Mua sách photo dễ như… mua rau

(Sóng trẻ) - Những ngày qua, thông tin trường Đại học Luật TP.HCM kỷ luật sinh viên mang giáo trình photo vào trường dấy lên nhiều cuộc tranh luận về việc sử dụng giáo trình. Thực tế, nhiều sinh viên thừa nhận việc sử dụng giáo trình phổ biến ở hầu hết các trường Đại học. Thậm chí, những giáo trình photo này cũng được bày bán công khai.

34057ae5f_1.jpg
Nhiều hàng quán photo tại các cổng trường Đại học thoải mái photo giáo trình cho sinh viên

Tại các cổng trường Đại học, sách photo được bày bán khá nhiều với mức giá rẻ, chỉ khoảng 15.000 – 20.000 đồng/ cuốn. Theo tìm hiểu của PV, tại cổng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các cửa hàng photo luôn có sẵn giáo trình với số lượng lớn phục vụ cho toàn bộ chương trình học 4 năm. Khi cần hỏi mua giáo trình nào, chủ quán sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người mua. Thực tế, giá sách photo rẻ hơn 2,3 lần giá bìa.

Thanh Bình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: “Từ năm nhất đến giờ mình và các bạn trong lớp vẫn sử dụng giáo trình photo. Trường mình cũng không có quy định buộc sinh viên phải dùng sách gốc, thầy cô cũng không khắt khe trong vấn đề này. Nếu muốn mua giáo trình gốc chúng mình đều phải lên khoa đặt mua rất phức tạp. Mình thấy mua sách photo ở cổng trường vẫn tiện hơn”.

34057ae5f_2.jpg
"Mua sách photo rẻ và tiện lợi hơn"

Cùng quan điểm ấy, Linh Phương (Đại học sư phạm Hà Nội) giãi bày: “Một kì học chúng mình cần tới cả chục quyển giáo trình, nhân lên cũng phải tiền triệu. Trong khi đó một tháng mình chỉ có vỏn vẹn 2 triệu tiền sinh hoạt. Dù có muốn hay không thì mình bắt buộc phải mua sách photo. Hoặc để tiết kiệm hơn, chúng mình thường xin sách photo của các anh chị khóa trên để tiết kiệm chi phí”.

Giá rẻ, tiện lợi là những ưu điểm dễ thấy của sách photo. Vô hình chung, sử dụng giáo trình photo trong quá trình học tập đã trở thành “truyền thống” của hầu hết sinh viên. Thậm chí, nhiều sinh viên không ý thức được việc làm này vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ.

34057ae5f_3.jpg
Sử dụng sách photo là vi phạm Luật sở hữu trí tuệ

Có cầu ắt có cung. Do đó, các hàng quán photo tại các cổng trường Đại học vô tư bày bán công khai giáo trình "lậu". Khi được hỏi về việc in sách có vi phạm bản quyền, nhiều chủ tiệm cười xòa: “Bao nhiêu năm bán sách có làm sao đâu, cũng không ai kiểm tra gì cả. Với lại, việc của mình họ cũng không cấm được”.

Cũng chính vì lý do ấy, nhiều hàng quán photo tại các cổng trường Đại học thoải mái photo giáo trình cho sinh viên. Họ cũng sẵn sàng cung cấp giáo trình với số lượng lớn cho các lớp khi có nhu cầu.

Thúy Nga

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN