Người trẻ cân bằng giữa tiết kiệm và hưởng thụ
(Sóng trẻ) - Giữa áp lực chi tiêu ngày càng tăng, nhiều người trẻ lựa chọn những cách khác nhau để cân bằng giữa tiết kiệm và hưởng thụ, tùy theo hoàn cảnh và mục tiêu cá nhân.
Bài toán quen thuộc của người trẻ
Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt ngày càng tăng, việc quản lý tài chính cá nhân trở thành mối quan tâm của nhiều người trẻ. Không ít người đứng trước lựa chọn: tiết kiệm cho tương lai hay tận hưởng hiện tại. Tuy nhiên, thay vì chọn một trong hai, nhiều bạn trẻ đang tìm cách dung hòa cả hai mục tiêu.
Vũ Nhung (27 tuổi, sinh sống tại phường Ba Đình, Hà Nội), cho biết cô luôn cố gắng duy trì sự cân bằng trong chi tiêu, đặc biệt khi cuộc sống sau khi đi làm kéo theo nhiều khoản chi cố định. Theo Nhung, việc chủ động quản lý tài chính giúp cô vừa đảm bảo cuộc sống ổn định, vừa có thể tận hưởng những sở thích cá nhân.
Mỗi tháng, thu nhập của Nhung dao động từ 10 đến 15 triệu đồng. Với mức thu nhập này, cô cho biết việc cân đối chi tiêu ban đầu không hề dễ dàng, đặc biệt khi phải tự trang trải nhiều khoản chi phí sinh hoạt tại thành phố. Nhung thường dành khoảng 20 - 30% thu nhập để tiết kiệm và lập quỹ dự phòng, phần còn lại được phân bổ cho tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và các nhu cầu cá nhân.
“Mình luôn để riêng tiền tiết kiệm trước, coi như chưa từng có khoản đó. Như vậy sẽ tránh việc tiêu quá tay”, Nhung chia sẻ. Cô cho biết ở độ tuổi 24, khi mới đi làm, bản thân từng chi tiêu khá thoải mái, đặc biệt là cho mua sắm và ăn uống. Tuy nhiên, sau vài lần gặp tình huống phát sinh mà không có khoản dự phòng, Nhung bắt đầu thay đổi thói quen và học cách quản lý tài chính chặt chẽ hơn.
Là người yêu thích nghệ thuật, Nhung thỉnh thoảng dành từ vài trăm nghìn đến khoảng một triệu đồng mỗi tháng để tham gia các buổi trình diễn, hòa nhạc hoặc những sự kiện văn hóa mà mình quan tâm. Theo cô, việc vừa tiết kiệm vừa cho phép bản thân tận hưởng những niềm vui nhỏ giúp cô duy trì động lực làm việc và cân bằng cuộc sống.
“Mình nghĩ tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ. Nếu quá áp lực thì cũng khó duy trì cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc được. Quan trọng là mình vẫn có khoản dự phòng, nhưng đồng thời cũng dành một phần nhỏ để tận hưởng cuộc sống”, cô chia sẻ thêm.
Mỗi người một lựa chọn
Khác với Nhung Vũ, Ngọc Diệp (21 tuổi, sinh viên năm cuối tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền) lại ưu tiên tận hưởng hiện tại nhiều hơn. Theo Diệp, quãng thời gian sinh viên là lúc phù hợp để trải nghiệm, trước khi bước vào guồng quay công việc với nhiều áp lực về tài chính và thời gian.
Với cô, những buổi gặp gỡ bạn bè, những chuyến đi ngắn hay các buổi hòa nhạc yêu thích không chỉ là khoản chi tiêu, mà còn là những kỷ niệm khó lặp lại. Ngọc Diệp chia sẻ: “Mình sợ bỏ lỡ những trải nghiệm khi còn trẻ. Sau này đi làm có thể có tiền hơn nhưng chưa chắc có thời gian. Nhiều lúc mình cũng muốn tiết kiệm, nhưng nghĩ rằng khoảnh khắc đó có thể chỉ đến một lần nên mình chọn tận hưởng trước”, Diệp nói.
Chính vì vậy, phần lớn chi tiêu của Diệp thường dành cho các hoạt động trải nghiệm như đi cà phê, xem phim, tham gia sự kiện hay những buổi tụ họp cùng bạn bè.
Tuy nhiên, việc ưu tiên hưởng thụ đôi khi cũng khiến cô rơi vào tình trạng “cháy túi” vào cuối tháng, buộc phải thắt chặt chi tiêu hoặc hạn chế các hoạt động cá nhân. Sau nhiều lần rơi vào tình huống tương tự, cô bắt đầu tìm cách cân bằng giữa tiết kiệm và tận hưởng. Thay vì tham gia tất cả các hoạt động, Diệp chọn lọc những trải nghiệm thực sự phù hợp, đồng thời cố gắng dành ra một khoản nhỏ để tích lũy.
“Mình vẫn muốn tận hưởng tuổi trẻ, nhưng cũng đang tập tiết kiệm từng chút một. Có thể không nhiều, nhưng ít nhất mình vẫn cảm thấy chủ động hơn về tài chính và không bị phụ thuộc quá nhiều vào gia đình”, Diệp chia sẻ
Trong khi đó, Đinh Hải (24 tuổi, hiện đang làm việc tại Seoul, Hàn Quốc) lại chọn cách tiết kiệm và đầu tư để hướng đến mục tiêu dài hạn.
Sống và làm việc tại nước ngoài với chi phí sinh hoạt cao, Hải cho biết anh buộc phải quản lý tài chính chặt chẽ hơn để đảm bảo cuộc sống ổn định và tích lũy cho tương lai. Hiện tại, anh đang thuê nhà tại Seoul với mức giá khoảng 430 nghìn won/tháng, tương đương khoảng 7,5 triệu đồng.
Theo anh, sau khi nhận lương, anh thường chia thu nhập thành nhiều phần, trong đó có khoản tiết kiệm cố định và khoản dành cho đầu tư. Hải chia sẻ: “Mình muốn có nền tảng tài chính vững vàng nên hạn chế những khoản chi không cần thiết. Mình không muốn để tiền ‘ngủ yên’ trong tài khoản, nên sẽ tìm hiểu những kênh đầu tư phù hợp để tiền có thể sinh lời”.
Sau một thời gian thích nghi với cuộc sống tại Hàn Quốc, Hải cho biết anh không chỉ tập trung tiết kiệm mà còn chú trọng đầu tư để phát triển bản thân. Bên cạnh đó, anh cũng dành một phần thu nhập để đăng ký các khóa học nâng cao kỹ năng hoặc học thêm ngoại ngữ nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Với anh, việc học hỏi và phát triển bản thân cũng là một cách đầu tư lâu dài.
Dù ưu tiên tiết kiệm và đầu tư, Hải cho biết anh vẫn dành một khoản nhỏ để tận hưởng cuộc sống như đi du lịch, khám phá văn hóa địa phương ở Hàn Quốc hoặc tự thưởng cho bản thân sau những giai đoạn làm việc căng thẳng. “Mình nghĩ vừa tiết kiệm vừa tận hưởng một chút sẽ giúp mình duy trì động lực lâu dài. Mình thích dành tiền để đi đến những địa điểm mới. Những trải nghiệm đó khiến mình thấy việc cố gắng làm việc và tiết kiệm trở nên có ý nghĩa hơn”, anh nói.
Tìm điểm cân bằng
Ba câu chuyện, ba cách lựa chọn khác nhau phản ánh cách người trẻ đang linh hoạt, chủ động trong việc quản lý tài chính. Có người ưu tiên tiết kiệm để tạo nền tảng vững chắc, có người chọn tận hưởng hiện tại để không bỏ lỡ tuổi trẻ, cũng có người tìm cách dung hòa cả hai bằng việc vừa tích lũy vừa tự thưởng cho bản thân khi cần thiết.
Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, bài toán giữa tiết kiệm và hưởng thụ không còn là câu chuyện riêng lẻ. Nhiều người trẻ đang từng bước học cách quản lý tài chính, điều chỉnh thói quen chi tiêu và tìm ra điểm cân bằng phù hợp với bản thân. Không có lựa chọn đúng hay sai tuyệt đối, quan trọng là mỗi người hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu của mình, từ đó xây dựng cách chi tiêu phù hợp để vừa sống trọn vẹn hiện tại, vừa chuẩn bị cho tương lai.


-1756651692.png)