PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng: “Với chương trình đào tạo chất lượng cao, cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường sẽ cao hơn”

(Sóng trẻ) - Chương trình đào tạo Báo chí Truyền hình và Báo mạng điện tử chất lượng cao được xây dựng nhằm đào tạo ra những nhà báo thuần thục nhiều kỹ năng, thành thạo các phương tiện hiện đại, thông thạo nại ngữ,... 

Những năm gần đây, ngành công nghiệp truyền thông ở Việt Nam có nhiều chuyển biến với tốc độ phát triển mạnh mẽ từng ngày, từng giờ. Báo chí truyền thông được khoác lên một diện mạo mới mẻ, năng động hơn nhưng đằng sau là không ít thách thức nhất là trong lĩnh vực đào tạo báo chí – vốn được coi là hạt nhân lõi quyết định chất lượng của nền báo chí. 

Vì vậy, chương trình đào tạo Báo chí Truyền hình và Báo mạng điện tử chất lượng cao được xây dựng nhằm đào tạo ra những nhà báo thuần thục nhiều kỹ năng, thành thạo các phương tiện hiện đại, thông thạo nại ngữ có thể tác nghiệp ngay trong nhiều tình huống, tác nghiệp trong nước và cả quốc tế,…; có thể tác nghiệp trên những thiết bị kỹ thuật hiện đại, đa năng, nhanh nhạy. 

PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng – Phó khoa PT-TH, Học viện Báo chí & Tuyên truyền cho biết: “Với chương trình đào tạo chất lượng cao này, sinh viên không chỉ được học chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng tiếng Anh mà còn là cơ hội để các em thực tập nghề sâu sắc từ sớm. Bởi vậy, cơ hội việc làm sau khi ra trường cũng sẽ cao hơn. Các em không chỉ có thể trở thành phóng viên trong nước hay thường trú nước nài mà còn có thể là biên tập viên, đạo diễn, quay phim,… tại các đài truyền hình, các cơ quan báo chí - truyền thông thậm chí là tự khởi nghiệp trong lĩnh vực báo chí truyền thông”.

629d94fd2_12360045_571039863047673_3266782807137465783_n.jpg
PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng khẳng định việc rèn luyện kỹ năng tiếng Anh sẽ giúp cơ hội việc làm sau khi ra trường của các sinh viên sẽ cao hơn.

Cụ thể, sinh viên báo chí truyền hình và báo mạng điện tử chất lượng cao sẽ được thực tập tại cơ sở đào tạo và tại các đài truyền hình từ sớm, được trang bị không những kiến thức chuyên môn mà còn các kỹ năng mềm. Chương trình đào tạo chất lượng cao chú trọng phát triển năng lực tư duy của sinh viên để có thể thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của báo chí hiện đại. 

Nài việc đào tạo nại ngữ, đào tạo những kiến thức chuyên sâu về truyền hình (các thể loại căn cốt, các kỹ thuật quay phim, dựng hình,… hiện đại), chương trình cũng sẽ trang bị kiến thức tin học cho sinh viên ở mức độ thành thạo, cao hơn một bậc so với chương trình đại trà hiện nay.

Cũng theo PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng: “Các thí sinh cần có kỹ năng tiếng Anh tốt bởi chương trình đào tạo chất lượng cao sẽ có 20% các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Nài ra các em cần chuẩn bị sức khỏe và tinh thần để học tập và rèn luyện trong môi trường cường độ cao”. 

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh của chương trình đào tạo chất lượng cao mỗi ngành báo truyền hình và báo mạng điện tử sẽ là 40 sinh viên năm đầu tiên. Thời gian đào tạo tối đa là 6 năm (với sinh viên không thuộc đối tượng ưu tiên trong đào tạo).
BBT Sóng trẻ

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN