Người trẻ tìm về những thú chơi thời ‘ông bà’
(Sóng trẻ) - Những thú chơi gắn liền với thế hệ “ông bà” đang dần được nhiều bạn trẻ quan tâm và theo đuổi trở lại. Không chỉ dừng lại ở nhu cầu giải trí, các hoạt động này còn giúp họ thể hiện cá tính qua sở thích tưởng chừng đã “lỗi thời”.
“Cơn sốt” chụp ảnh film
Giữa thời đại mà chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể chụp hàng trăm tấm ảnh trong vài phút, một bộ phận người trẻ lại chọn quay về với máy ảnh film - thú vui từng gắn liền với thế hệ ông bà.
Là một bạn trẻ yêu thích chất ảnh của máy film, Thanh Thảo (20 tuổi) chia sẻ: “Với mình, chụp ảnh film không chỉ để lưu giữ hình ảnh mà còn là cách để sống chậm hơn, trân trọng từng khoảnh khắc vì mỗi lần bấm máy đều không thể làm lại”. Từ góc sân trường, con đường quen đến những buổi dạo chơi đều được ống kính máy film “hô biến” thành gam màu ấm áp và có phần hoài niệm.
Không giống ảnh kỹ thuật số có thể xem ngay, ảnh film đòi hỏi sự kiên nhẫn từ lúc chụp đến khi tráng film. Chính khoảng thời gian chờ đợi ấy lại tạo nên sự thú vị, khi mỗi tấm hình nhận được đều mang yếu tố bất ngờ.
“Những lần đầu chụp ảnh, thậm chí có nhiều tấm còn bị out nét hoặc ánh sáng chưa chuẩn. Nhưng với mình, cảm xúc được lưu giữ trong khung hình vào thời điểm đó mới là điều quan trọng nhất”, Thanh Thảo cho biết.
Trào lưu sáng tạo từ móc len
Gắn liền với hình ảnh của thế hệ các bà các mẹ, móc len từng được xem là thú vui “xưa cũ” giữa nhịp sống hiện đại. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ lại tìm về bộ môn thủ công này như một cách thư giãn và phát huy khả năng sáng tạo. Các sản phẩm quen thuộc như khăn hay áo len dần được “khai phá” thành túi xách, hoa len hay phụ kiện trang trí mang dấu ấn cá nhân.
Vốn có niềm đam mê với làm đồ thủ công, Thanh Hà (19 tuổi) thường dành thời gian rảnh để ngồi móc len. “Ban đầu mình chỉ thử cho vui, nhưng càng làm càng thấy bị cuốn hút. Móc len giúp mình tập trung hơn và cảm thấy thư giãn sau những lúc căng thẳng”, Hà chia sẻ.
Theo Hà, chi phí để bắt đầu không quá cao, chỉ cần một vài cuộn len và kim móc là đã có thể tạo ra những sản phẩm nhỏ xinh. Không chỉ dừng lại ở sở thích, nhiều bạn trẻ còn biến thú vui này thành nguồn thu nhập nhỏ thông qua việc bán đồ handmade trên mạng xã hội.
“Chữa lành” qua thú chơi cây cảnh
Vốn từng được xem là một thú chơi “kén người”, cây cảnh ngày nay đang được giới trẻ “biến tấu” theo phong cách riêng. Nếu như trước đây, thế hệ ông bà thường gắn bó với các loại cây kiểng cầu kỳ, thì xu hướng của người trẻ lại nghiêng về những loại cây văn phòng như xương rồng, cẩm nhung đỏ hay tuyết tùng,...
Là một người trẻ yêu thiên nhiên, Nguyệt Minh (22 tuổi) thường dành thời gian rảnh để ghé các cửa hàng cây cảnh, tìm mua những chậu cây nhỏ đặt trong phòng. “Mình xem việc chăm cây như một cách ‘thanh lọc’ tâm hồn. Sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy màu xanh trong phòng cũng đủ khiến mình cảm thấy thư thái hơn”, Minh nói.
Với những bạn trẻ như Minh, thú chơi này không quá tốn kém, phù hợp với sinh viên và người đi làm. Phần lớn các loại cây đều dễ chăm sóc, không đòi hỏi nhiều thời gian hay chi phí nhưng vẫn có thể phát triển tốt nếu được quan tâm đúng cách.
Giữa nhịp sống hối hả, nhiều người trẻ tìm về những sở thích có phần “xưa cũ” như một “trạm sạc” năng lượng tinh thần. Điều này phản ánh nhu cầu tìm kiếm dấu ấn cá nhân, đồng thời cho thấy sự quan tâm ngày một rõ nét của giới trẻ dành cho những xu hướng chậm - một cách cân bằng với cuộc sống hiện đại.


-1756651692.png)