Tết ta không có pháo hoa: Người dân nói gì?

(Sóng trẻ) - Không màu sắc, không ồn ào, không còn cảnh người dân chen chúc nhau tại các điểm bắn pháo hoa, đó sẽ là những hình ảnh của Tết Nguyên Đán năm nay. 

Chỉ thị yêu cầu ngưng bắn pháo hoa dịp Tết âm lịch của Ban Bí thư Trung ương Đảng gây bất ngờ, thậm chí, có người cảm thấy hụt hẫng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, đa số ý kiến đồng tình với quyết định này. 

Ủng hộ chỉ thị để sẻ chia với đồng bào
 
“Ngày Tết cấm thế là đúng thôi. Nhỡ bắn pháo lại gây ra cháy nổ thì ai chịu trách nhiệm? Bây giờ người miền Trung lũ lụt như thế, còn nhiều người khó khăn, tiết kiệm cho đồng bào là phải” - Bác Hà Thị Lan (Cầu Giấy) ủng hộ.

Ước tính, số tiền phải chi cho việc bắn pháo hoa dịp Tết âm lịch ở Hà Nội với 6 điểm tầm cao, 24 điểm tầm thấp lên tới 10 tỷ đồng. Cô Mai Hải Yến (Đống Đa) chia sẻ: “Bắn pháo hoa là một hình ảnh rất là đẹp, thế nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều tiền của, trong khi đó dân mình còn khổ, nhiều vùng còn nghèo, khó khăn, nên tôi nghĩ việc ngừng bắn pháo hoa là hợp lí”.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, phần đông các bạn trẻ cũng ủng hộ chỉ thị này. Bạn Hoàng Thị Yến cho hay: “Một cái Tết không có pháo hoa báo hiệu thì hẳn rất trống vắng nhưng ngừng bắn để tiết kiệm lo cho đồng bào thì mình hoàn toàn ủng hộ”.

8a8312fb6_o_chi_thi_de_chia_se_voi_dong_bao_anh_minh_hoa.jpg
Ủng hộ chỉ thị để chia sẻ với đồng bào

Vẫn còn những bất bình, hồ nghi

Việc bắn pháo hoa từ nhiều năm nay được nhiều người chờ đón. Bởi từ lâu, sau khi Nhà nước cấm các loại pháo nổ thì thay cho tiếng pháo, pháo hoa được coi như một tín hiệu thời khắc giao thừa, sang xuân. Do đó, khi chỉ thị của Ban Bí thư được công khai trên báo chí, nhiều người dân đã bày tỏ những ý kiến thất vọng, phản đối việc ngừng bắn pháo hoa.

Tài khoản Lady9x buồn bã nói: “Ôi buồn! Các cháu nhỏ chỉ muốn xem bắn pháo hoa lúc giao thừa, giờ cắt đi rồi”.

8a8312fb6_phao_hoa_anh_minh_hoa.jpg
Nhiều người dân đã bày tỏ những ý kiến thất vọng, phản đối việc ngừng bắn pháo hoa

Tài khoản Vanlong bày tỏ quan điểm muốn tiếp tục bắn pháo hoa đêm giao thừa: “Tôi thấy nên tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết vì đây là dịp đón năm mới cổ truyền cả năm mới có một lần, đa số mọi người đều háo hức chờ đón dịp này”.

Thậm chí, có cả những nghi ngại từ người dân: “Liệu người ta có làm thực tâm hay không? Số tiền tiết kiệm được từ việc ngừng bắn pháo có được đến tay người nghèo hay không?”

Thiết nghĩ, trong bối cảnh hiện nay, việc các tỉnh, thành phố tuân thủ chỉ đạo không bắn pháo hoa là việc làm hợp lẽ thể hiện sự chia sẻ với người dân các tỉnh miền Trung và hàng vạn hộ nghèo, các gia đình chính sách. Tuy nhiên, nếu chỉ ngừng bắn pháo hoa nhưng đâu đó vẫn để tình trạng chi tiêu bừa bãi thì ý nghĩa của những khoản tiết kiệm như ngừng bắn pháo hoa sẽ không thực sự lớn như mong muốn.

Theo chỉ thị số 11-CT/TW được Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký ngày 20/12 để đón Tết năm 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Ban Bí thư yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

Hà Trang

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN