cái tên Sói Họa Nô, cho biết: “Sếp trong mắt tôi vừa là một người anh, vừa là người đi trước dạn dày kinh nghiệm. Ở chiều ngược lại, Sếp cũng là người hiểu điểm mạnh, điểm yếu của Sói Họa Nô và luôn tạo điều kiện cho tôi được bộc lộ hết khả năng của mình”.
Đến nay, xưởng sản xuất đã cho phát hành bốn bộ truyện tranh: “U linh tích ký: Leng Keng”, “Nhóc Pương”, “Sói Họa Nô” và “Ở đây có một con Én”. Mỗi bộ truyện đều có tệp khán giả riêng, từ trẻ em đến người lớn. Nhưng đến nay, hầu hết phản hồi của độc giả đối với những tác phẩm truyện tranh đều rất tích cực. Đây chính là động lực để Leo Dinh và công ty tiếp tục sáng tạo và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
