John Obi Mikel: Khi sự kiên nhẫn đã tới giới hạ

(Sóng trẻ) – Từng sánh vai với những công thần như Drogba, Terry, Lampard nhưng giờ đây chàng tiền vệ mang áo số 12 - người đã có 11 năm gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge lại đang rục rịch tìm cho mình một bến đỗ mới.

Vụ lật kèo kinh điển đổi lấy ghế dự bị

Hè 2005, MU tiếp cận với John Obi Mikel và tới tháng 4, ban lãnh đạo đội bóng thông báo đã đạt được thỏa thuận với CLB Lyn Oslo về trường hợp của ngôi sao người Nigeria này. Tới tháng 1/2006, Mikel đến Old Trafford ký nháy vào bản hợp đồng 4 năm, chọn số áo 25 và hứa hẹn sẽ trở thành một “Quỷ đỏ” vào tháng 6 với giá 4 triệu bảng.

635d66c66_anh4262eb.jpg
Mikel mặc áo đấu MU trả lời phỏng vấn - (Ảnh: Internet)

Mặc áo đấu của MU để trả lời phỏng vấn, ít ai ngờ, khi kì chuyển nhượng mùa hè chính thức mở cửa, phía MU đang chuẩn bị cho lễ ra mắt thì tiền vệ này lại “đi đêm” với Chelsea. Những cuộc tranh cãi và kiện tụng giữa 2 bên nổ ra. Cuối cùng, Chelsea thua kiện, nài 4 triệu bảng trả cho Lyn Olso, họ còn phải trả cho MU 12 triệu bảng tiền phạt. Về phía Mikel, anh chọn đầu quân cho đội bóng phía Tây London.

Tính đến nay, John Obi Mikel đã có 11 năm thi đấu cho Chelsea. Khác với Petr Cech, Didier Drogba hay Frank Lampard, Mikel chưa bao giờ được cổ động viên trao cho mình danh hiệu “công thần”. Bởi lẽ, hình ảnh của anh ở Chelsea  gắn liền với… băng ghế dự bị. 

Bỏ thì thương, vương thì tội

Mikel vốn là một tiền vệ tấn công. Ở đội tuyển quốc gia Nigeria, anh luôn là hạt nhân trong lối chơi, được đồng đội “mớm” bóng và được tự do phô diễn khả năng của mình. Tuy nhiên, ở Chelsea, Mikel phải chấp nhận chơi trái sở trường, đá lùi xuống vị trí tiền vệ phòng ngự. Bởi lẽ, từ khi tỉ phú Abramovic mua lại CLB, đội hình Chelsea luôn có những tiền vệ tấn công đẳng cấp thế giới: Lampard, Oscar, Mata,…

Nếu những cầu thủ khác có thể tiến bộ theo thời gian thì Mikel là mẫu cầu cho dù có nỗ lực, phấn đấu cũng chỉ đạt được đến một mức độ nhất định, và nó chỉ dừng ở mức trung bình. Do vậy, 11 năm chơi bóng ở cấp CLB, anh chưa bao giờ được đánh giá là một cầu thủ đẳng cấp.

Mặc dù chuyên môn không cao, nhưng anh nổi bật với sự trung thành và cần mẫn. Chơi trái sở trường không một lời phàn nàn, ngồi dự bị không một lời ca thán, khi đội bóng cần bảo toàn tỉ số, hay khi muốn “câu giờ” bằng cách thay người thì Mikel luôn là lựa chọn được các HLV sử dụng. Chelsea nổi tiếng là một CLB thay tướng như thay áo. Nhưng có lẽ vì sự trung thành của cầu thủ này mà không một ai có ý định bán Mikel cả.

 
Màn trình diễn của Mikel trong màu áo Chelsea - (Nguồn: Youtube)

Khi sự kiên nhẫn đã tới giới hạn

Hợp đồng của Mikel sẽ hết hạn vào mùa hè năm tới. Nhưng theo những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải đến giờ, anh gần như chắc chắn không có chỗ đứng trong sơ đồ chiến thuật của tân HLV Antonio Conte. 

Trả lời với tờ al, tiền vệ người Nigeria xác nhận đã bắt đầu đàm phán và xem xét một số lựa chọn mới trong kì chuyển nhượng tháng Giêng tới đây: 

“Khi bạn còn hợp đồng 1 năm, vào tháng Giêng bạn sẽ được phép đàm phán với các CLB khác và kí hợp đồng, hoặc giành lấy một thỏa thuận nào đó. Vâng, tôi sẽ đàm phán với các CLB khác vì không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra”.

635d66c66_john_obi_mikel_from.jpg
Tiền vệ Chelsea xác nhận đang tìm bến đỗ mới - (Ảnh: Internet)

“Tất nhiên Premier League vẫn là một lựa chọn. Hoặc có thể là Trung Quốc hoặc một giải đấu khác, chúng ta hãy cùng chờ xem. Chắc chắn tôi sẽ đưa ra quyết định tốt nhất”.

“Tôi đã ở Chelsea một thời gian dài, rất dài. Tôi đã dành 11 năm trong cuộc đời tôi cho CLB này, nó là nhà của tôi. Tuy nhiên, mùa này sẽ là mùa cuối cùng của tôi ở đây nếu hợp đồng kết thúc. Tôi khá thoải mái về việc này và cảm thấy tương lai tốt đẹp”.

372 trận đấu, 6 bàn thắng, có lẽ đã đến lúc mối lương duyên giữa chàng tiền vệ mang áo số 12 với đội chủ sân Stamford Bridge đi đến hồi kết.
THẾ ANH

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN