Sinh viên đang dần “ lãng quên” sách?

(Sóng trẻ) - Sự phát triển của công nghệ khiến ogle trở thành “người bạn vĩ đại” của nhân loại. Bởi vì có quá nhiều thứ có thể tra cứu ở đó, nên dường như việc đọc sách đang bị một bộ phận giới trẻ lãng quên, trong đó có cả sinh viên, tầng lớp tri thức điển hình trong xã hội.

Cuộc sống ngày càng phát triển, khoa học công nghệ cũng từ đó được nâng cao. Xuất hiện nhiều những công cụ, phương tiện tiếp cận thông tin kiến thức, chính vì thế khi nhắc đến vấn đề đọc sách thì đa số bạn sinh viên hiện nay tỏ thái độ ngán ngẩm. Suy nghĩ  đọc sách làm gì khi mà hiện nay đã có mạng internet, có anh bạn biết tuốt “ogle”, cần thông tin gì thì chỉ cần lên mạng tra cứu cho nhanh đang dần lấn áp. Bởi thế mà các chuyên gia đánh giá văn hoá đọc ở sinh viên ngày nay đang xuống cấp nghiêm trọng.

Đối với sinh viên hình thức tự học là chính, trên lớp các thầy cô chỉ là người định hướng và giải đáp kiến thức chuyên sâu nên nghiên cứu giáo trình là một chuyện hiển nhiên phải làm của sinh viên. Trước khi bắt đầu mỗi môn học thầy cô luôn cho các tài liệu cần phải tìm hiểu nhưng hầu như các bạn sinh viên hiện nay không hề quan tâm đến.  

Đối với một số bạn thay vì đọc giáo trình, sách tham khảo thì thay vào đó gần đến ngày thi có câu hỏi nào khó thì tra cứu ogle  hoặc mượn sách vở tài liệu của các bạn trong lớp mà không cần nghiên cứu bất cừ tài liệu gì. 

Bạn Trần Mạnh Đạt, sinh viên trường Đại học Mỏ Hà Nội cho biết: “Mình không thích đọc sách đâu, nhanh chán lắm mà mua lại tốn tiền và lại mình cũng không có thời gian bận lắm. Tốt nhất là có gì cần biết cứ lên mạng tra cứu vừa nhanh lại không tốn nhiều tiền”. 

6718fed2f_anh_1_2.jpg

Thư viện vắng vẻ ít sinh viên

Nếu đến các thư viện của các trường Đại Học hiện nay một khung cảnh mà ta dễ dàng nhận thấy là vô cùng vắng vẻ, nếu không muốn nói là không có người. Sinh viên dường như không còn thiết tha gì với việc đọc sách. 
Cô Đặng Phương Mai - quản lý Thư viện Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân cho biết: “Sinh viên đến đây để đọc sách ngày càng ít đi, những năm trước ở đây thường rất đông nhưng vài năm trở lại đi thì vắng vẻ, chỉ những hôm nào gần thi thì sinh viên mới tập trung đến đây một chút, hoặc cũng lên thư viện nhưng chỉ bởi cần dùng wifi vào mạng miễn phí”. 

Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đâu: vì sự tiện dụng của các loại hình cung cấp thông tin hay là vì sinh viên ngày nay lười hơn, thụ động hơn, không còn có ý thích đọc sách như ngày xưa.
Sinh viên hiện nay đang mất dần đi thói quen đọc sách, mà thay vào đó là những thói quen khác như lên lướt web, chơi game,… Đi qua những hiệu sách trên đường Phạm Văn Đồng có thể dễ dàng nhận ra tình trạng ế ẩm không có người mua. Số lượng các bạn tìm đến sách ngày càng ít, và nếu có mua thì chỉ mua truyện tranh, ngôn tình. 

Chị Đinh Thị Na, một chủ hiệu sách ở đường Phạm Văn Đồng cho biết: “Ngày trước bán đắt hàng lắm, mỗi ngày phải được mấy trăm cuốn ấy chứ thế mà bây giờ người đi đâu hết chẳng bán được mấy. Mà nếu bán thì chỉ bạn chạy Tiểu thuyết với cả chuyện tình yêu thôi, giờ không ai đọc sách khoa học nữa nhập về ế kinh khủng!”.

Nguyễn Thái Bình, sinh viên trường Đại học Bách Khoa thật thà thú nhận: “Mình ít đọc sách lắm, mỗi năm mình chỉ đọc vài quyển thôi mà phần lớn mình đọc do thầy cô trong trường bắt, không đọc để kiểm tra thì điểm kém nên phải cố”. 

Có hàng nghìn những lý do để biện minh cho việc không đọc sách, người thì bận đi làm thêm, giá sách tăng lên, nội dung không hấp dẫn… Nhưng, cũng có rất nhiều bạn trẻ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách và vẫn luôn giành thời gian cho thói quen tốt này. 

Bạn Phùng Thị Quỳnh Mai, sinh viên Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền nói: “Mình thấy những cuốn sách là những kiến thức được cô đọng từ thực tế vô cùng cần thiết, mình đọc sách để khi nói chuyện với các bạn không bị lạc lõng và mình thấy rằng có những điều chỉ khi đọc sách chúng ta mới nhận ra mà thôi tra cứu trên mạng nhiều cái linh tinh không rõ nguồn gốc lắm”.

 6718fed2f_anh_1_1.jpg

Thú vui do mạng internet dường như chiếm hết thời gian đọc sách của các bạn trẻ(?!)

Đọc sách không chỉ đem lại những kiến thức quý giá cho bản thân mỗi người mà  hơn thế nữa nó còn giúp chúng ta rèn luyện được đức tính kiên nhẫn, khả năng tư duy và có vốn từ tốt hơn. Đọc sách cũng giúp cho tâm hồn thư thái, giảm stress. Mỗi người chúng ta nhất là các bạn sinh viên hãy cố gắng duy trì thói quen đọc sách vì thói quen này sẽ giúp cho chúng ta tích luỹ được nhiều kiến thức bổ ích mà không thể một loại hình nào khác có thể thay thế được.
                                                                                                      
 Hồng Nhung
                                                                                                    
Phát Thanh K31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN