Kết thúc ngày thi thứ nhất kỳ thi THPT Quốc gia

(Sóng trẻ) - Ngày 25/6, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 bắt đầu diễn ra với 2 môn thi Ngữ văn và Toán. Sóng trẻ cập nhật liên tục các thông tin về kỳ thi này tại nhiều địa phương. 

Đề Toán dài và khó 

Em Nguyễn Thị Diệu Hương ( Hưng Yên)  chia sẻ: "Là một người theo khối A, em thấy đề Toán năm nay rất dài và khó. Đặc biệt là phần hình không gian. Em không làm được hết nhưng cũng chắc được đúng điểm như mong muốn"


16h12: Đề Toán có 50 câu trắc nghiệm, dài 5 trang

b19d5d43e_0115299174936702070445452.jpg

b19d5d43e_0215299174936731612107449.jpg

b19d5d43e_0315299174936766980333.jpg

b19d5d43e_0415299174936781759128355.jpg

b19d5d43e_0515299174936811782815471.jpg

14h20: Các thí sinh làm bài thi môn Toán . Thời gian 90 phút

Đề Toán gồm 24 mã đề thi. Theo đề minh họa môn toán 2018 Bộ GD-ĐT, kiến thức chính là chương trình lớp 12 (80%), thêm kiến thức lớp 11 (20%), các câu hỏi xếp thứ tự tăng dần về độ khó (tương tự đề chính thức 2017), nhưng độ phân hóa cao hơn.

Chiều nay các thí sinh làm bài môn Toán 

Ghi nhận của phóng viên Sóng Trẻ về tình hình tại điểm thi trường THPT Yên Mỹ, Hưng Yên.
Đa số các bạn thí sinh đều có mặt từ rất sớm, chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng nhất để đương đầu với môn thi sắp tới là môn Toán. Tuy nhiên vào lúc 14h25 phút vẫn có một bạn thí sinh được bố đèo đến trường trong tình trạng hớt hải, vội vã sợ muộn thi.

Trưa 25/6, Ban chỉ đạo Thi THPT báo cáo nhanh buổi thi sáng

Theo đó, tổng số thí sinh đăng kí dự thi: 905.432; Tổng số thí sinh dự thi: 901.327, đạt tỷ lệ 99,55%.

Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi: 27 thí sinh (trong đó, khiển trách 1 thí sinh, đình chỉ 26 em); Tổng số cán bộ vi phạm quy chế: 0 cán bộ.

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 đánh giá chung buổi sáng thi môn Ngữ văn, các cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng giờ, các điểm thi tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Hà Nội: Đề văn gây khó cho nhiều thí sinh

Ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THPT Cổ Loa. Đề thi môn Ngữ văn năm nay được nhiều thí sinh đánh giá khá khó, khi cấu trúc của câu hỏi đã khác so với năm 2017 do có thêm phần văn học lớp 11. Bạn Nguyễn Lan Phương (Hà Nội) cho biết: “Đề thi năm nay em thấy khá khó, bài “Chiếc thuyền nài xa” và “Hai đứa trẻ” liên hệ với nhau khá phức tạp”.

Sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước vào đề thi Ngữ Văn 

8e529ef6b_36270228_485845798532903_2871418235624882176_n.jpg

Hưng Yên: Gần 13.000 thí sinh dự thi

Từ 6h20 phút sáng, các thí sinh hầu hết đã có mặt và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bước vào môn thi đầu tiên với tinh thần thoải mái nhất. Tuy nhiên, một số thí sinh vẫn tỏ ra lo lắng, hồi hộp, thí sinh Hoàng Thị Bích Hợp chia sẻ: “Hiện tại em rất là lo lắng vì không biết đề văn năm nay có khó không và sẽ rơi vào bài nào. Tuy nhiên vì đã ôn tập rất kĩ càng rồi nên em sẽ vào phòng thi với tâm trạng bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Em nghĩ năm nay có khả năng sẽ vào bài “Việt Bắc”. Nhưng các bạn e đều chú tâm ôn văn xuôi và đặc biệt là bài “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, nhưng em cũng không lo vì e đã học trải đều nội dung của các bài. Em mong mình sẽ có một kết quả thi tốt nhất đúng với mong muốn của mình”.

23ee958ce_1b11dd272_anh_3_1.jpg

Nghệ An: Lo lắng với môn thi đầu tiên

 Tại điểm thi trường THPT Kim Liên, không khí tiếp đón các thí sinh được chuẩn bị chu đáo. Các lực lượng an ninh – CAND, CSGT tại địa phương luôn thường trực để đảm bảo trật tự, an toàn cho các thí sinh. Việc kiểm tra các thí sinh trước khi vào trường cũng được thực hiện một cách rất nghiêm ngặt.

Cảm nhận khi đưa con đi thi, bà Liễu, một phụ huynh tại đây chia sẻ: “Đây là kì thi quan trọng của con, kì thi quan trọng nhất trong suốt 12 năm học và có thể nói là bước nặt của cuộc đời nên không những con mà tôi cũng rất lo. Bản thân là mẹ tôi không những lo sức khỏe cho con mà còn lo tâm lí con. Chỉ mong nó thi thật bình tĩnh và đạt được kết quả như nó mong muốn, đạt được nguyện vọng 1 và đỗ Đại học”.

Trong khi đó, bà Minh, một phụ huynh khác cũng không giấu nổi sự lo lắng: “Đây là lần thứ hai tôi đưa con đi thi nhưng cảm giác vẫn lo lắng như lần đầu. Con tôi nó rất kì vọng vào kì thi này và mong muốn của nó cũng rất cao vì vậy tôi nghĩ nó sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu. Đây không chỉ là phấn đấu cho bản thân nó mà còn phấn đấu cho gia đình, sự kì vọng của bố mẹ. Tuy nhiên, hôm nay thi môn Ngữ văn, lại là môn khó và không phải môn khối của con nên tôi cũng rất lo, chỉ mong nó cố gắng để vượt qua”.

Hoạt động "Tiếp sức mùa thi" diễn ra sôi nổi 

c601b5680_36177513_894051884121907_1872111480514543616_n.jpg

67dbd57d2_9dc8ff7d8_i_4592.jpg

Một số hình ảnh về hoạt động tình nguyên tại điểm thi THPT Cổ Loa ( Hà Nội ), THPT Kim Liên ( Nghệ An) 

Quảng Ninh: Gần 15.000 thí sinh dự thi

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, tỉnh Quảng Ninh tổ chức một cụm thi (Cụm thi số 17) do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh chủ trì, phối hợp với các trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Hạ Long và Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Toàn tỉnh bố trí 34 điểm thi với 640 phòng thi, tại 14 huyện, thị xã, thành phố.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT tỉnh, năm 2018, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi tỉnh Quảng Ninh là 14.769 thí sinh. Trong đó có hơn 7.000 thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh, hơn 6.800 thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp THPT và 667 thí sinh đăng ký thi chỉ để tuyển sinh.

104e4c67e_34985147_485768901873926_9154103190851944448_n.jpg

Thí sinh có mặt từ rất sớm


Ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi Trường THPT Minh Hà (TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) thời tiết buổi thi đầu tiên khá dễ chịu, trời nhiều mây không mưa thuận lợi cho việc di chuyển của thí sinh. Nhiều bạn có mặt từ rất sớm để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi vào phòng thi.

Sáng nay, hơn 900.000 thí sinh dự thi môn đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 


cfe16df80_congbocuthelichthithptquocgia20181.jpg

Theo Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia, có tổng cộng 912 652 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trên toàn quốc. Sáng nay, các thí sinh sẽ thi môn Ngữ Văn với thời gian làm bài 120 phút.

Nhóm PV 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN