Ô nhiễm không khí tăng cao vào sáng sớm tại Hà Nội

(Sóng trẻ) – Chỉ số chất lượng không khí AQI đo được từ 5-8 giờ sáng liên tục nằm trong mức “xấu”, người dân nên có những biện pháp ngăn ngừa khói bụi ô nhiễm khi ra đường.

7 giờ sáng ngày 18/12, hệ thống quan trắc chất lượng không khí PAM Air cho thấy chỉ số AQI tại những khu vực trung tâm thành phố như Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy,...liên tục nằm ngưỡng màu đỏ - mức độ được đánh giá là “xấu” trong thang quy chuẩn của Hoa Kỳ. Những cảnh báo đưa ra về chỉ số ô nhiễm tại Hà Nội ở mức gây ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe.

392dde4da_9326616_1335705096619549_3468462975176671232_n.jpg

Khu vực trung tâm Hà Nội có chỉ số AQI rất cao 

Tại khu vực Tây Hồ (Hà Nội), chỉ số AQI đo được là 153 nằm trong mức độ gây hại đối với sức khỏe. Nài ra, những khu vực lân cận cũng nằm trong tình trạng báo động về mức độ ô nhiễm không khí có thể sẽ tiếp tục lên cao.

22c73e674_366985_474711489849077_5089282013760847872_n_1.jpg

Những điểm nóng về ô nhiễm tại Hà Nội

Cũng trong thời điểm đó, trạm quan trắc chất lượng không khí tại Đại sứ quán Mỹ và Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội đều nằm trong khung màu đỏ - cảnh báo nguy hại đối với sức khỏe. Bên cạnh đó, chỉ số bụi mịn (PM2.5) đo được cũng nằm trong ngưỡng có hại cho sức khỏe.

22c73e674_9368773_2477202382597410_2918250211128115200_n.jpg

Đại sứ quán Mỹ có chỉ số AQI cao nhất tại Hà Nội vào sáng 18/12

Trong bảng xếp hạng trên trang Air Visual, cập nhật mới nhất lúc 9 giờ, Hà Nội tăng ba bậc so với ngày 17/12, đứng thứ 12 về chỉ số AQI và khả năng ô nhiễm không khí. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng xếp thứ 15 về mức độ ô nhiễm không khí. Hà Nội và Hồ Chí đang là hai thành phố có mức độ ô nhiễm rất lớn trên thế giới với chỉ số AQI tương đối cao, đặc biệt là vào thời điểm sáng sớm và ban đêm.

22c73e674_35435_1238485776355204_6791767703699849216_n_1.jpg

Hà Nội vẫn tiếp tục xuất hiện sương mù dù chỉ chất lượng không khí đang dần cải thiện

Đến 9 giờ 30 phút, chỉ số AQI từ trạm quan trắc của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường (Long Biên, Hà Nội) đo được là 63, tương đương mức trung bình trong thang xếp loại AQI. Chất lượng không khí nằm ở mức chấp nhận được nhưng vẫn có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ số bụi mịn cho thấy không khí đang nằm trong mức độ khả quan, chất lượng không khí đang được cải thiện.

Sương mù bất thường tại Hà Nội đã giảm bớt nhưng vẫn khá dày đặc, đặc biệt vào thời điểm từ 5-7 giờ sáng. Khi ra đường, người dân vẫn cần chú ý các biện pháp bảo vệ và ngăn ngừa khói bụi theo những khuyến cáo từ Bộ Y tế. Bên cạnh đó, người cao tuổi và trẻ em cũng nên hạn chế ra đường vào những thời điểm ô nhiễm nặng để tránh khói bụi.

Phương Anh




Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN