Khai mạc “Tuần lễ Thương mại điện tử Quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025”
(Sóng trẻ) - Tối 14/11, tại khuôn viên ngoài trời Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Công Thương chính thức khai mạc “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025”.
Các đại biểu chạm cầu khởi động chương trình “60 giờ Mua sắm Trực tuyến” (Ảnh: Phương Thảo)
Buổi khai mạc có sự hiện diện của Bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công thương; bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và các đại diện đến từ các Bộ, Ban, Ngành, Sở địa phương cùng đại diện các doanh nghiệp như TikTok, Deli Việt Nam, Shopee,...
Theo thống kê được Bộ Công Thương công bố tại phiên họp báo trước thềm sự kiện, đến năm 2024, tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử tại khu vực Đông Nam Á đã vượt mốc 100 tỷ USD. Riêng tại Việt Nam, doanh thu bán lẻ thương mại điện tử đạt 25 tỷ USD, đưa nước ta trở thành một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực, nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới và đứng thứ 3 Đông Nam Á về quy mô, chỉ sau Indonesia và Thái Lan. Cả nước hiện có hơn 60 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến.
Tuy nhiên, song hành với sự phát triển mạnh mẽ ấy, rủi ro trong mua sắm trực tuyến như hàng giả, hàng nhái hay lừa đảo thương mại điện tử vẫn là vấn đề cần được người tiêu dùng cảnh giác và các cơ quan chức năng tiếp tục siết chặt quản lý.
Bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu khai mạc sự kiện (Ảnh: Phương Thảo)
“Online Friday thể hiện sự quyết tâm của Bộ Công thương với các nền tảng thương mại điện tử, Bộ Công thương tin rằng năm nay và các năm tiếp theo, sự kiện sẽ vẫn phát huy vai trò tiên phong thúc đẩy mua sắm, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế số thương mại điện tử và kinh tế Việt Nam” - Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương chia sẻ.
Khu vực sự kiện diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như kết nối, giao lưu giữa MCN, TSP và các nhà bán hàng, chia sẻ kinh nghiệm bán hàng trực tuyến, giao lưu cùng KOLs và livestream quảng bá sản phẩm Việt. Ngoài ra, khuôn viên Nhà Hát lớn còn có khu trưng bày, trải nghiệm công nghệ số.

Người tiêu dùng tham gia đông đảo tại các gian trưng bày sản phẩm (Ảnh: Phương Thảo)
Theo Bộ Công thương, điểm nhấn của Tuần lễ là Mega Livestream “An toàn - An tâm - An vui”, giúp người tiêu dùng phân biệt hàng thật và hàng giả, hướng dẫn mua sắm thông minh và chương trình “60 giờ Mua sắm Trực tuyến” (18H30 14/11 - 21H 16/11), mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ các doanh nghiệp uy tín, thông qua website chính thức onlinefriday.vn, trang web của doanh nghiệp và các nền tảng thương mại điện tử.
Phòng live trực tiếp của TikTok Shop tại buổi khai mạc (Ảnh: Phương Thảo)
Các nền tảng thương mại điện tử và đơn vị lớn như TikTok Shop, Vitamin, ACCESSTRADE, VTVCab, BLivee, Byscom, PT Group, Tikmax,… sẽ đồng hành cùng chương trình Online Friday 2025 với chuỗi hoạt động livestream, khuyến mãi và quảng bá sản phẩm, tạo không khí sôi động trên khắp các nền tảng số.
Không gian trưng bày, check-in của doanh nghiệp tại sự kiện (Ảnh: Phương Thảo)
Năm 2024, Tuần lễ Thương mại điện tử Quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam đã thu về 1,8 tỷ lượt tương tác, 31 nghìn đơn mỗi phiên live và hơn 5 nghìn video được người dùng hưởng ứng, đưa hàng triệu người việt tiếp cận thương mại điện tử, khẳng định vai trò Ngày hội mua sắm Quốc gia. Sự kiện 2025 hi vọng sẽ là bước chuyển mình, nâng tầm hệ sinh thái kinh tế, kết nối toàn diện an toàn - an tâm - an vui và phát triển thương mại điện tử trên toàn quốc gia.
Sự kiện kéo dài đến ngày 17/11/2025, diễn ra đồng thời trên phạm vi toàn quốc, nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, quảng bá hàng Việt và lan tỏa xu hướng mua sắm trực tuyến an toàn, tiện lợi.

-1756651692.png)
-1756652900.png)