Sinh viên kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ của người trẻ
(Sóng trẻ) - Dự án “Thanh âm đất Tổ” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện đang thu hút sự quan tâm khi lựa chọn cách tiếp cận mới để lan tỏa giá trị hát Xoan tới công chúng trẻ.
“Thanh âm đất Tổ” là dự án truyền thông văn hóa hướng tới việc đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với người trẻ, trong đó tập trung vào hát Xoan - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
Điểm nổi bật của dự án là không giới thiệu hát Xoan theo lối truyền thống, mà lựa chọn cách kể chuyện gần gũi, giàu tính trải nghiệm. Thông qua các nội dung được xây dựng trên nền tảng số, nhóm thực hiện mong muốn giúp người trẻ tiếp cận di sản bằng hình thức trực quan, dễ hiểu và phù hợp với thói quen tiếp nhận hiện nay.
Dự án được triển khai chủ yếu trên Facebook và TikTok với nhiều hình thức như video ngắn, hình ảnh và bài viết. Các nội dung về nguồn gốc, nhịp điệu, không gian diễn xướng và giá trị của hát Xoan được chuyển tải ngắn gọn, sinh động, kết hợp yếu tố kể chuyện nhằm tạo sự gần gũi với công chúng trẻ.
Bên cạnh hoạt động sản xuất nội dung, “Thanh âm đất Tổ” còn nhận được sự cố vấn chuyên môn của Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch và nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Với nhiều năm gắn bó và nghiên cứu hát Xoan, các chuyên gia hỗ trợ nhóm trong việc thẩm định nội dung, định hướng cách tiếp cận, góp phần bảo đảm tính chính xác và chiều sâu văn hóa khi truyền tải tới công chúng.
Việc lựa chọn hát Xoan làm nội dung trọng tâm xuất phát từ thực tế nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn còn khoảng cách với giới trẻ. Từ đó, nhóm sinh viên tìm cách đưa di sản lên không gian số, đặt trong bối cảnh gần gũi với đời sống trực tuyến để người trẻ có thể chủ động tìm hiểu, cảm nhận và lan tỏa.
Không chỉ dừng lại ở truyền tải thông tin, nhóm thực hiện còn trực tiếp tham gia trải nghiệm học hát Xoan cùng nghệ nhân, qua đó hiểu hơn về đặc trưng của loại hình nghệ thuật này. Những trải nghiệm thực tế giúp nội dung của dự án có thêm chất liệu sinh động, tránh việc giới thiệu di sản một chiều.
Từ ý tưởng, nội dung đến cách thức triển khai, “Thanh âm đất Tổ” cho thấy sự chủ động của sinh viên trong việc tham gia bảo tồn và phát huy di sản. Các sản phẩm truyền thông mang dấu ấn của người trẻ: linh hoạt, sáng tạo nhưng vẫn giữ sự tôn trọng với giá trị truyền thống.
Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, những dự án như “Thanh âm đất Tổ” góp phần mở ra hướng tiếp cận mới cho việc lan tỏa văn hóa. Không chỉ là một sản phẩm học tập, dự án còn cho thấy khả năng của sinh viên trong vai trò những “người kể chuyện” di sản, kết nối quá khứ với hiện tại bằng chính ngôn ngữ của thế hệ mình.


-1756651692.png)