TP. Hồ Chí Minh: Xét nghiệm hơn 6.100 người liên quan đến 2 ca mắc COVID-19

(Sóng trẻ) - Từ đêm 18/5 đến trưa 20/5, TP. Hồ Chính Minh lập 45 đội truy vết lấy mẫu xét nghiệm 5.955 người liên quan BN4514 và 148 người liên quan BN4583.

truonghop78.jpeg
TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm hơn 6.100 người liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 (Ảnh minh hoạ)

 

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), số trường hợp tiếp xúc gần BN4514 là 78, số tiếp xúc khác là 1.241. Tất cả người thuộc các diện tiếp xúc này đến sáng 20/5 đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần một. 4.636 trường hợp lấy mẫu diện rộng để giám sát, đến nay 4.544 đã có kết quả âm tính, 92 người chờ kết quả.

Với BN4583 cư trú tại quận 7, số trường hợp tiếp xúc gần là 83 người trong đó 62 người cùng công ty tiếp xúc với cả hai bệnh nhân. Đến sáng 20/5, 68 đã có kết quả âm tính lần một, 15 người đang chờ kết quả. 65 người sống cùng tòa nhà bệnh nhân thuê trọ được lấy mẫu xét nghiệm mở rộng để giám sát, trong đó 60 kết quả âm tính, 5 người đang chờ kết quả.

Hai bệnh nhân4514 và 4583 là đồng nghiệp chung công ty tại quận 3. Căn cứ kết quả xét nghiệm, yếu tố dịch tễ, dấu hiệu lâm sàng, thành phố nhận định nguồn lây là từ BN4583. Kết quả giải trình tự gene BN4514 cho thấy bệnh nhân này nhiễm biến chủng B.1.617.2 của Ấn Độ.

Sáng 20/5, một người bán quán ăn ngụ ở hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, có kết quả xét nghiệm nghi ngờ COVID-19, chưa rõ nguồn lây.

bo-y-te-thong-diep-5k-la-chan-thep-trong-phong-chong-dai-dich-covid-191599453839.jpeg
HCDC khuyến cáo người dân cảnh giác cao độ vì ai cũng có thể là F0, luôn thực hiện  biện pháp 5K khi ra khỏi nhà, theo dõi thông tin và thực hiện theo khuyến cáo ngành y tế (Ảnh: Bộ Y tế)

Từ 12/5, TP. Hồ Chí Minh tăng cường giám sát dịch bệnh tại các bệnh viện, lấy mẫu toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân. Hiện, chưa phát hiện trường hợp dương tính. Triển khai giám sát ngẫu nhiên hành khách từ các tỉnh thành khác đến thành phố tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 4/5, 6.209 mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính.

Từ ngày 30/4, mở rộng lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ, sân bay, cảng hàng hải, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, người lao động tại các doanh nghiệp... 42.187 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính. 3.834 người đang cách ly tập trung, 362 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN