Phế thải xây dựng bủa vây dải phân cách dưới chân ga Phùng Khoang
(Sóng trẻ) - Nhiều bao tải chứa phế thải xây dựng bị vứt tràn lan trên dải phân cách đường Trần Phú - Nguyễn Trãi (Hà Nội), gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường khiến nhiều người dân không khỏi bức xúc.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại dải phân cách phía dưới ga Phùng Khoang, nhiều bao tải chứa phế thải xây dựng được tập kết thành từng đống. Bên trong chủ yếu là gạch vỡ, bê tông, đất đá, thủy tinh cùng nhiều vật liệu còn sót lại sau quá trình xây dựng, sửa chữa.
Một số bao tải đã bị rách, khiến đất đá, gạch vụn và các mảnh vật liệu vương vãi xung quanh. Bên cạnh đó, nhiều túi ni lông và loại rác sinh hoạt khác cũng xuất hiện xen lẫn, khiến khu vực vốn nằm giữa tuyến đường đông phương tiện trở nên nhếch nhác.
Tại một số vị trí, đất đá cùng nhiều bao tải chứa phế thải nằm tập trung ngay sát mép dải phân cách. Nếu không sớm được thu gom, các vật liệu này có thể tiếp tục vương vãi hoặc tràn xuống lòng đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Thường xuyên đi qua khu vực này, ông Nguyễn Văn Hợi (82 tuổi) cho biết tình trạng bao tải và vật liệu xây dựng bị bỏ lại đã xuất hiện nhiều lần. Theo ông, việc phế thải tồn đọng ngay trên dải phân cách khiến tuyến đường vốn đông đúc càng trở nên mất mỹ quan.
Ông Hợi cho rằng nếu không được thu gom và xử lý kịp thời, lượng phế thải có thể tiếp tục gia tăng. “Đường Nguyễn Trãi vốn rất đông người qua lại. Bao tải, gạch đá cứ để ngổn ngang như vậy nhìn rất mất vệ sinh”, ông Hợi chia sẻ.
Là người sinh sống tại khu vực này, ông Bùi Văn Dũng (68 tuổi, phường Hà Đông) cho biết việc đổ bỏ phế thải thường diễn ra vào những thời điểm vắng người. “Có những hôm buổi sáng đi qua đã thấy thêm mấy bao tải mới. Người ta thường tranh thủ lúc ít người để mang đến đổ nên rất khó phát hiện”, ông Dũng nói thêm.
Ngoài việc ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, lượng đất đá và phế thải xây dựng còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh khu vực. Những bao tải bị rách khiến gạch vụn, đất đá và mảnh vật liệu vương vãi trên dải phân cách. Điều này khiến ngày nắng thì bụi, còn ngày mưa thì bùn đất dễ bị cuốn trôi xuống mặt đường.
Đáng chú ý, một số mảnh thủy tinh, gạch vỡ và vật liệu xây dựng nằm rải rác gần mép đường có thể rơi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Phú có mật độ phương tiện cao, khiến những vật liệu sắc nhọn này trở thành nguy cơ đối với người đi xe máy và các phương tiện khác.
Phế thải xây dựng không chỉ xuất hiện tại khu vực ga Phùng Khoang mà còn được ghi nhận tại một số dải phân cách trên các tuyến đường lớn ở Hà Nội. Để hạn chế tình trạng này, việc thu gom phế thải cần được thực hiện kịp thời, góp phần giữ gìn vệ sinh và mỹ quan đô thị Thủ đô.

-1781267352.jpg)
