Lược sừng Thụy Ứng giữa cuộc sống hiện đại

(Sóng trẻ) - Ngày nay, với nhịp sống hiện đại, trên thị trường xuất hiện nhiều chiếc lược chải tóc được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, với những hình thức phong phú,bắt mắt. Thế nhưng, chiếc lược làm từ sừng vẫn là sự lựa chọn ưu ái của nhiều khách hàng.

Đã nổi tiếng từ lâu, làng nghề chạm sừng Thụy Ứng (xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) được coi là làng nghề duy nhất trên cả nước làm đồ thủ công mỹ nghệ bằng sừng trâu, bò. Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, sự biến động và cạnh tranh của thị trường nhưng làng nghề vẫn tồn tại và phát triển cho đến tận ngày nay.

Nguyên liệu để làm ra những chiếc lược sừng chủ yếu là sừng và móng của trâu bò. Ban đầu số sừng và móng được được mua từ những vùng lân cận trong vùng, về sau khi nguồn nguyên liệu trở nên khan hiếm, nhu cầu đơn đặt hàng tăng ca, nguồn nguyên liệu trong nước không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về mặt kích thước, màu sắc và chất lượng, những người dân trong làng phải thu mua từ khắp nơi trong cả nước, thậm chí là phải nhập khẩu từ nước nài về ,chủ yếu là những nước thuộc Châu Phi.

ec0b46ace_dsc_05111_600x463.jpg
Lược sừng Thụy Ứng 

Để có được một chiếc lược sừng ưng ý, phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau. Sừng và móng được mua về chưa làm được ngay mà phải đem phơi khô khoảng một tuần, sau đó đem đi cắt thành từng miếng có tùy theo kích thước to nhỏ khác nhau và theo từng loại sản phẩm, rồi đem hơ, ép thành khuôn… sau đó mang đi cắt răng, trạm khắc hoa văn, chi tiết, khâu cuối cùng là chà lát và đánh bóng, hoàn thiện sản phẩm.

Với  chất liệu hoàn toàn từ thiên nhiên nên lược sừng có rất nhiều công dụng như rất bền, không có hại cho sức khỏe, hơn nữa với nhu cầu ngày càng cao về mặt mẫu mã, chất lượng sản phẩm và đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, ngày nay chiếc lược sừng đã đổi mới mình với kiểu dáng nhỏ gọn, tiện dụng và hình thức bắt mắt, hấp dẫn, được chạm khắc bởi nhiều hoa văn, họa tiết tinh tế, ngày càng được nhiều khách hàng ưa chuộng. 

Bên đó, còn có rất nhiều đồ trang sức, đồ gia dụng cũng được làm từ sừng như vòng tay, vòng cổ, vòng tai, trâm cài tóc, đũa, chén…không chỉ được đưa đi tiêu thụ khắp nơi trong cả nước mà những mặt hàng này còn xuất khẩu sang nhiều nước nài như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Anh, Mỹ, Singapo…

Nguyễn Thị Tuyết
Lớp Truyền hình K31 A2
Ảnh: Internet



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN