Lý giải vì sao các trận World Cup bù giờ nhiều

(Sóng trẻ) - Tại kỳ World Cup năm nay, người xem không khỏi lần bất ngờ vì các trận đấu được cộng thêm 8 phút thậm chí 10 phút bù giờ nhiều hơn hẳn so với bình thường.

bu-gio-2211085915.jpg
Hiệp 1 trận đấu giữa Anh gặp Iran có tới 14 phút bù giờ .( Ảnh: GETTY IMAGES).

Quy định mới của FIFA cho phép các tình huống bóng chết lâu đều sẽ được bù vào cuối hiệp đấu ở World Cup 2022. Theo đó, bốn hiệp đấu được bù giờ nhiều nhất lịch sử World Cup kể từ năm 1966 đều thuộc về kỳ ở Qatar, lần lượt là hiệp một (14 phút 08 giây) và hiệp hai (13 phút 08 giây) trận Anh - Iran, hiệp hai trận Mỹ - Wales (10 phút 34 giây) và hiệp hai trận Senegal - Hà Lan (10 phút 03 giây), theo thống kê Opta.

Pierluigi Collina - Chủ tịch ủy ban trọng tài của FIFA cho biết: “Chúng tôi đã nói với mọi người đừng ngạc nhiên nếu họ thấy trọng tài thứ tư giơ bảng điện tử với một con số lớn để chỉ phút bù giờ như 6, 7 hay 8 phút. 

Hãy nghĩ về một trận đấu có 3 bàn được ghi. Một màn ăn mừng thông thường kéo dài 1 hay 1 phút rưỡi. Vậy nên với 3 bàn thắng thì bạn đã mất 5 hay 6 phút. Điều mà chúng tôi muốn làm là tính toán chính xác thời gian bù giờ cuối mỗi hiệp. Chúng tôi đã thành công tại Nga và chúng tôi kỳ vọng điều tương tự ở Qatar. VAR đang tính toán nó một cách cực kỳ chính xác".

Việc FIFA tăng cường tính chính xác của thời gian bù giờ (chủ yếu là tăng thêm số phút bóng lăn) nằm trong kế hoạch thay đổi bóng đá của tổ chức này. Giám đốc Phát triển Bóng đá FIFA, Arsene Wenger rất ủng hộ ý tưởng thời gian “bóng sống” để khiến các trận đấu hấp dẫn hơn.

1-1669046116179709404630.jpg
Giờ đây, dù chủ quan hay khách quan, khoảng thời gian bù giờ sẽ được FIFA tính toán rất chính xác.( Ảnh: GETTY IMAGES).

Theo đó, nhờ 27 phút bù giờ trong hai hiệp, trận Anh và Iran đã có tổng cộng 8 bàn thắng, trong đó có 2 bàn đến từ thời gian cộng thêm. Ở trận Senegal thua Hà Lan 0 – 2, bàn ấn định tỷ số của “Cơn lốc màu da cam” cũng đến ở phút bù 90 + 8.

Số phút bù giờ cao đột biến ở World Cup 2022, nếu so với các giải đấu lớn trước đó, nằm trong điều chỉnh của Liên đoàn Bóng đá Thế giớ (FIFA) để khiến trận đấu diễn ra công bằng, hấp dẫn hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, thời gian bù giờ nhiều nhất đã xuất hiện ở hiệp 1 trận Anh và Iran với 14 phút 8 giây bù giờ; và hiệp 2 có 13 phút 8 giây. Trận Mỹ và Wales có 10 phút 34 giây bù giờ hiệp 2. Trong khi đó, hiệp 2 trận Hà Lan và Senegal ghi nhận 10 phút 3 giây bù giờ.

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN