Nơi những mầm hoa được vun đắp từ đá

(Sóng trẻ) - Trải qua 18 năm hoạt động, Câu lạc bộ Hoa Đá Nhân Văn (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã trở thành nơi sinh viên khuyết tật và không khuyết tật cùng đồng hành, khẳng định giá trị bản thân.

Khi sự khác biệt không còn là khoảng cách

Được thành lập từ năm 2008, câu lạc bộ (CLB) Hoa Đá Nhân văn là môi trường kết nối sinh viên khuyết tật và không khuyết tật trong học tập và đời sống, từ đó xây dựng một cộng đồng bình đẳng, nơi mỗi cá nhân đều được nhìn nhận như một “mảnh ghép” có giá trị riêng. 

CLB Hoa Đá Nhân Văn được thành lập từ năm 2008, là môi trường kết nối sinh viên khuyết tật và không khuyết tật trong học tập và đời sống. (Ảnh: NVCC)
CLB Hoa Đá Nhân Văn được thành lập từ năm 2008, là môi trường kết nối sinh viên khuyết tật và không khuyết tật trong học tập và đời sống. (Ảnh: NVCC)

Thách thức lớn nhất của CLB không nằm ở chuyên môn hay tài chính, mà ở việc xóa bỏ rào cản giữa sinh viên khuyết tật và không khuyết tật. Sự khác biệt về điều kiện sống, khả năng tiếp cận và trải nghiệm khiến quá trình hòa nhập cần thời gian, trong khi định kiến xã hội vẫn còn tồn tại.

Để từng bước tháo gỡ, CLB duy trì nhiều hoạt động mang tính nền tảng như chuyển đổi tài liệu học tập sang định dạng dễ tiếp cận, hỗ trợ hoàn thiện bài giảng, giấy tờ học vụ hay điều chỉnh hình thức thi phù hợp cho sinh viên khuyết tật. Bên cạnh đó là chương trình sinh hoạt chung nhằm tạo cơ hội tương tác trực tiếp, giúp hình thành sự thấu hiểu và xây dựng văn hóa tôn trọng khác biệt giữa các thành viên.

Các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ giúp thành viên CLB xây dựng sự thấu hiểu và kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau. (Ảnh: NVCC)
Các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ giúp thành viên CLB xây dựng sự thấu hiểu và kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau. (Ảnh: NVCC)

Trong những năm gần đây, CLB ghi nhận nhiều thành tích nổi bật khi các thành viên là sinh viên khuyết tật liên tiếp đạt giải thưởng cấp quốc gia, từ giải thưởng vinh danh cá nhân đến trong cuộc thi khoa học công nghệ. Những kết quả này không chỉ phản ánh năng lực cá nhân, mà còn cho thấy hiệu quả của môi trường hỗ trợ và phát triển mà CLB xây dựng.

Theo Hải Anh - Chủ nhiệm CLB Hoa Đá Nhân Văn, những thành tích đạt được không phải là điều ngẫu nhiên, mà đến từ quá trình nỗ lực bền bỉ của các thành viên. “Điều khiến mình ấn tượng nhất là sự nỗ lực của các bạn sinh viên khuyết tật. Đó là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành của các bạn nói riêng hay CLB nói chung”, cô chia sẻ.

Trao năng lực để dẫn lối tương lai

Không dừng lại ở hỗ trợ học tập, CLB Hoa Đá định hướng phát triển năng lực lâu dài cho sinh viên. Dự án “Bàn tay Hy vọng” là một trong những hoạt động tiêu biểu, tập trung vào những kỹ năng như viết CV, phỏng vấn và định hướng nghề nghiệp.

Thông qua các workshop do CLB tổ chức, mỗi thành viên đã từng bước trang bị hành trang để tiếp cận thị trường lao động, thay vì phụ thuộc vào sự hỗ trợ ngắn hạn. “Một số bạn đã có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp sau khi tham gia chương trình”, Hải Anh chia sẻ.

Dự án “Bàn tay Hy vọng” tập trung vào nâng cao năng lực, giúp sinh viên tự tin tiếp cận thị trường lao động. (Ảnh: NVCC)
Dự án “Bàn tay Hy vọng” tập trung vào nâng cao năng lực, giúp sinh viên tự tin tiếp cận thị trường lao động. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, yếu tố tâm lý cũng được chú trọng qua các buổi tập huấn riêng, giúp sinh viên khuyết tật xây dựng sự tự tin khi hòa nhập môi trường làm việc. Những hoạt động này góp phần hình thành một môi trường học tập mà ai cũng có thể tham gia và phát triển một cách bình đẳng.

Trong thời gian tới, Hoa Đá tổ chức lễ kỷ niệm 18 năm thành lập, kết hợp các hoạt động hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), nhằm lan tỏa thông điệp giáo dục hòa nhập. 

Sau 18 năm hoạt động, Hoa Đá vẫn duy trì vai trò là “mái nhà chung” gắn kết nhiều thế hệ sinh viên. (Ảnh: NVCC)
Sau 18 năm hoạt động, Hoa Đá vẫn duy trì vai trò là “mái nhà chung” gắn kết nhiều thế hệ sinh viên. (Ảnh: NVCC)

Về lâu dài, CLB định hướng phát triển các dự án mang tính ứng dụng cao, tập trung vào nâng cao năng lực và khả năng hội nhập của sinh viên, đồng thời tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa các nhóm sinh viên, góp phần xây dựng môi trường học đường bình đẳng và thân thiện. “Chúng mình mong muốn biến những khiếm khuyết thành sức mạnh”, Hải Anh cho biết.

Trong tương lai, CLB Hoa đá Nhân văn được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng và lan tỏa mô hình này trong tương lai. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế giáo dục hòa nhập trong bối cảnh hiện nay.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN