Gần 2.000 người trải nghiệm đục gỗ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(Sóng trẻ) - Từ tháng 6/2026 đến nay, chương trình “Đưa nghề ra phố” đã thu hút gần 2.000 lượt khách tham gia trải nghiệm. Hoạt động được tổ chức nhằm đưa nghề chạm khắc gỗ truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Hoạt động được khai mạc từ ngày 20/6 và duy trì đều đặn vào các ngày cuối tuần tại khu trải nghiệm Nhà Thầy đồ bên trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tại chương trình, du khách được các nghệ nhân hướng dẫn trực tiếp thực hành đục chạm trên gỗ, tái hiện các hoa văn trên bia đá Tiến sĩ và công trình kiến trúc cổ trong văn miếu.

Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của các nghệ nhân, người tham gia được hướng dẫn chi tiết cách cầm đục và điều tiết lực tay để chạm họa tiết trên gỗ (Ảnh: Thu Thảo)
Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của các nghệ nhân, người tham gia được hướng dẫn chi tiết cách cầm đục và điều tiết lực tay để chạm họa tiết trên gỗ (Ảnh: Thu Thảo)

Là người phụ trách hoạt động trải nghiệm, anh Bùi Trọng An (26 tuổi, Hà Nội) cho biết mục tiêu của chương trình là đưa nghề thủ công truyền thống đến gần hơn với giới trẻ trong nhịp sống hiện đại. “Chúng tôi muốn mọi người không chỉ chiêm ngưỡng mà còn được trực tiếp cầm đục để hiểu hơn về giá trị văn hóa mà nó mang lại”, anh An chia sẻ thêm.

Nhiều bạn trẻ cảm thấy thích thú khi tham gia trải nghiệm (Ảnh: Thu Thảo)
Nhiều bạn trẻ cảm thấy thích thú khi tham gia trải nghiệm. (Ảnh: Thu Thảo)

Mô hình thực hành thủ công này đã lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều nhóm đối tượng. Chia sẻ về trải nghiệm, chị Nguyễn Thanh Hoa (34 tuổi, Hà Nội) mong muốn hoạt động sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều ngành nghề thủ công khác để làm phong phú các giá trị di sản của Việt Nam.

Chị Hoa (bên trái) sau khi tham gia cùng gia đình từ tuần trước đã tiếp tục đến trải nghiệm cùng bạn. (Ảnh: Thu Thảo)
Chị Hoa (bên trái) sau khi tham gia cùng gia đình từ tuần trước đã tiếp tục đến trải nghiệm cùng bạn. (Ảnh: Thu Thảo)

Không chỉ thu hút người dân trong nước, “Đưa nghề ra phố” còn tạo ấn tượng mạnh với các du khách quốc tế. Sau khi trực tiếp trải nghiệm chạm gỗ, Hannah (24 tuổi, đến từ Đức) chia sẻ: “Môn nghệ thuật này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Dù khá khó để làm quen nhưng đây là một trải nghiệm văn hóa vô cùng thú vị với chúng tôi”.

Hai du khách nước ngoài lần đầu trải nghiệm hoạt động chạm gỗ và cảm thấy rất hứng thú với nó. (Ảnh: Thu Thảo)
Hannah và Sophie bày tỏ bản thân sẽ giới thiệu với bạn bè về môn nghệ thuật này khi trở về quê hương. (Ảnh: Thu Thảo)

“Đưa nghề ra phố” thu hút lượng lớn người tham gia, khẳng định sức sống của di sản và mở ra hướng bảo tồn văn hóa truyền thống hiệu quả qua trải nghiệm thực tế. Chương trình hiện vẫn tiếp tục được tổ chức đều đặn, hứa hẹn sẽ còn lan tỏa sâu rộng hơn nữa những giá trị tinh hoa của nghề thủ công tới đông đảo công chúng. 

Bên cạnh đó, “Đưa nghề ra phố” đang tạo thêm những cơ hội để công chúng, đặc biệt là người trẻ và du khách nước ngoài được trực tiếp chạm vào một phần di sản nghề truyền thống. Trong thời gian từ ngày 20/6 đến 20/8/2026, du khách mua vé tham quan di tích sẽ được trải nghiệm miễn phí hoạt động đục chạm gỗ.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN