Lễ ông Công ông Táo ghi nhận giá cá chép giảm, mâm lễ bình dân lên ngôi

(Sóng trẻ) - Sáng 10/2 (23/12 âm lịch), thị trường giá cá chép đỏ giảm sâu so với cùng kỳ năm trước, trong khi các mâm lễ vật bình dân được người dân ưu tiên lựa chọn nhờ phù hợp với nhu cầu chi tiêu tiết kiệm trong dịp cuối năm.

Từ sáng sớm ngày 10/2 (23/12 âm lịch), không khí mua sắm tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội trở nên nhộn nhịp. Người dân tranh thủ đi chợ từ sáng sớm để kịp chuẩn bị lễ cúng ông Công - ông Táo. Tại các khu chợ dân sinh, lượng khách mua đông đúc, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng lễ vật và cá chép phục vụ nghi thức phóng sinh.

Người dân tấp nập mua sắm cho dịp lễ cúng quan trọng trong năm. (Ảnh: Hoàng Hải)
Người dân tấp nập mua sắm cho dịp lễ cúng quan trọng trong năm. (Ảnh: Hoàng Hải)

Ghi nhận tại một điểm bán lễ vật ở chợ Sở Thượng, những mâm lễ đơn giản, gọn nhẹ đang trở thành lựa chọn phổ biến. Chị Nguyễn Thị Thảo Ly (45 tuổi, Hoàng Mai), một tiểu thương kinh doanh đồ lễ chia sẻ: “Để thuận tiện cho khách hàng, đặc biệt là những người bận rộn, các phần lễ được tôi chuẩn bị sẵn với đầy đủ những món thiết yếu như hoa tươi, quýt, xôi và giò”.

Chị Ly cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu tiết kiệm, chị đã linh hoạt điều chỉnh giá và quy mô mâm lễ. Nếu như trước đây, một mâm lễ đầy đủ với xôi và giò có giá khoảng 50.000 đồng, thì nay cửa hàng đã tách nhỏ phần lễ. Với khoảng 30.000 đồng, người mua có thể chuẩn bị một mâm lễ gọn gàng, đầy đủ để tiến hành nghi thức cúng dường. 

Các món trong mâm lễ cúng được đóng gói sẵn với đa dạng mức giá để người dân dễ dàng chọn lựa. (Ảnh: Hoàng Hải)
Các món trong mâm lễ cúng được đóng gói sẵn với đa dạng mức giá để người dân dễ dàng chọn lựa. (Ảnh: Hoàng Hải)

Song song với thị trường lễ vật, chợ cá Yên Sở cũng ghi nhận không khí mua bán khẩn trương từ sáng sớm. Theo bà Cao Thị Huyền (50 tuổi, Hoàng Mai) - một tiểu thương tại chợ, năm nay, giá cá chép đỏ giảm khoảng 30 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu như vào thời điểm cao nhất của năm trước, cá chép đỏ có giá 200.000 đồng/kg thì năm nay, mức giá cao nhất dao động quanh ngưỡng 140.000 đồng/kg. Việc giá cá giảm được xem là yếu tố tích cực, góp phần giảm áp lực chi tiêu cho người dân trong dịp cuối năm.

Các tiểu thương nhập cá từ sáng sớm để kịp phục vụ nhu cầu của người dân trong ngày chính lễ. (Ảnh: Hoàng Hải)
Các tiểu thương nhập cá từ sáng sớm để kịp phục vụ nhu cầu của người dân trong ngày chính lễ. (Ảnh: Hoàng Hải)

Từ góc nhìn người mua, anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, Hoàng Mai), một khách hàng tại chợ cá Yên Sở, cảm nhận giá cả đồ lễ và cá chép năm nay phù hợp với túi tiền và nhu cầu mua bán tăng cao của người dân.

Hùng đi chợ chọn cá từ sớm với tiêu chí cá khỏe, bơi tốt nhằm đảm bảo ý nghĩa của nghi thức phóng sinh. (Ảnh: Hoàng Hải)
Người dân đi chợ từ sớm, lựa chọn những con cá khỏe, bơi linh hoạt để đảm bảo ý nghĩa của nghi thức phóng sinh. (Ảnh: Hoàng Hải)

Nhìn chung, thị trường lễ ông Công - ông Táo năm nay diễn ra ổn định với nguồn cung dồi dào và giá cả hợp lý. Việc giá cá chép giảm và các mâm lễ bình dân được ưa chuộng phản ánh xu hướng tiêu dùng tiết kiệm, linh hoạt, song vẫn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt trong những ngày cuối năm.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN