Học viện Báo chí và Tuyên truyền vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc tại giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ XI - năm 2026
(Sóng trẻ) - Tối ngày 13/10, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra Lễ trao giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ XI - năm 2026. Sự kiện vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc của các học viên, sinh viên; ghi nhận chặng đường dấn thân và tư duy sáng tạo đổi mới của thế hệ làm báo tương lai.
Lễ trao giải có sự góp mặt của đại diện Ban lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền: PGS, TS. Mai Đức Ngọc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện; PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Lưu Văn Quảng - Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Nguyễn Đức Toàn - Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện lãnh đạo các Phòng/Ban/Khoa và Đoàn Thanh niên học viện.
Về phía Viện Báo chí - Truyền thông, có: PGS, TS. Đinh Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông; TS. Đinh Thị Xuân Hòa - Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông; TS. Lê Thu Hà - Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông.
Bên cạnh đó, Lễ trao giải còn chào đón sự có mặt của đại diện các Cơ quan thông tấn báo chí, Hội đồng Ban giám khảo (BGK) tại các hạng mục, các giảng viên, sinh viên của Viện Báo chí - Truyền thông cùng 50 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải tại Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ XI - năm 2026.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang chia sẻ: "11 mùa giải là một hành trình đầy tự hào. Từ một sân chơi nghiệp vụ dành cho sinh viên đến hôm nay, Giải Báo chí Sóng trẻ đã từng bước khẳng định vị thế, uy tín và sức hấp dẫn của mình, trở thành một hoạt động chuyên môn giàu bản sắc của viện Báo chí và Tuyên truyền".
Giải Báo chí Sóng trẻ năm nay thu hút sự quan tâm của đông đảo các phóng viên trẻ với đa dạng các thể loại và đề tài khác nhau. Sau 2 tháng phát động, giải thu hút gần 500 tác phẩm dự thi của các tác giả đến từ các lớp chuyên ngành, khoa, viện trong Học viện. Qua hai vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo, Hội đồng BGK đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 7 giải Nhất, 14 giải Nhì, 28 giải Ba cho 7 hạng mục (báo in, báo ảnh, báo phát thanh, báo truyền hình, báo mạng điện tử, phim trẻ và dự án báo chí - truyền thông). Bên cạnh đó, giải cũng trao một giải tương tác dành riêng cho sản phẩm có sức thu hút vượt trội trên nền tảng số.

Chia sẻ về chất lượng của các sản phẩm năm nay, PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang cho biết: "Qua gần 500 tác phẩm gửi về cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của các em sinh viên. Không chỉ dừng lại ở trang giấy, các tác phẩm đã đi sâu vào thực tiễn đời sống xã hội, chạm đến những vấn đề nóng bỏng của cộng đồng bằng góc nhìn sắc sảo, dấn thân và đầy tính nhân văn của những người làm báo thế hệ số".
Giành giải Nhất tại hạng mục Báo mạng điện tử, bạn Vũ Ngọc Hà (sinh viên lớp báo mạng điện tử K43) coi giải thưởng là một dấu ấn đẹp và đáng tự hào trong chặng đường sinh viên. Đại diện nhóm tác giả loạt bài 3 kỳ: "Tìm lại "màu xanh" cho vựa lúa Tây Bắc", Ngọc Hà chia sẻ: "Sự kết hợp giữa nội dung mang tính thời sự và hình thức thể hiện hiện đại chính là điều làm nên dấu ấn cho tác phẩm. Vì vậy, chúng mình đã tận dụng ưu thế của báo điện tử để ứng dụng đa phương tiện và báo chí dữ liệu, từ đó khắc họa một góc nhìn toàn diện về bức tranh nông nghiệp xanh trong làn sóng chuyển đổi số hiện nay".
Giải thưởng cho tác phẩm xuất sắc lần này là sự ghi nhận nỗ lực của các tác giả và nhóm tác giả có những tác phẩm đúng với yêu cầu về thể loại, đảm bảo chất lượng, có nội dung tốt và có sự đầu tư về hình thức thể hiện.
Tham gia hạng mục báo in tại Giải Báo chí Sóng Trẻ lần thứ XI, bạn Bùi Thị Thu Hằng (Báo in K43) cùng nhóm tác giả đã xuất sắc giành giải Nhất với loạt phóng sự điều tra 3 kỳ "Núp bóng các lớp học phát triển bản thân để truyền dị giáo". Thu Hằng cùng các thành viên đã thâm nhập, điều tra suốt 6 tháng.
Thu Hằng cho biết: "Trong quá trình trực tiếp thâm nhập để kiểm chứng thông tin, có thời điểm chính chúng mình cũng rơi vào cảm giác lo sợ bị cuốn theo bởi cách tác động tâm lý quá tinh vi từ đối phương. Nhưng chính trong giây phút đó, chúng mình nhận ra: Làm báo điều tra không chỉ cần sự dũng cảm dấn thân, mà quan trọng hơn là phải giữ được sự tỉnh táo, phương án bảo vệ an toàn và tinh thần tôn trọng sự thật đến cùng".
Tại Giải Báo chí Sóng Trẻ lần thứ XI năm 2026, 7 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh ở giải Nhất, bao gồm: Loạt phóng sự 3 kỳ: Núp bóng các lớp học phát triển bản thân để truyền dị giáo (Báo in); Qua cơn mê "nàng tiên nâu" (Báo ảnh); Người khuyết tật với công cuộc chuyển đổi số (Báo phát thanh); Lớp học đặc biệt trên đỉnh Suối Giàng (Báo truyền hình); Tìm lại “màu xanh” cho vựa lúa Tây Bắc (3 kỳ) (Báo mạng điện tử); Đêm tàn (Phim trẻ), Dự án Chuyện thời bình (Dự án báo chí truyền thông). Các tác phẩm cho thấy sự sáng tạo, tư duy báo chí và tinh thần trách nhiệm của sinh viên trước những vấn đề của đời sống.
Với sứ mệnh tạo động lực, khuyến khích sinh viên tích cực tham gia sáng tạo các tác phẩm báo chí, Giải Báo chí Sóng Trẻ lần thứ XI năm 2026 đã trở thành giải thưởng được mong chờ và đánh giá cao về tính chuyên môn, mở ra cơ hội phát triển cho những bạn trẻ đam mê lĩnh vực báo chí. Hành trình còn là bệ phóng giúp các nhà báo trẻ tự tin vào bản thân và là động lực để cống hiến cho nền báo chí nước nhà.
| Giải Báo chí Sóng Trẻ là giải thưởng lớn thường niên của Viện Báo chí - Truyền thông, ra đời nhằm tạo động lực, khuyến khích sinh viên báo chí nói riêng, sinh viên, học viên của toàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung; tích cực thực hành, sáng tạo các tác phẩm báo chí giàu thông tin, khách quan, đề cập đến các vấn đề thời sự liên quan đến mọi lĩnh vực của cuộc sống. |
![[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên](https://media.songtre.com.vn/resize/283x160/uploads/news/2026/09/10/CẨM NANG BẮT NHỊP ĐẠI HỌC DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN-1789035153.png)

-1781267352.jpg)