Mãi ghi nhớ công lao Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Sóng Trẻ) - Năm tháng có thể qua đi, nhưng hình ảnh và tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi trường tồn trong trí nhớ mỗi con người Việt Nam và được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.


0006a751b_892011232649666.jpg

Võ Nguyên Giáp – Đại tướng huyền thoại

“Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thân yêu! Tên tuổi, công lao của đồng chí mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam, của quân đội nhân dân Việt Nam, của những vị tướng tài ba, lừng lẫy trên thế giới! Tổ quốc, nhân dân và Đảng kính yêu mãi mãi ghi nhớ công lao của đồng chí!”- Đó là những lời đầy tâm huyết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được ghi lại trong cuốn cảm nhận về Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi đến triển lãm ảnh Đại tướng tròn 100 tuổi.

0006922cc_892011232651313.jpg

Những dòng cảm nhận của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Viết lời tựa cho cuốn sách ảnh “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một vị tướng tài ba, một nhà cách mạng nổi tiếng, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người con ưu tú của dân tộc, được nhân dân cả nước yêu mến và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ”.


0006fcb5f_892011232652809.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết về vị tướng tài ba của dân tộc

Cùng tham gia ghi lại cảm xúc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có người anh hùng La Văn Cầu -  người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp biểu dương là lá cờ đầu trong phong trào thi đua đánh giặc lập công trong quân đội nhân dịp tổng kết chiến dịch biên giới thu – đông năm 1950. Bằng cánh tay trái còn lại, anh hùng La Văn Cầu viết gửi đến Đại tướng lời chúc sức khỏe: “Kính chúc Đại tướng, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trường thọ vô biên”.

000798ae8_892011232654324.jpg

Những dòng chữ viết bằng tay trái còn lại của anh hùng La Văn Cầu

Những dòng viết tay ghi lại cảm xúc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thực sự là một món quà có ý nghĩa dành tặng Đại tướng, đồng thời là một hoạt động thiết thực nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

00066ded7_89201123271308.jpg

0007712de_892011232655966.jpg

000795344_892011232659504.jpg

0007b3111_892011232657508.jpg



                                                                                            Nguyễn Thị Mỹ Nga

                                                                                 Lớp Truyền hình 29A2

                                                                                 Học Viện Báo chí & Tuyên truyền



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN