Lối sống bền vững hay hệ lụy "thời trang nhanh" từ trào lưu săn đồ si
(Sóng trẻ) - Trào lưu săn đồ si (secondhand) được giới trẻ ưa chuộng như một cách thể hiện cá tính thời trang và ủng hộ lối sống xanh. Tuy nhiên, phong trào này đi kèm với nhiều nỗi lo bởi thói quen tiêu dùng quá mức, tạo thêm gánh nặng cho môi trường.
Những khu chợ đồ si từ lâu đã trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Không gian các gian hàng khá khiêm tốn, lối đi hẹp và bãi để xe được tận dụng tối đa diện tích.
Dù vậy, nơi đây vẫn thu hút lượng lớn khách ra vào bởi sự đa dạng của các kiện quần áo, túi xách, giày dép. Tại đây, mức giá được phân loại theo từng mặt hàng. Nếu lấy đồ đổ đống chưa qua chọn lọc, mỗi sản phẩm dao động từ 25.000 đến 60.000 đồng, trong khi hàng "tuyển" đã qua xử lý sẽ có mức giá cao hơn tùy độ mới.
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, bạn Nguyễn Minh Hiền (sinh viên năm 4, Học viện Ngoại giao) đến chợ để tìm kiếm những món đồ phù hợp. Theo Hiền, những món đồ secondhand có giá cả phải chăng đối với sinh viên, đồng thời còn có nhiều mặt hàng đặc trưng, ít đụng hàng.
Với mức giá thấp, người tiêu dùng dễ có xu hướng mua sắm vượt quá nhu cầu thực tế - một hệ lụy quen thuộc của trào lưu "thời trang nhanh". Thế nhưng, dưới góc độ của một người tiêu dùng trẻ, Minh Hiền cho biết bản thân luôn cân nhắc kỹ trước khi mua.
"Khi đã định hình được phong cách riêng và xác định được tệp đồ mong muốn, mình chỉ mua những món thực sự cần thiết. Ví dụ đang thiếu quần thì mình sẽ đến tìm quần, chứ không mua nhiều chỉ vì giá rẻ", Minh Hiền cho biết.
Không chỉ dừng lại ở việc mua sắm có chủ đích, vòng đời của những mặt hàng này cũng được người trẻ kéo dài. Theo Hiền, một món đồ si mặc hàng ngày thường được cô sử dụng khoảng 3 năm cho đến khi hỏng, riêng những món mang tính sưu tầm sẽ có tuổi thọ lâu hơn. Trong trường hợp không còn ưng ý, cô thường chọn cách tái chế, thiết kế lại để thay đổi diện mạo của trang phục thay vì vứt bỏ.
Ở góc độ của người cung cấp, bà Nguyễn Thị Bắc (68 tuổi), một tiểu thương có 15 năm bán hàng tại chợ Đặng Văn Ngữ, cho biết lượng khách đổ về chợ đông nhất thường rơi vào hai ngày cuối tuần. Theo quan sát của bà, giới trẻ hiện nay đi mua sắm có xu hướng chọn lọc kỹ, chuộng những thiết kế hiện đại như áo croptop và thường chỉ chọn mua từ 1 đến 2 sản phẩm ưng ý trong mỗi lần ghé qua.
Tính bền vững của đồ si còn thể hiện qua cách các tiểu thương xử lý hàng hóa. Bà Bắc lý giải, trong một kiện hàng buôn, người bán sẽ lấy lãi từ những sản phẩm "nước đầu" với kiểu dáng đẹp, độ mới cao.
Với những mặt hàng lỗi, mốc hay dáng xấu ở cuối kiện, tiểu thương sẽ xả với giá thấp để bán vỉa hè, quyên góp từ thiện, hoặc bán lại cho những người cần vải vụn lau dọn. "Miễn là tận dụng đến tận cùng, không bỏ đi cái nào", bà Bắc chia sẻ về quy trình tiêu thụ của các kiện hàng.
Thói quen sử dụng đồ si đang góp phần bảo vệ môi trường nhờ việc kéo dài tuổi thọ sản phẩm và giảm thiểu rác thải dệt may. Tuy nhiên, tính bền vững thực sự không nằm ở mức giá rẻ, mà phụ thuộc vào tư duy mua sắm thông minh và biết khai thác tối đa giá trị món đồ của người tiêu dùng.
![[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên](https://media.songtre.com.vn/resize/283x160/uploads/news/2026/09/10/CẨM NANG BẮT NHỊP ĐẠI HỌC DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN-1789035153.png)

-1781267352.jpg)