Người dân Thủ đô nói về chiến dịch “Lấy lại vỉa hè”

(Sóng trẻ)- Những ngày vừa qua trước sự làm việc gắt gao của công an thành phố Hà Nội, nhiều vỉa hè trên nhiều tuyến đường đã được trả lại cho người đi bộ. Tuy nhiên, một mối lo mới lại được đặt ra cho những người trước giờ mưu sinh nhờ một góc của vỉa hè.

Hầu hết tất cả mọi tuyến đường của thành phố Hà Nội đã bị “đánh cắp” từ rất lâu, mà chiếm đến 60% là do các hàng quán vỉa hè. Điều đó khiến cho việc đi lại của người đi bộ gặp phải rất nhiều khó khăn. 

6f6293fc1_anh_1.jpg_sua.jpg
Vỉa hè gần như bị các hàng quán chiếm đi toàn bộ (nguồn Internet)

Với những người có mức sống thấp, việc họ tìm đến những vỉa hè để mưu sinh mà “không mất tiền thuê mặt bằng” cũng là một điều dễ hiểu. Thế nhưng trước sự quyết tâm giải phóng vỉa hè ở Hà Nội nhiều người dân lại phải điêu đứng trước tương lai.

Cô Oanh (bán trà đá ở quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Trước còn có một chút thu nhập ít ỏi cho gia đình, giờ sức lao động không có, bằng cấp nghề nghiệp cũng không. Gia đình cô gờ không biết phải cáng đáng ra sao nữa.”

Bác Thuận (bán xôi đoạn cắt Cầu Giấy – Dịch Vọng) thở dài: “Mỗi ngày tôi đều tranh thủ ra đây để bán hàng kiếm thêm thu nhập, nay không thể bán nữa nguồn thu nhập của tôi gần như là con số 0. Nhưng cũng đành phải chấp nhận.”

Ngay cả những nhà hàng có mặt bằng khang trang cũng không bỏ qua việc tận dụng vỉa hè làm nơi để xe của khách. Nguyễn Thị Lan (Đại học Sư phạm Hà Nội) nói: “Thật khó để có thể đi vào một cửa hàng mua đồ khi vỉa hè đã bị cấm mà lại chưa có chỗ gửi xe thích hợp.”

6f6293fc1_anh_3.jpg
Một hộ kinh doanh phải cho xe của khách vào cửa hàng vì bị cấm để vỉa hè (nguồn Internet)

Với sự quyết tâm thay đổi bộ mặt của đường phố Hà Nội, cho đến nay đã có rất nhiều tuyến đường được giải tỏa. Vậy nhưng, vỉa hè thông thoáng, cuộc sống người dân lại trở nên chật vật. Phải chăng cần có một biện pháp toàn diện hơn nữa?

Hà Chuyên
Báo chí K36.7

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN