Hội thảo phổ biến kiến thức bệnh Thalassemia


(Sóng Trẻ) - Ngày 8/5, Hội thảo phổ biến kiến thức về bệnh tan máu bẩm sinh diễn ra tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương nhằm hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới.

Thalassemia là nhóm bệnh máu di truyền – bẩm sinh có đặc điểm chung là gây tan máu thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính, vì thế người bệnh phải sống phụ thuộc vào truyền máu suốt đời.

6c5aa5cd5_b6499ce2e08f17fbfdece43dcedbac5d_44567299.unh1.jpg

Hơn 400 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến tham dự hội thảo

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết: "Mặc dù chúng ta có nhiều cố gắng nhưng việc phòng ngừa, điều trị bệnh Thalassemia ở Việt Nam vẫn được xếp vào dạng yếu nhất trong khu vực".

Theo ước tính khoa học của Bệnh viện Nhi Trung ương, Việt Nam có khoảng 5 triệu người mang gen Thalassemia, gần 2000 ca mắc bệnh tan máu di truyền và chỉ có 1/10 trong số đó được tiếp cận với phương pháp điều trị tiên tiến. Bởi lẽ, số người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn mắc bệnh chiếm tỉ lệ khá lớn.

f3aa4a18f_f7ee5bd7202f3c9034422e6b01497b26_44567302.unh2.jpg

Bệnh nhân Thalassemia bị biến chứng nặng.

Phương pháp điều trị bệnh là truyền máu hay thải sắt có chu kì hoặc điều trị dứt điểm bằng ghép tủy. Tuy nhiên, chi phí một ca ghép tế bào gốc tạo máu khoảng 400 – 500 triệu đồng khiến nhiều bệnh nhân không có điều kiện chữa trị, dần mắc biến chứng nặng và dẫn đến tử vong.


a8b753d1b_2fb7d8368765dbb314fc61597530a8b4_44567306.unh3.jpg
 
Tôn vinh 10 người hiến máu phenotype.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Nguyễn Anh Trí (Viện trưởng – Chủ tịch Hội) kêu gọi xã hội hãy hiến máu: “Hãy lắng nghe những nhịp đập run rẩy của những bệnh nhân Thalassemia. Nếu không có máu họ không làm việc được, không học tập được và không sống được”.

Hội thảo đã góp phần nâng cao hiểu biết của mọi người về bệnh thiếu máu: phổ biến kiến thức cơ bản, quản lí, chẩn đoán, cách chăm sóc, điều trị và phòng tránh bệnh hiệu quả qua tư vấn di truyền trước hôn nhân. Từ đó, ngăn chặn những hệ lụy do thiếu hiểu biết gây nên, giúp giảm thiểu tối đa những tổn thương về bệnh Thalassemia.

Chương trình do Hội Thalassemia Việt Nam (ViTA) phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức lần thứ nhất năm 2012.

 

Lệ Thu

Báo mạng điện tử K.31


 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN