Parkour - niềm đam mê của giới trẻ

(Sóng Trẻ) -  Hình ảnh các bạn trẻ nhảy qua ô tô, qua những bước tường trên các tuyến phố đông người, các khu chung cư hay khuôn viên các trường Đại Học có lẽ không còn lạ lẫm với mọi người. Du nhập vào Việt Nam gần 5 năm, Parkour trở thành niềm đam mê mới lạ, thu hút được sự quan tâm của giới trẻ.


Được sáng lập bởi David Belle và Sébastien Foucan (Pháp), Parkour hay còn gọi là nghệ thuật di chuyển, được xem là một môn thể thao mạo hiểm nó dựa vào sự uyển chuyển, linh hoạt của cơ thể để vượt qua các chướng ngại vật trong trường hợp khẩn cấp. Đơn giản là việc di chuyển từ 1 điểm A đến 1 điểm B trong 1 khoảng ko gian khác nhau, sử dụng sức mạnh, sự linh hoạt và nhiều yếu tố khác của cơ thể

Khởi nguồn từ các video trên trang Youtube nhưng “nghệ thuật di chuyển” này đã thu hút được rất nhiều sự hiếu kì và trở thành một làn sóng mới trong giới trẻ.

2255a01a5_aefd4f0b1587c227f10ba9bab4bfe70d_44690420.anh1.jpg

Hình ảnh nhảy qua tường rào một cách nhẹ nhàng

(ảnh: internet)

Đinh Quang Thắng (sinh viên năm 3 trường Đại học Sư Phạm – Hà Nội) tâm sự: “Mình tập Parkour được hơn 2 năm nhưng chỉ học từ trên các video trên mạng. Bước đầu tập gặp rất nhiều khó khăn như xây xướt, bong gân... thậm chí đã từng bị bố mẹ cấm đoán vì thấy quá nguy hiểm. Nhưng tập mãi rồi cũng thành quen, nên càng thấy hứng thú hơn”.

Bạn cũng chia sẻ thêm : “ Địa điểm tập luyện thường là các công viên, chung cư hay những nơi có địa hình phức tạp nên không gian luyện tập rất thoải mái. Đặc biệt có nhiều bạn trẻ cùng tập môn thể thao này nên học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm đồng thời cũng quen biết được nhiều hơn”.

225511538_aa1510966bf4cd10c93f26b4fda92db7_44690426.anh2.jpg

Địa điểm tập thường là những nơi có địa hình phức tạp

(ảnh TraceurSoul Family) 

Được xem như một môn thể thao mạo hiểm, gặp nhiều tai nạn là điều không thể tránh khỏi nhưng những điều ấy không làm giảm đi sự hăng hái và đam mê của các bạn. Không chỉ vậy, những vướng mắc về địa điểm luyện tập đôi lúc đưa các bạn vào trong tình huống giở khóc giở cười: “Do phong trào tập đông quá, mà đa số là sinh viên và học sinh tập thì ít, phá thì nhiều nên mỗi khi vào các khuôn viên trường Đại Học tập luôn bị bảo vệ đuổi, lắm lúc chưa kịp tập đã thấy bảo vệ cầm roi chạy đến, cả hội chạy tá hỏa mỗi đứa một nơi” – một thành viên trong câu lạc bộ TraceurSoul Family kể.

Parkour là một môn thể thao tự do đưa đến cho người ta cảm giác mới lạ, sảng khoái và cảm nhận được sự kết nối thực sự giữa thể xác, tâm hồn và môi trường sống. Nó rèn luyện được tính dẻo dai, kiên trì và tập cho các bạn dũng cảm để vượt qua được chính mình.

"Tập Parkour giúp chúng ta có một sức khỏe tốt, có tinh thần thoải mái trong học tập, hơn nữa không tốn quá nhiều thời gian của mình” – Thắng chia sẻ.
Không như nhiều môn thể thao khác, Parkour không tốn kém, không đòi hỏi những dụng cụ tập đắt tiền, những người học Parkour chỉ cần thầy dạy tốt và một chút tưởng tượng là có thể bắt đầu một môn nghệ thuật thú vị này.

Mạc Tuyết Ngân

Báo mạng điện tử K.30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN