Nữ sinh Gen Z: Chinh phục nghiệp xuất bản từ những năng lượng tích cực

(Sóng trẻ) - Lựa chọn chủ đề chữa lành tâm hồn làm định hướng cho cuốn sách đầu tay, chủ kênh blog 23thang12 với hơn 120.000 lượt theo dõi đã lan toả nhiều điều tích cực đến thế hệ trẻ. 

Trinh Nguyễn (sinh năm 2001, quê Quảng Ninh) đang là du học sinh theo ngành Digital Media tại trường Đại học Macleay, tại Melbourne, Úc. Hiện tại, Trinh là một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số, đồng thời là chủ sở hữu của kênh blog Instagram “23thang12” và là tác giả cuốn sách bán chạy nhất trên các sàn thương mại điện tử - “Kỳ tích là tên gọi khác của nỗ lực". 

Xin chào Trinh, được biết bạn đang là chủ kênh Instagram với  nội dung chữa lành, là nơi để lắng nghe, chia sẻ những kinh nghiệm thú vị đến các bạn trẻ, điều gì đã thôi thúc bạn trở thành nhà sáng tạo nội dung, người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ như hiện nay? 

Trước đây mình từng là cô gái rất nhút nhát, đến uống nước còn không dám mở miệng xin. Cứ tự khép mình trong cái khuôn sẵn mình đặt ra, gặp một chút khó khăn liền cảm thấy thất vọng, mất niềm tin vào bản thân, chỉ thấy mình thua kém, không biết điều gì sẽ giúp mình mạnh mẽ để đối mặt mỗi ngày. 

Chỉ có duy nhất một điều chính là Trinh cảm thấy không cam lòng. Mình không chấp nhận cuộc sống của mình bị người khác sắp xếp. Họ nói Trinh chỉ là người bình thường thì nên an phận sống cuộc sống được sắp đặt. Nhưng Trinh không muốn chỉ tồn tại, Trinh muốn được sống rực rỡ. 

27c801b8-1355-4e6c-a.jpeg
Trinh Nguyễn - chủ kênh Instagram 23thang12. Ảnh: NVCC

Bởi vì cuộc sống có rất nhiều thứ khó khăn phải đối mặt nên mình chọn cách viết ra để giải toả. Thật mừng là có nhiều bạn cũng giống mình nên các bạn hiểu những gì mình viết. Mình xây dựng kênh Instagram “23thang12” là nơi để chia sẻ, chữa lành tâm hồn, từ chính câu chuyện bình dị mà mình đã trải qua. Từ đam mê viết chuyển thành công việc mà khi ấy mình cũng không ngờ tới.

Từng là cô gái nhút nhát, bạn đã làm gì để vượt khỏi vùng an toàn của bản thân để thực hiện hoá ước mơ xuất bản sách của mình và ra mắt thành công cuốn sách đầu tay? 

Ảnh hưởng từ việc đọc sách nên từ nhỏ mình đã ấp ủ giấc mơ trở thành nhà văn nổi tiếng. Hồi bé, ba hay nói với mình rằng ba cho đi chơi xa để sau này những kỷ niệm ấy có thể xuất hiện trong những trang văn của mình. 

Nhận được lời mời xuất bản sách khá sớm khi kênh Instagram ở mức 45.000 follower. Những cố gắng mà mình bỏ ra đã được đền đáp bằng cơ hội trải nghiệm mới. Nó là một dạng hạnh phúc cũng là áp lực. 

Bắt đầu hành trình bằng con số 0, mình phải tự học hết tất cả mọi thứ từ đầu. Mình phải luyện tập kỹ năng viết mỗi ngày để câu chữ hoàn thiện theo thời gian, tư duy được mở rộng, suy nghĩ sâu và đa chiều hơn. 

Thì thực tuổi trẻ không có cái gì để mất ngoài thời gian, cho nên mình mong muốn được thử hết mọi thứ, mình đã tận cố tận dụng mọi thứ mình để đạt được điều mình mong muốn. 

Trong hành trình lan toả “vitamin” tích cực, lắng nghe tâm sự chia sẻ của mọi người, câu chuyện nào khiến Trinh ấn tượng và đáng nhớ nhất? 

Suốt chặng đường dài 3 năm, độc giả gửi rất nhiều chia sẻ cũng như đặt nhiều câu hỏi về cho mình. Chuyện mà mình khi nhắc đến mà mình vẫn trực trào cảm xúc là một em học sinh sắp bước vào thi cấp 3 có nhắn rằng em chịu rất nhiều áp lực, kỳ vọng của gia đình, khiến tinh thần em luôn rơi vào trạng thái hỗn loạn, còn từng có suy nghĩ dại dột.

Qua màn hình điện thoại, mình chỉ có thể là người lắng nghe cùng em, đưa cho em những lời cổ vũ, động viên tinh thần yêu thương và chân thành nhất. Tuổi dậy thì rất dễ chênh vênh, nếu không định hướng tốt sẽ mắc sai lầm. Mình ở đây, chính là để giải toả cảm xúc tiêu cực đó, là bạn đồng hành cứu rỗi tâm hồn cho mọi người.

ae628562-62f1-4d07-a.jpeg
“Nếu ai đó muốn chôn vùi bạn thì đừng quên bạn vốn dĩ là một hạt giống…” - Lời nhắn gửi từ tác giả. Ảnh: NVCC 

Hiện tại, kênh Instagram "23thang12" của Trinh có hơn 100k người theo dõi, sở hữu lượng người theo dõi đông như vậy bạn có bao giờ nhận lại những ý kiến trái chiều? Trong trường hợp như vậy, bạn đã xử lý như thế nào? 

Tất nhiên là có rồi. Vì bản thân là người nhạy cảm nên mình rất dễ xúc động trước những ý kiến trái chiều. Không phải là kiểu hừng hực khí thế đáp trả lại họ mà mình sẽ suy xét lại bản thân, tại sao họ lại nói những điều đó. 

Những gì mình viết là dựa trên quan điểm cá nhân, mình rất tôn trọng những ý kiến khác. Nếu các bạn bàn luận dựa trên sự tôn trọng thì mình luôn sẵn sàng tiếp nhận. Còn những bình luận mang tính áp đặt, tiêu cực thì mình cũng chỉ cho qua. Những người không cùng hệ quy chiếu với mình thì không cần mất thời gian để đôi co với họ. Chuyện sẽ chẳng đi tới đâu vì có lẽ ai cũng có ý đúng, chỉ là không cùng nhau mà thôi. 

Trong thời đại mà "người người nhà nhà" làm sáng tạo nội dung, bạn nghĩ đâu sẽ là vị trí dành cho mình? Là một người trẻ, làm sao để đột phá và tạo được sức ảnh hưởng riêng lên cộng đồng một cách bền vững?

Mình nghĩ giá trị cốt lõi nằm ở chất riêng của bạn - điều khiến bạn trở nên khác biệt. Chất riêng đến từ nhiều thứ lắm, ví dụ như: lối sống, tư duy, cách chúng mình thể hiện bằng hành động hay lời nói. Tất cả những thứ đó tạo nên chất riêng chỉ riêng bạn có.

3b931f3f-638e-4739-9.jpeg
Trinh luôn mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn nữa. Ảnh: NVCC 

Tiếp theo đó mọi thứ cần xuất phát từ sự chân thành. Bạn không thể nói 1 mà bạn làm 2. Tức là chúng mình cần có trách nhiệm với những thứ chúng mình chia sẻ. Đối xử với mọi người một cách chân thành, thấu hiểu, tạo cho họ cảm giác an toàn và được coi trọng. Đây là những giá trị mà mình muốn đem lại khi xây dựng cộng đồng và cũng là điều mà kênh 23thang12 đang làm bấy lâu nay. 

Xu hướng nghề nghiệp mới, tính cạnh tranh cao, những ham muốn nhanh chóng nổi tiếng vô tình khiến giới trẻ chạy theo những hình ảnh xấu, không khó để thấy một nội dung được coi là “bẩn" trên các trang mạng xã hội. Theo bạn, người trẻ cần làm gì để theo đuổi đam mê cũng như có hướng đi đúng trong tương lai? 

Những phương thức xây dựng như vậy chắc chắn sẽ không đi đường dài được. Thay vì luôn chạy theo trend (xu hướng) hay số đông, hãy là chính mình, sáng tạo bằng tâm huyết, cố gắng vào khả năng của bản thân.

Bởi mình nghĩ những gì suốt phát từ trái tim, từ chân thành sẽ là cái níu độc giả ở lại với mình. Bên cạnh đó, người làm sáng tạo nội dung phải luôn trau dồi, đổi mới bản thân theo hướng chọn lọc, tiếp thu những cái hay bổ trợ cho tư duy phát triển.  

Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Trinh! Chúc cô gái trẻ sẽ thành công trong những dự định trong tương lai. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN