Không khí rộn ràng, náo nhiệt của Lễ hội Trung thu phố cổ 2019 Hà Nội

(Sóng trẻ) - Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến Tết Trung thu, những chiếc đèn lồng, đèn hoa trang trí đã làm sáng bừng cả khu phố cổ của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp gần đến Rằm tháng 8 âm lịch, Lễ hội Trung thu phố cổ lại được tổ chức để thu hút khách du lịch từ khắp mọi miền Tổ quốc cũng như đáp ứng được nhu cầu mua sắm tang cao của người dân. Đây là một nét đẹp truyền thống văn hóa của khu phố cổ Hà Nội. Các gian hàng của lễ hội năm nay được trưng bày dọc theo các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Cót,… với nhiều sản phẩm trung thu đặc sắc.

9eaccfc8d_anh_1.jpg

Dòng người qua lại tấp nập trên phố Hàng Mã – trung tâm của khu chợ Trung thu phố cổ

Vào những ngày cuối tuần, người dân đến thăm quan, mua sắm còn đông đúc hơn so với ngày thường rất nhiều. Hình ảnh biển người chảy hội giữa các gian hàng được trang trí bởi những chiếc đèn nháy lấp lánh, đèn lồng, đèn ông sao, đèn con cá, con gà,… không còn xa lạ với du khách trong dịp này.

9eaccfc8d_anh_2.jpg

9eaccfc8d_anh_3.jpg

Những chiếc đèn lồng, đèn trang trí lấp lánh sáng rực cả khu phố

Tất cả các con phố Hàng Bồ, Hàng Chiếu,… đều rất đông người dân, du khách tới thăm quan, mua sắm nhưng những hoạt động mua sắm, thăm quan, ăn uống đều diễn ra rất nghiêm túc, quy củ, an toàn, chưa có tình trạng gây rối mất an ninh trật tự.

9eaccfc8d_anh_4.jpg

Hàng trăm đèn lồng rực rỡ tựa vườn cổ tích ở phố bích họa Phùng Hưng

Như thường lệ, vào các ngày cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật, các con phố được quy hoạch vào không gian chợ Trung thu như Hàng Mã, Hàng Lược, Phùng Hưng,… cấm các phương tiện giao thông đi vào tuyến đường này từ 18h để tạo ra không gian thoáng đãng cho người đi bộ, thoải mái mua sắm.

9eaccfc8d_anh_5.jpg

Những món đồ chơi quen thuộc cho trẻ em mỗi dịp Rằm tháng 8 đến

Bạn Lê Ngọc Khánh Linh, sinh viên năm nhất trường Đại học Thăng Long chia sẻ: “Năm nay là năm đầu tiên mình lên phố Hàng Mã tham quan, mua sắm nhân dịp Tết Trung thu. Mình cảm thấy rất phấn khích với không khí đông vui, tấp nập của nơi đây làm vơi bớt đi nỗi nhớ nhà của mình”.

Từ giờ cho đến Rằm tháng 8 (ngày 13/9 dương lịch), các hoạt động trưng bày, mua sắm, tham quan vẫn sẽ tiếp tục diễn ra và còn thu hút được nhiều hơn nữa lượt khách tới tham dự.

Thùy Dương

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN