Hơn 400 người dân nô nức rước Mẫu tại hội làng nghề lưới Trần Phú

(Sóng trẻ) - Sáng 3/10, Lễ rước Quốc Mẫu Đại Vương tại Hội làng nghề lưới Trần Phú (Phú Xuyên, Hà Nội) diễn ra trong không khí trang trọng. Sự kiện thu hút hàng trăm người dân cùng du khách thập phương tham dự, tạo nên không khí sôi động và đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.

Hội làng nghề lưới Trần Phú là sự kiện thường niên được tổ chức vào ngày 12/9 âm lịch hằng năm nhằm tưởng nhớ Thánh Mẫu Trần Thị A - người truyền dạy nghề đan lưới cho dân làng từ thế kỷ XIV. Dù không nằm gần biển hay các con sông lớn, Trần Phú vẫn nổi tiếng cả nước với nghề sản xuất ngư lưới cụ. Trải qua hàng trăm năm, nghề truyền thống này không chỉ giúp người dân mưu sinh mà còn trở thành niềm tự hào của quê hương và được UBND TP. Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2012.

beige-pastel-terrazzo-abstract-desktop-wallpaper-47.jpg
Bàn thờ vị Thánh Mẫu được đặt ở đình làng để người dân và du khách thập phương đến chiêm bái. (Ảnh: Khánh Ly)
beige-pastel-terrazzo-abstract-desktop-wallpaper-48.jpg
Các bàn thờ đều được trang hoàng rực rỡ với hoa tươi và nhiều lẵng hoa do người dân, du khách dâng lên từ sớm để bày tỏ lòng thành kính. (Ảnh: Khánh Ly)
beige-pastel-terrazzo-abstract-desktop-wallpaper-46.png
Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Văn Quyền - Trưởng thôn Trần Phú, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, công tác chuẩn bị đã được tiến hành suốt 1-2 tháng trước ngày khai hội, từ việc dựng rạp, bố trí bàn ghế cho người dân, đến chuẩn bị dàn âm thanh phục vụ sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly)
beige-pastel-terrazzo-abstract-desktop-wallpaper-49.png
Ông Đinh Văn Quyền chia sẻ thêm, lễ hội có được nhờ phần lớn vào sự đóng góp của nhân dân. Mỗi người chung tay một phần kinh phí để tu sửa, chỉnh trang đình, đền, giúp lễ hội diễn ra trong không gian khang trang, trang trọng nhất. (Ảnh: Khánh Ly)
beige-pastel-terrazzo-abstract-desktop-wallpaper-30.png
Tiết mục trống khai hội mở đầu cho nghi thức rước Quốc Mẫu Đại Vương. (Ảnh: Khánh Ly)
beige-pastel-terrazzo-abstract-desktop-wallpaper-52-1.jpg
Sau tiếng trống khai hội, nghi thức rước Quốc Mẫu Đại Vương từ đình làng về đền Ngọc Quy Đài được tiến hành trang nghiêm, với đoàn rước chính gồm 3 kiệu và 24 đội tham gia. (Ảnh: Khánh Ly)
beige-pastel-terrazzo-abstract-desktop-wallpaper-51-1.jpg
Kiệu chính rước Quốc Mẫu Đại Vương được các thanh niên trai tráng trong làng khiêng, tạo nên điểm nhấn trang nghiêm và thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ, lớp trẻ gánh vác việc trọng của làng. (Ảnh: Khánh Ly)
beige-pastel-terrazzo-abstract-desktop-wallpaper-54-1.jpg
Một trong ba kiệu chính trong nghi thức rước Quốc Mẫu Đại Vương. (Ảnh: Khánh Ly)
beige-pastel-terrazzo-abstract-desktop-wallpaper-53.png
Theo sau kiệu rước là các đoàn rước gồm đội trống, đội lân, đội tế nam - tế nữ, đội múa xin tiền, đội cầm cờ… Người dân tham dự lễ hội thường mặc áo dài, vừa tạo không khí trang nghiêm, vừa tôn lên nét đẹp phong tục truyền thống. (Ảnh: Khánh Ly)
beige-pastel-terrazzo-abstract-desktop-wallpaper-55.png
Người dân trong trang phục đội tế nữ, được chuẩn bị tỉ mỉ và trang trọng, thể hiện lòng thành kính dâng lên Quốc Mẫu Đại Vương. (Ảnh: Khánh Ly)
beige-pastel-terrazzo-abstract-desktop-wallpaper-56.jpg
Bà Nguyễn Thị Ổn (80 tuổi, áo xanh, bên phải) chia sẻ: "Tôi đã dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị trang phục nghiêm trang, thắp nén hương thành kính với Mẫu và hòa mình vào không khí lễ hội của làng".
beige-pastel-terrazzo-abstract-desktop-wallpaper-58.jpg
Ngoài ra, người dân trong làng cũng đồng loạt treo cờ Tổ quốc dọc các tuyến đường, tạo nên không khí rộn ràng chào mừng ngày hội quê hương. (Ảnh: Khánh Ly)
beige-pastel-terrazzo-abstract-desktop-wallpaper-59.jpg
Bà Đinh Thị Tú - Bí thư Chi bộ thôn Trần Phú cho biết, ngoài việc bày tỏ lòng thành kính với Quốc Mẫu Đại Vương, lễ hội còn là dịp giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ, đồng thời gắn kết bà con xa quê trở về chung vui. (Ảnh: Khánh Ly)

Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 15/9 Âm lịch, với nhiều hoạt động thể thao sôi nổi như kéo co, bắt vịt, đánh cờ, cùng đêm Trung thu rộn ràng dành cho thiếu nhi, góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN