Hơn 200 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm màu nước quốc tế lần thứ 2

Triển lãm màu nước quốc tế lần 2 do Hiệp hội Màu nước quốc tế chi nhánh Việt Nam (IWS VN) tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội (số 5 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chính thức khai mạc chiều ngày 23/10.

Triển lãm trưng bày 217 tác phẩm của 216 tác giả đến từ 45 quốc gia, thể hiện đặc trưng văn hóa, con người và phong cảnh thiên nhiên của nhiều vùng đất trên thế giới. Lễ khai mạc có sự tham dự của gần 100 họa sĩ đến từ 24 quốc gia. Đặc biệt, Triển lãm lần này có sự góp mặt của họa sĩ hàng đầu thế giới Alvaro Castagnet – người mang hai quốc tịch Uruguay và Australia.

4f37ce4c9_anh_1_2.jpg
 
 Đại diện họa sĩ đến từ 24 quốc gia nhận kỷ niệm chương của chương trình

Nài trưng bày tranh của các họa sĩ đến từ các quốc gia quen thuộc như Mỹ, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn Quốc, Anh, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Hong Kong, Nga… Triển lãm màu nước quốc tế lần 2 còn giới thiệu đến công chúng tranh của các họa sĩ đến từ các quốc gia như Albania, Kosovo, Hy Lạp, Iran, Iraq, Pakistan, Bangladesh, Uruguay, Kazashtan, Belarus, Phần Lan, Latvia…

4f37ce4c9_anh_2_2.jpg
 
Đông đảo công chúng yêu nghệ thuật đến tham quan triển lãm

Tại lễ khai mạc, Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu: “Thông qua triển lãm, ban tổ chức hy vọng công chúng yêu nghệ thuật sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về thể loại tranh màu nước của thế giới cũng như của Việt Nam. Từ đó đưa thể loại tranh này đến gần hơn với công chúng trong nước, tạo ra một sân chơi, môi trường văn hóa để họa sĩ trong nước thỏa sức sáng tạo nghệ thuật”.

  4f37ce4c9_anh_3_2.jpg

Thông qua các bức tranh, công chúng hiểu thêm về các nền văn hóa trên thế giới

Họa sĩ Phan Tuyền chia sẻ: “Triển lãm lần này là cơ hội để các họa sĩ trên thế giới biết đến các tác giả, tác phẩm tranh màu nước tại Việt Nam. Đồng thời các họa sĩ Việt Nam cũng có thể học hỏi, giao lưu thêm kỹ thuật của nước bạn”.

Đặc biệt, ngày 25/10, gần 100 họa sĩ tham dự triển lãm sẽ cùng thực hiện một bức tranh màu nước dài 40m tại đảo Cát Bà, trở thành bức tranh màu nước dài nhất Việt Nam.

Một số tác phẩm tại cuộc triển lãm: 

97ed85ef5_anh_4_1.jpg

97ed85ef5_anh_5_1.jpg

97ed85ef5_anh_6_1.jpg
 

 

Minh Lý
(Báo in K34A2)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN