Đại học TN&MT Hà Nội tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, học viên cuối khóa”

(Sóng trẻ) - "Khi muốn làm một việc gì, khó khăn lớn nhất chính là vượt qua đám đông còn lại", là câu nói ấn tượng của ThS Phạm Thị Hồng Phương tại “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, học viên cuối khóa” do Trường Đại học TN&MT Hà Nội tổ chức cho sinh viên đại học chính quy khóa 8 và học viên cao học khóa 6 Khoa Môi trường.

Sáng 6/6, Trường Đại học TN&MT Hà Nội tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, học viên cuối khóa” cho sinh viên đại học chính quy khóa 8, học viên cao học khóa 6 Khoa Môi trường. Tuần sinh hoạt nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên, học viên trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị thêm cho sinh viên các kiến thức về khởi nghiệp, kỹ năng xin và làm việc; giới thiệu, định hướng việc làm cho sinh viên cuối khoá.

Chương trình với sự tham gia của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phụ trách Khoa Môi trường, Trường Đại học TN&MT Hà Nội; ThS Phạm Thị Hồng Phương, ThS Nguyễn Xuân Lan - Giảng viên Khoa Môi trường, ông Lưu Văn Điển - Giám đốc công ty TNHH MTV dịch vụ và tư vấn môi trường Minh Điển, cựu sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng toàn thể sinh viên cuối khóa và các thầy cô Khoa Môi trường.

Phó Trưởng khoa Môi trường - Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh chia sẻ về những thông tin về thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp (Ảnh: Hồng Hoa)
 PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Trưởng khoa Môi trường phát biểu khai mạc và chia sẻ những thông tin về thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp (Ảnh: Hồng Hoa)

Sự kiện Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa xoay quanh hai chuyên đề chính. Thứ nhất là, thông tin về thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp và trang bị các kỹ năng khi tham gia tuyển dụng; các nội dung luật lao động, luật công chức, luật viên chức. Thứ hai là, giới thiệu cơ hội việc làm cho sinh viên đại học chính quy khóa 8 và học viên cao học khóa 6, và những cựu sinh viên, học viên của khoa chưa tìm được việc làm.

MC. Phương Tú giới thiệu về nội dung chương trình (Ảnh: Hồng Hoa)
Mở đầu chương trình là lời giới thiệu của MC Phương Tú về mục địch và ý nghĩa của “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, học viên cuối khóa” (Ảnh: Hồng Hoa)

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phụ trách Khoa Môi trường, Trường Đại học TN&MT Hà Nội cho biết: Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa nhằm kết nối sinh viên, học viên với nhà tuyển dụng lao động, nhằm hỗ trợ sinh viên, học viên tăng thêm cơ hội tìm kiếm việc làm và được tiếp xúc nhiều hơn với môi trường làm việc thực tế. Đây cũng là cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa giảng viên và học viên, sinh viên sau 1 thời gian làm việc và học tập online.

Tại buổi sinh hoạt, các sinh viên và học viên được lắng nghe những chia sẻ của các giảng viên về thông tin về thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp và trang bị các kỹ năng khi tham gia tuyển dụng; các nội dung luật lao động, luật công chức, luật viên chức.

ThS Phạm Thị Hồng Phương đặt ra các vấn đề lớn cần làm rõ trong buổi “Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa”. Trước tiên là thực trạng nhu cầu lao động ngành môi trường; cơ hội và thách thức của học viên, sinh viên Khoa Môi trường; ... 

Cô Phạm Thị Hồng Phương - Giảng viên Khoa Môi trường chia sẻ thông tin về thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên (Ảnh: Hồng Hoa)
ThS Phạm Thị Hồng Phương - Giảng viên Khoa Môi trường chia sẻ thông tin về thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên (Ảnh: Hồng Hoa)

Theo ThS, số lượng sinh viên Đại học TN&MT Hà Nội tăng nhanh trong giai đoạn 2010 – 2020. Năm 2020, Trường có 10.866 sinh viên. Tuy nhiên, cơ hội việc làm rất lớn, bởi các em được đào tạo chính quy tại 1 trong 2 trường duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng với đó, các quy định về nhân lực theo Luật Bảo vệ môi trường mới được thi hành từ 1/1/2022; những yêu cầu về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trong việc xử lý, nhiên cứu vấn đề về ô nhiễm môi trường ngày càng tăng; và việc quy hoạch phát triển nhân lực trong tương lai đối với ngành TN&MT sẽ là cơ hội cũng là thách thức lớn cho tất cả sinh viên HUNRE nói riêng và những người nghiên cứu về môi trường nói chung.

"Khi muốn làm một việc gì, khó khăn lớn nhất chính là vượt qua đám đông còn lại", là lời nhắm nhủ của ThS dành cho tất cả các bạn sinh viên, học viên của Khoa Môi trường tại buổi giao lưu, trò chuyện.

ThS. Nguyễn Xuân Lan chia sẻ cho sinh viên những kỹ năng, kinh nghiệm khi tham gia tuyển dụng (Ảnh: Hồng Hoa)
ThS Nguyễn Xuân Lan chia sẻ cho sinh viên những kỹ năng, kinh nghiệm khi tham gia tuyển dụng (Ảnh: Hồng Hoa)

"Tìm kiếm việc làm cần đáp ứng đủ các tiêu chí như: phù hợp với năng lực cá nhân, phù hợp với mục tiêu phát triển nghề nghiệp, có thu nhập đủ trang trải cuộc sống của bản thân và gia đình, có thể giúp thực hiện ước mơ, hoài bão của mình", là lời khuyên ThS Nguyễn Xuân Lan muốn gửi đến các sinh viên. 

Ngoài ra ThS Nguyễn Xuân Lan chia sẻ thêm một số điều luật: Luật 22/2018/QH12_Điều 4; Luật 52/2019/QH14_Điều 1; Luật 58/2010/QH12_Điều 2,3,9; Luật 45/2019/QH14_Điều 2,3; ... để sinh viên, học viên chuẩn bị những hành trang tốt nhất khi bước vào cuộc sống.

ThS. Lưu Văn Điển- Cựu sinh viên lớp CD2M khóa 2003-2006 chia sẻ triết lý để thành công “Chỉ khi chúng ta tích lũy đủ về lượng, chúng ta mới có thể thay đổi về chất” (Ảnh: Hồng Hoa)
Ông Lưu Văn Điển - Cựu sinh viên lớp CD2M khóa 2003-2006 chia sẻ triết lý để thành công “Chỉ khi chúng ta tích lũy đủ về lượng, chúng ta mới có thể thay đổi về chất” (Ảnh: Hồng Hoa)

Ngoài những chia sẻ của lãnh đạo và giảng viên Khoa Môi trường, các sinh viên, học viên cũng được lắng nghe những chia sẻ của ông Lưu văn Điển - Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ và tư vấn môi trường Minh Điển, Cựu sinh viên lớp CD2M, khóa 2003 - 2006. Ông đã truyền năng lượng đến sinh viên, học viên qua những câu chuyện về thời gian ông còn là sinh viên của Trường, cũng như kinh nghiệm học tập và làm việc trong gần 17 năm qua kể từ khi ông rời ghế nhà trường.

Ông mong muốn sinh viên, học viên hãy tích lũy năng lượng để thay đổi chất và lập quy hoạch cuộc đời để quyết định con đường sự nghiệp. Ông cũng giới thiệu cơ hội việc làm cho sinh viên ĐH8, học viên CH6. 

Đại diện sinh viên khóa ĐH8 gửi tặng các thầy, cô Khoa Môi trường món quà tri ân (Ảnh: Hồng Hoa)
Đại diện sinh viên khóa ĐH8 gửi tặng các thầy, cô Khoa Môi trường món quà tri ân (Ảnh: Hồng Hoa)
img_0371-1.jpg
Thầy, cô Khoa Môi trường chụp ảnh lưu niệm với sinh viên cuối khóa. Ảnh: (Báo Tài nguyên và Môi trường)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN