Sân chơi khởi nghiệp: “Bệ phóng” sáng tạo ý tưởng cho sinh viên
(Sóng trẻ) - Ngày nay, các cuộc thi khởi nghiệp sinh viên đang dần trở thành nơi hội tụ nhiều ý tưởng táo bạo và khát vọng tạo giá trị cho cộng đồng. Những sân chơi trên còn là “bệ phóng” giúp sinh viên rèn tư duy và hiện thực hóa ước mơ.
"Sân chơi" mang lại nhiều cơ hội cho sinh viên
Với khát khao khám phá và sáng tạo không ngừng, sinh viên đang dần trở thành lực lượng nòng cốt tạo nên sức hút mạnh mẽ cho các cuộc thi khởi nghiệp. Tinh thần năng động và sáng tạo của Gen Z mang đến luồng gió mới cho phong trào khởi nghiệp trong giảng đường, biến những ý tưởng táo bạo thành động lực để sinh viên tự tin kiến tạo tương lai.
Nhiều cuộc thi khởi nghiệp được các trường đại học tổ chức đã trở thành "sân chơi" giúp các bạn sinh viên bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng theo đuổi đam mê của bản thân. Bạn Diễm Quỳnh (19 tuổi, Hà Nội, tham gia cuộc thi khởi nghiệp Social Innovation Launch 2025) cho biết những kiến thức về kinh tế hay phát triển sản phẩm không phải thế mạnh của bạn. Thế nhưng, sau cuộc thi, nhiều điều đã thay đổi. “Nhờ các buổi đào tạo và những kinh nghiệm thực chiến, mình từ con số 0 đã có thêm nền tảng vững chắc hơn về tài chính, marketing, nhân sự”, Quỳnh chia sẻ.
Không chỉ là nơi học hỏi nhiều kiến thức mới, các cuộc thi còn là cơ hội giúp sinh viên đối diện với những khó khăn trên chặng đường khởi nghiệp. Bạn Kim Mai (20 tuổi, Hà Nội), Quán quân Cuộc thi PTIT Y.E.S 2025 với ý tưởng về Kinh doanh số, bày tỏ rằng thử thách lớn nhất là việc cân bằng giữa học tập và quá trình tham gia cuộc thi. Theo Mai, điều quý giá nhất sau mỗi cuộc thi không phải kết quả, mà là tinh thần dám thử, dám sai và dám làm lại. Những trải nghiệm đầu tiên tuy có nhiều thử thách nhưng cũng chính là cơ hội cho các bạn trưởng thành nhiều hơn qua từng vòng thi.
Tính đến năm 2024, 60% cơ sở đào tạo đã thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp theo từng lĩnh vực; khoảng 50 trường xây dựng trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và 10 cơ sở lập quỹ hỗ trợ ươm tạo, thử nghiệm sản phẩm. Đây chính là bệ đỡ giúp những bạn trẻ như Quỳnh và Mai có môi trường rèn luyện, thử nghiệm và phát triển dự án một cách thực chất.
Tạo giá trị tích cực cho xã hội
Không chỉ dừng lại ở những con số hay mô hình kinh doanh trên giấy, nhiều bạn trẻ xem khởi nghiệp là cách tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Điều các thí sinh lựa chọn theo đuổi chính là tư duy đổi mới, dám làm điều khác biệt và sẵn sàng giải quyết những vấn đề của xã hội bằng chính khả năng của mình.
Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên (SV-STARTUP) do Bộ GD&ĐT tổ chức theo Quyết định 1665/QĐ-TTg cũng nằm trong các hoạt động khởi nghiệp của sinh viên. Đây là hoạt động thường niên góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và hỗ trợ sinh viên trong định hướng nghề nghiệp.
Anh Nguyễn Hữu Quân - CEO “Ước Mơ Vùng Biên”, đạt giải Khuyến khích tại Chung kết SV-STARTUP VII chia sẻ: “Lớn lên ở vùng biên Hà Giang, mình sớm thấu hiểu khó khăn của trẻ em và ấp ủ ước mơ mang tri thức và cơ hội phát triển đến các em. Mỗi lần vượt qua nỗi sợ và có thêm bài học, mình trưởng thành hơn và dự án lại tiến gần hơn tới những gì mà mình hình dung”.
Anh Quân nhắn nhủ tới các bạn trẻ: “Hãy cứ dám mơ ước. Ước mơ đủ lớn sẽ giúp ý chí của bạn càng vững vàng. Nếu bạn dám thử thì ít nhất kết quả của bạn sẽ lớn hơn 0%, nhưng nếu bạn không thử thì kết quả sẽ tròn trĩnh 0%”.
Thực tế cho thấy, không phải dự án nào cũng trở thành doanh nghiệp, nhưng mỗi lần tham gia khởi nghiệp là một lần người trẻ được va chạm với thực tế, học cách đối diện với thất bại và hiểu rõ hơn giá trị mình theo đuổi. Chính những trải nghiệm ấy đã và đang giúp sinh viên từng bước hình thành tư duy đổi mới, bản lĩnh dấn thân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Anh Hà Tiến Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Việc làm và Khởi nghiệp sinh viên Đại học Đại Nam, nhấn mạnh các cuộc thi khởi nghiệp tạo ra môi trường, nếp nghĩ và mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp, chính điều đó đã trở thành “tài sản vô giá” đối với mỗi thí sinh. “Giá trị lớn nhất không ở giải thưởng, mà ở việc sinh viên dám nghĩ, dám làm, hiểu thị trường và hình thành tư duy đổi mới để tạo tác động xã hội. Khởi nghiệp không phải để làm giàu, mà để làm lớn chính mình”, anh Đạt nói thêm.
Từ những ý tưởng còn non trẻ trong giảng đường đến các dự án hướng tới cộng đồng, khởi nghiệp sinh viên đang dần cho thấy vai trò rèn luyện tư duy và bản lĩnh cho người trẻ. Khi được đặt trong môi trường hỗ trợ phù hợp, mỗi cuộc thi trở thành bước đệm để sinh viên dám thử, dám sai và dám đi xa hơn trên con đường tạo giá trị cho xã hội, thể hiện tinh thần khởi nghiệp bền vững.


-1756651692.png)