Hàng trăm sinh viên Việt Nam tham gia cuộc thi lập trình vì động vật hoang dã

(Sóng trẻ) - Với gần 300 đơn đăng ký, Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn 125 bạn trẻ thuộc 21 đội thi tiềm năng nhất để tham gia phiên lập trình chính thức của Zoohackathon Vietnam 2021. Từ 21 đội thi, 5 đội sẽ được chọn vào vòng chung kết, đội chiến thắng sẽ tham gia cuộc thi Zoohackthon toàn cầu.

Ngày 13/11, 125 sinh viên tại Việt Nam đã tham gia cuộc thi lập trình Zoohackathon Vietnam 2021 tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, do CHANGE phối hợp cùng tổ chức WildAid, Đại học FPT và VietSeeds Foundation tổ chức dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cuộc thi diễn ra từ chiều ngày 13/11/2021 và kéo dài đến chiều ngày 15/11/2021.

254687681_4600621233331669_4080698966193104662_n.jpg
Các thí sinh tại khu vực Hà Nội tham dự khai mạc trực tuyến cuộc thi với điểm thi trong TP.HCM. (Ảnh: BTC)

 

Theo chị Hoàng Thị Minh Hồng – Giám đốc tổ chức Change (đơn vị đồng phối hợp tổ chức cuộc thi) trong giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài do dịch COVID-19 đã khiến tình trạng tội phạm mạng về ĐVHD tại Việt Nam gia tăng ở mức báo động trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube, TikTok... Rất nhiều loài động vật quý hiếm, nguy cấp đang bị quảng cáo và rao bán công khai. Đây là thách thức mà các cơ quan chức năng và các tổ chức phi chính phủ đang nỗ lực bảo tồn và thực thi pháp luật. ​

Với chủ đề “Coding to end wildlife trafficking” (tạm dịch: Lập trình để cứu động vật hoang dã), Zoohackathon Vietnam 2021 mong muốn tiếp tục mang đến những giải pháp công nghệ đột phá giúp bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) khỏi vấn nạn buôn bán trái phép. Đây là một sự kiện kết hợp, bao gồm các buổi tập huấn trực tuyến và một cuộc thi lập trình kéo dài 48 giờ dành cho thanh niên và sinh viên đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong thời gian này, Ban Tổ chức cuộc thi bố trí đội ngũ cố vấn để hỗ trợ các đội giải quyết những tình huống phát sinh vượt ngoài khả năng của các đội.

Theo đó, cuộc thi Zoohackathon Vietnam 2021 kỳ vọng sẽ kết nối các bạn trẻ tài năng về công nghệ thông tin (CNTT) cũng như đam mê bảo tồn thiên nhiên cùng hợp tác để đưa ra các sáng kiến công nghệ đột phá, góp phần chống lại nạn buôn bán ĐVHD và giải quyết các thách thức công nghệ trong cuộc chiến này.

242415525_4600619706665155_4253452914151093576_n.jpg
Đại diện một số đội thi tham gia Zoohackathon Vietnam 2021. (Ảnh: BTC)

 

5 đội xuất sắc (gồm cụm thi TP. HCM và Hà Nội) sẽ vào thi vòng Chung kết, diễn ra trong ngày 15/11. 3/5 đội chiến thắng sẽ được Ban Tổ chức trao giải và được tham gia cuộc thi lập trình 'Zoohackathon' toàn cầu trong thời gian tới, do Bộ Ngoại giao Mỹ bảo trợ.

x.jpg
Ban cố vấn tại TPHCM đang hướng dẫn trực tiếp các đội thi. Ảnh: BTC

 

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban đào tạo Đại học FPT, thành viên Ban giám khảo, cho biết: “Đến với cuộc thi này, các bạn có thể dùng trí tưởng tượng và năng lực công nghệ của mình để tìm ra giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, góp phần giải quyết một trong những vấn đề nhức nhối nhất của nhân loại, tệ nạn săn bắt và tiêu thụ động vật hoang dã.”

Ngoài Việt Nam, năm nay cuộc thi 'Zoohackathon' cũng được tổ chức ở các nước: Uganda, Bolivia, Ả Rập Xê Út, Gabon, Cộng hoà Công gô... Ngoài ra, còn có hai cuộc thi cấp khu vực ở Trung Á và Trung Mỹ.​​ Tại Việt Nam, cuộc thi do CHANGE phối hợp cùng WildAid, trường ĐH FPT và VietSeeds Foundation tổ chức, với mong muốn sinh viên Việt Nam đóng góp tài năng, sáng tạo và tâm huyết của mình vào công cuộc bảo tồn các loài động vật hoang dã của Việt Nam và thế giới.

Zoohackathon là cuộc thi toàn cầu được phát động bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, là nơi các sinh viên tham gia phát triển các giải pháp công nghệ mới và sáng tạo nhằm giải quyết tình trạng tội phạm trục lợi từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD). Các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ phối hợp với các chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ về bảo tồn động vật hoang dã và các công ty công nghệ tư nhân tổ chức các cuộc thi “hackathon” (lập trình/phát triển phần mềm) kéo dài 48 giờ dành cho sinh viên đại học và các chuyên gia trẻ.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN