Người Việt xa quê hướng về Tổ quốc dịp Quốc khánh 2/9

(Sóng trẻ) - Dù đang học tập, làm việc và sinh sống xa quê, nhiều người Việt vẫn hướng về Tổ quốc theo những cách riêng trong dịp Quốc khánh.

Mỗi dịp Quốc khánh, những hình ảnh về đường phố ngập sắc cờ đỏ sao vàng, các hoạt động kỷ niệm hay những chương trình nghệ thuật được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Với những người đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, thời điểm này cũng là lúc nỗi nhớ quê hương trở nên rõ rệt hơn.

Bạn Việt Nhi (16 tuổi, học sinh tại Mỹ) cho biết ngày 2/9 không phải ngày nghỉ lễ tại Mỹ nên bản thân vẫn đến trường như thường lệ. Sự khác biệt ấy khiến Việt Nhi thêm nhớ gia đình, bạn bè và không khí đón Tết Độc lập ở quê nhà.

Cùng chung cảm xúc với Việt Nhi, bạn Phan Thị Phương (22 tuổi, du học sinh tại Hàn Quốc) đã có những kỷ niệm đặc biệt trong hai mùa Quốc khánh khi không thể trở về Việt Nam. Năm 2025, Phương theo dõi lễ diễu binh, diễu hành qua livestream của VTV và cùng những người bạn đồng hương chụp ảnh lưu niệm. Những hoạt động này giúp Phương cảm nhận rõ hơn không khí Tết Độc lập dù đang ở xa quê.

“Được bên cạnh những người bạn Việt Nam và cùng nhau hướng về đất nước khiến mình rất vui và tự hào”, Phương bày tỏ. Năm nay, Phương cho biết bản thân sẽ tiếp tục theo dõi các chương trình, hoạt động kỷ niệm Quốc khánh từ xa để cập nhật những thông tin và hình ảnh mới nhất từ quê nhà.

Phương cùng những người bạn chụp ảnh lưu niệm trong dịp Quốc khánh năm 2025. (Ảnh: NVCC)
Phương cùng những người bạn chụp ảnh lưu niệm trong dịp Quốc khánh năm 2025. (Ảnh: NVCC)

Ở nơi đất khách, Quốc khánh 2/9 vẫn là một dịp đặc biệt với những người Việt xa quê. Không hình ảnh cờ hoa trên những con phố, họ tìm cách lưu giữ cảm giác thân thuộc bằng những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện và những khoảnh khắc hướng về Việt Nam.

Sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc hơn 10 năm, chị Thanh Lý (35 tuổi) vẫn luôn dành tình yêu cho quê hương dịp 2/9. Trước ngày lễ lớn của dân tộc, chị cho biết bản thân luôn dành thời gian gặp gỡ bạn bè người Việt Nam. “Việc sống ở một quốc gia khác trong dịp lễ khiến mình cảm thấy cô đơn. May mắn thay, mình có những người bạn bên cạnh, cùng nhau đi chơi và trò chuyện khiến mình cảm thấy không còn cảm giác xa nhà”, chị Lý cho biết thêm. 

Chị Thanh Lý (áo hồng) bên cạnh những người bạn đồng hương của mình tại Hàn Quốc. (Ảnh:NVCC) 
Chị Thanh Lý (áo hồng) bên cạnh những người bạn đồng hương của mình tại Hàn Quốc. (Ảnh:NVCC) 

Đón lễ Quốc Khánh ở nơi xa, nhiều người Việt nhớ đến những điều gắn bó với gia đình và cuộc sống quê nhà. Có người tự tay nấu một món ăn Việt Nam, có người chọn khoác lên mình tà áo dài, để ngày lễ cách xa hàng nghìn cây số vẫn mang theo hơi ấm của quê hương.

Với nỗi nhớ nhà, Diệu Linh (23 tuổi, du học sinh tại Trung Quốc) cũng lưu lại một khoảnh khắc bên cạnh tà áo dài. “Mặc áo dài khiến bản thân mình cảm thấy như đang ở quê nhà. Dù năm nay mình vẫn chưa thể  có mặt ở Việt Nam, mình vẫn muốn làm một điều gì đó như mình đang hòa chung với không khí của dân tộc”, Diệu Linh bày tỏ. 

Tà áo dài trở thành cách Diệu Linh gửi gắm tình yêu với Tổ quốc trong ngày 2/9. (Ảnh: NVCC) 
Tà áo dài trở thành cách Diệu Linh gửi gắm tình yêu với Tổ quốc trong ngày 2/9. (Ảnh: NVCC) 

Tuy rằng ở mỗi quốc gia khác nhau, mỗi người Việt xa quê lại có một cách riêng để đón ngày lễ Quốc khánh. Dù ở đâu, những hình ảnh, câu chuyện và khoảnh khắc nhớ về Việt Nam vẫn giúp họ cảm nhận sự gắn kết với quê hương trong dịp đặc biệt này.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN