Sau 10 năm chờ đợi dù dịch bệnh phức tạp, biển người vẫn xếp hàng chờ đi tàu Cát Linh - Hà Đông

(Sóng trẻ) - Hàng nghìn người xếp hàng chờ trải nghiệm tàu trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông; các bãi gửi xe xung quanh ga quá tải trầm trọng.

254029282_181714760795706_5656793516398746968_n.jpg
Ga Cát Linh: Người xếp hàng chờ đến lượt lên tàu đông nghìn nghịt. Ai cũng muốn thử loại phương tiện giao thông mới này tại Việt Nam. - Ảnh Vy Anh. 
254809246_416735050038658_5464249720767767190_n.jpg
Chuyến tàu được khai trương vào dịp cuối tuần, thu hút nhiều người đến trải nghiệm, từ các em nhỏ, thanh niên đến người lớn tuổi. - Ảnh: Vy Anh. 
254029282_717140053021472_8202156090480131613_n.jpg
Trong 6 tháng đầu, giờ hoạt động là 5h30 - 22h. Một tuần đầu, tàu chạy với tần suất 15 phút/chuyến, tuần thứ 2 chạy 10 phút/chuyến. Nếu khách đông, Hanoi Metro sẽ điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu - Ảnh: Vy Anh. 
253985442_4526056737510646_6123207169452126168_n.jpg
Phần lớn các hoạt động mua vé tại các ga sẽ là tự động hóa. - Ảnh: Vy Anh.
254490203_572365333840583_3653097966474999781_n.jpg
Nhà ga Yên Nghĩa lúc 5 giờ sáng khá vắng vẻ, hầu như không có khách qua lại. - Ảnh: Vy Anh. 
254301707_998159947449083_6754638800274931041_n.jpg
Anh Tùng và chị Hương (Lê Văn Lương - Hà Nội) chia sẻ trong khi đứng tại ga Thái Hà chờ tàu: “Vợ chồng mình thấy tàu chạy êm, sạch sẽ, mọi người đi tàu đều văn minh. So với xe buýt thông thường thì tàu điện chạy rất nhanh. Ngoài ra vợ chống mình cũng  rất thích dùng phương tiện công cộng nên đặc biệt ủng hộ tàu Cát Linh - Hà Đông. Lộ trình của tàu nằm trên tuyến đường từ nhà mình đến cơ quan đi làm cũng rất tiện. Tuy nhiên, tình trạng xếp hàng dài, không đảm bảo giãn cách thế này khiến mình rất e ngại vì Hà Nội đang có nhiều ca bệnh trở nặng" - Ảnh: Vy Anh.
254301696_387739093042778_7741124645975127953_n.jpg
Những hành khách đầu tiên đang chờ trải nghiệm tàu tại nhà ga Yên Nghĩa. - Ảnh: Vy Anh.
254351002_266031052140227_5871135499275772543_n.jpg
Người dân lên tàu mấy hôm nay chủ yếu là tham quan và "đi thử cho biết". Trong số hành khách, người già và các bạn trẻ đến chụp ảnh check-in chiếm tỷ lệ lớn.- Ảnh: Vy Anh.

Dự án tàu điện trên cao có 13 đoàn tàu nhưng trong 6 tháng đầu sẽ vận hành cơ bản 6 đoàn không ngừng nghỉ, thời gian giãn cách là 15 phút; trong 6 tháng tiếp theo vận hành 9 đoàn tàu với thời gian giãn cách là 6 phút. Hà Nội sẽ khai thác toàn bộ 13 đoàn tàu dựa trên căn cứ vào lưu lượng hành khách.

Để mua vé tại quầy bán vé tự động, khách hàng dùng tiền mặt đưa vào khe nhận tiền, chọn ga đến. Các nút bấm trên máy dạng cảm ứng tay. Sau khi nhận tiền, máy sẽ nhả vé (thẻ nhựa) và tiền thừa nếu có. Theo thiết kế, hệ thống máy bán vé chưa có chế độ cài đặt tích hợp mua bằng thẻ thanh toán (ngân hàng) nên ban đầu chỉ vận hành bán theo hình thức nhận tiền mặt.

Theo Metro Hà Nội, tại các quầy bán vé tự động có nhân viên nhà ga trực hỗ trợ khách hàng mua vé. Trường hợp khách không mua tại máy bán vé tự động có thể mua trực tiếp tại quầy bán vé tại sảnh.

Để lên tàu, khách dùng vé đi qua cổng soát vé tự động (bằng cách quẹt thẻ) để lên ga đợi tàu. Tại ga xuống, hành khách cũng phải dùng thẻ quẹt (đưa vào khe cổng soát vé) tại sảnh ga tầng 2 (nơi bán vé, kiểm soát vé) để đi qua cổng soát vé chiều ra.

Dự kiến giá vé tàu Cát Linh - Hà Đông được tính theo quãng đường di chuyển của hành khách; trong đó, tối đa 15.000 đồng/lượt nếu đi toàn tuyến và thấp nhất là 8.000 đồng với quãng ngắn nhất.

Giá vé ngày 30.000 đồng/người không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày. Giá vé tháng có các mức 200.000 đồng/người cho hành khách phổ thông; 100.000 đồng/người cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp.

Người lao động tại các văn phòng, công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể, được áp dụng mức 140.000 đồng/người/tháng. Người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo được miễn vé.

Đại diện Metro Hà Nội cho biết, tuyến Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành, chở khách miễn phí trong 15 ngày đầu khai thác, vận hành chính thức. Ngay sau đó, Metro Hà Nội sẽ bán vé tháng tại các nhà ga. Thời gian sử dụng của vé tháng được tính theo thời gian thực trong 30 ngày, kể từ ngày phát hành vé.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN