Làm nhiều nghề: Lựa chọn mới của người trẻ thời đại cạnh tranh
(Sóng trẻ) - Không còn hài lòng với công việc cố định, nhiều người trẻ ngày nay lựa chọn “đa nhiệm”, vừa làm chính, vừa đảm nhận các dự án ngoài giờ. Với họ, việc làm nhiều việc cùng lúc không chỉ là cách tăng thu nhập mà còn là hành trình khẳng định năng lực, thử thách giới hạn bản thân.
Làm thêm để “chạm tay vào ước mơ”
Sau bữa tối vội vàng, Bùi Ngọc Khuê (21 tuổi, nhân viên Content Marketing) ngồi vào bàn làm việc lúc 19 giờ, bắt đầu công việc thứ hai trong ngày. Sau 6 tiếng ở văn phòng truyền thông, cô tiếp tục nhận các dự án biên tập, dựng video cho khách hàng cá nhân.
“Ban đầu chỉ định làm thêm để có khoản tiết kiệm nhỏ, nhưng càng làm càng thấy mình học được nhiều hơn. Ngoài kỹ năng chuyên môn, mình còn hiểu thêm về quy trình làm việc với khách hàng, cách định giá sản phẩm sáng tạo”, Khuê chia sẻ.
Từ khi đi làm, cô đặt mục tiêu mua được căn hộ riêng trước tuổi 30. Nhờ nguồn thu từ các dự án làm việc tự do, hiện Khuê đã có khoản tích lũy nhỏ để chi trả cho những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Cũng như Minh Thư, Quỳnh Anh (25 tuổi, Hà Nội) có lịch làm việc dày đặc. Ban ngày, cô dạy vẽ tại một trung tâm mỹ thuật, buổi tối lại nhận thêm lớp dạy cho trẻ em ở khu dân cư gần nhà. “Ban đầu chỉ định dạy thêm để tích lũy kinh nghiệm, sau này thấy vừa vui vừa có thêm thu nhập nên mình duy trì đều đặn,” My chia sẻ.
Theo TS. Vũ Việt Anh, giám đốc Học viện Thành Công, việc người trẻ đảm nhận nhiều công việc cùng lúc phản ánh một xu hướng tất yếu. “Công nghệ khiến khoảng cách giữa các nghề bị xóa nhòa. Chỉ cần một chiếc máy tính kết nối mạng, các bạn có thể vừa làm tại công ty, vừa cộng tác với doanh nghiệp khác hoặc kinh doanh cá nhân”, ông nói.
Theo ông Việt Anh, thế hệ trẻ hiện nay đang trưởng thành trong một môi trường nhiều biến động, bất định và phức tạp, vì vậy họ buộc phải linh hoạt để thích ứng. Ông cho rằng đại dịch cùng những biến động kinh tế toàn cầu đã khiến nhiều người trẻ mất việc hoặc giảm thu nhập, từ đó nhận ra việc chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Dự báo đến năm 2030, hàng trăm việc làm có thể bị thay thế bởi robot và trí tuệ nhân tạo. “Người có khả năng đa nhiệm, biết kết hợp công nghệ, sáng tạo và tự học sẽ là lực lượng cạnh tranh mạnh nhất trong tương lai”, ông Anh nhấn mạnh.
Làm nhiều, nhưng phải làm thông minh
Lê Hữu Phúc (31 tuổi, Đà Nẵng, lập trình viên tự do) kể rằng, mỗi ngày anh làm việc trung bình 11-13 tiếng. “Làm ở nhà thoải mái nhưng mệt về tinh thần. Mình thường xuyên căng thẳng, mất ngủ, thậm chí nhiều lúc quên ăn”, Phúc thừa nhận.
Những ngày cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi, anh vẫn ngồi trước màn hình để hoàn thiện dự án cho kịp tiến độ. “Có tháng mình nhận quá nhiều dự án, gần như không nói chuyện với ai trong nhà. Đến lúc nhận lương mới nhận ra mình đang đánh đổi sức khỏe để lấy tiền”, anh cười buồn.
Theo TS. Việt Anh, tình trạng này đang trở nên phổ biến. “Làm nhiều việc có thể giúp tăng thu nhập nhưng nếu không kiểm soát, người trẻ rất dễ kiệt sức. Họ cần học cách quản lý thời gian, sắp xếp công việc và chăm sóc bản thân”, ông khuyến nghị.
Các chuyên gia cho rằng, để có thể đảm đương nhiều công việc cùng lúc mà vẫn giữ được hiệu quả, người trẻ cần rèn luyện ba nhóm năng lực cốt lõi.
Trước hết là kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc. Đây là nền tảng giúp họ duy trì tiến độ và kiểm soát khối lượng công việc ngày càng lớn trong môi trường hiện đại.
Cùng với đó là khả năng ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào công việc. Từ viết nội dung, phân tích dữ liệu cho đến thiết kế, AI có thể trở thành “trợ lý thông minh” giúp tiết kiệm thời gian, giảm khối lượng công việc lặp lại và nâng cao năng suất cá nhân.
Cuối cùng là duy trì sự cân bằng thể chất và cảm xúc. Việc tập thể thao, thiền định hoặc tham gia các hoạt động sáng tạo giúp người trẻ giải tỏa áp lực, tái tạo năng lượng và tránh rơi vào tình trạng kiệt sức tâm lý.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
