Nở rộ dịch vụ học thuê, thi mướ

(Sóng trẻ) - Dịch vụ học thuê, thi mướn dành cho sinh viên đang phát phát triển hết sức sôi động, nhất là trên "chợ" mạng. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, khách hàng đã có thể tìm được gói dịch vụ ưng ý mà ở đó, cả bên cung lẫn bên cầu đều cảm thấy dược lợi và hết sức hài lòng.

“Mình cần một bạn nữ học hộ mình thời gian dài từ 7h30 tới 11h30, thứ 2,3,4,6 ở 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, gần cầu Vĩnh Tuy! Giá 50k/buổi. Liên  hệ 01672200192 nhé!”.  Đó là một trong rất nhiều lời rao trên "chợ" mạng nhằm tìm kiếm dịch vụ học thuê, thi mướn - một dịch vụ nhạy cảm đang phát triển nở rộ trong giới sinh viên tại Hà Nội thời gian gần đây.

Với sự trợ giúp của công cụ mạng xã hội, các hội nhóm lập ra với mục đích rao bán dịch vụ này đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Chỉ riêng một nhóm “Dịch vụ học thuê và học hộ” đã có tới gần 30.000 người tham gia. Sinh viên nào muốn người khác “thế thân” trên lớp, chỉ việc vào diễn đàn đăng lời rao kèm số điện thoại, mấy phút sau có thể đã có người liên hệ nhận việc. 

bd2cb3625_anh_1.jpg
Chỉ với một vài thao tác đơn giản, thông qua mạng internet, sinh viên dễ dàng tìm được dịch vụ học thuê, thi mướn theo yêu cầu

Bạn Nguyễn Sơn Tùng – sinh viên năm 2 Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, việc thuê người đi học hộ và thi hộ là phổ biến và bình thường: “Như bạn biết thì sinh viên cũng là người bình thường mà cũng phải có lúc thế này lúc thế kia chứ, làm sao mà suốt ngày khỏe mạnh để đi học được, tớ thấy thì dịch vụ học hộ và thi hộ ngày nay rất phổ biến rồi, nên rất nhiều bạn sinh viên thuê được người lúc không thể đi học thì làm sao mình lại không được”.

Mấy năm gần đây, dịch vụ học thuê, thi mướn đang dần phát triển thành một nghề trong giới sinh viên. Người bỏ tiền ra thuê chỉ bỏ ra khoảng 50.000 đồng đến 100.000 đồng/buổi tùy theo thời gian cho những người đi học. Đây là số tiền không lớn. Tuy nhiên, đối với những sinh viên nhận làm dịch vụ này, số tiền đó bằng một ca làm thêm nhưng công sức bỏ ra thì lại ít hơn hản. Nếu được thuê đều đặn thì trung bình mỗi tháng sẽ được hưởng khoảng hơn 1 triệu, chưa kể các buổi thi hộ giá sẽ cao hơn. Chính vì vậy, nhiều bạn sinh viên cho rằng, việc học thuê là một việc làm thêm lý tưởng bởi họ không cần lao động chân tay, chỉ việc ngồi chờ điểm danh mà mỗi tháng có tiền triệu trong tay. 

Bên cạnh đó, sự phát triển của thị trường học thuê, thi mượn cũng kéo theo nhiều dịch vụ ăn theo khác, trong đó có việc làm giả thẻ sinh viên với giá rẻ. Trên một fanpage đình đám chuyên về dịch vụ học thuê có nhiều topic dạng như: “Nhận làm thẻ sinh viên, 100.000 - 120.000 đồng/thẻ, lấy ngay sau 40 phút” là những nguyên nhân dắt mối cho dịch vụ này ngày càng “nở rộ”.

Bạn Nông Đức An – Sinh viên năm tư của trường Đại học Sân khấu điện ảnh bày tỏ quan điểm: "Mình không biết các bạn trường khác như nào, nhưng như trường mình thì yêu cầu thực hành nhiều hơn, nếu bạn không đi học những buổi lí thuyết thì không thể làm thực hành được. Nếu mà bị ốm nặng quá thì mới nghỉ chứ không nên thuê người đi học hộ. Như vậy là không nên”.

bd2cb3625_anh2.jpg
Những dòng rao vặt tìm người học thuê trên mạng

Thông thường trước khi vào một trường đại học, cao đẳng thì các bạn sinh viên khóa mới sẽ được phổ biến về quy chế của trường, và trong mỗi quy chế đó đều có quy định: nếu phát hiện sinh viên đi học hộ hoặc đi thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập môn học, cao hơn là đình chỉ học tập một năm. Một cái giá quá cao nếu như bạn nhờ người đi học hộ và bị phát hiện. Đó là bạn không may mắn khi bị giáo viên phát hiện, còn với số đông rất nhiều bạn hiện nay nhờ người đi học hộ mà không bị phát giác, một lần thuê được thì chắc chắn sẽ có lần thứ 2 và lần thứ n…càng giúp cho dịch vụ học hộ, thi hộ ngày càng phát triển. 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh, giảng viên Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết : “Tôi thì tôi nghĩ rằng câu chuyện học hộ thi hộ là không được chứ không phải không nên. Ngay từ khâu mình chọn thì vào trường nào mình cũng đã phải rất cân nhắc sao cho nó phù hợp với năng lực, cũng như nhu cầu mong muốn nguyện vọng của mình thì  mình sẽ đam mê nó thì người ta sẽ không muốn nhờ ai ngồi vào cái chỗ mà đáng lẽ mình phải ngồi vào đó. Và thêm vào đó Bộ Giáo dục quy định trên lớp, hiện nay sinh viên được phép vắng mặt dưới 20 % số tiết, rõ ràng vẫn có thời gian dao động để nếu những trường hợpcần thiết sử dụng quãng thời gian đó hợp lí. Các bạn cần để ý và cùng xây dựng một nguyên tắc thì không có những chuyện giả dối như vậy diến ra ở trong lớp”.

Điều duy nhất mà những người sử dụng dịch vụ học hộ có được đó là có người thay mình điểm danh trên lớp, nhưng điều mất đi mới đáng để chúng ta suy nghĩ đó chính là kiến thức giúp ích cho bạn sau khi ra trường đời. 

Vũ  Giang
Phát thanh K32

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN