Sứ mệnh thanh niên với công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(Sóng trẻ) - Trong tiến trình lịch sử dân tộc, chưa bao giờ vai trò của thanh niên lại trở nên quan trọng, cấp bách và thiêng liêng như hôm nay. Khi đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, phát triển mạnh mẽ, khát vọng dân tộc vươn mình hùng cường - thì thế hệ trẻ chính là lực lượng nắm giữ chìa khóa tương lai. Nếu như trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thanh niên là lớp người dám hy sinh vì Tổ quốc, thì trong thời kỳ đổi mới và phát triển, sứ mệnh ấy được đặt trong một hình thức mới: bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - ngọn cờ dẫn dắt toàn dân tộc đi tới thắng lợi.
Nền tảng tư tưởng - kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam
Nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là các học thuyết, các tư tưởng được ra đời trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn minh của trí tuệ nhân loại, luôn được hoàn thiện, bồi đắp bởi những kết quả sáng tạo mới nhất của khoa học và kinh nghiệm thực tiễn lịch sử trong nước và quốc tế. Chủ nghĩa Mác - Lênin là những học thuyết lý luận sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, mà căn bản, quan trọng, cốt lõi gồm: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả ứng dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tiễn của nước ta, tiếp nối và phát triển những giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng của Người là tài sản tinh thần đặc biệt quý báu và vô giá của Đảng ta và toàn dân tộc. Tư tưởng của Người mãi mãi dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Như vậy, chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân,…
Không phải ngẫu nhiên mà từ khi ra đời, Đảng ta luôn khẳng định: nền tảng tư tưởng chính là cội nguồn sức mạnh. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là học thuyết khoa học về giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, mà còn là ánh sáng chỉ đường để nhân dân ta vượt qua mọi thử thách. Dưới ánh sáng tư tưởng ấy, Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến chống ngoại xâm giành thắng lợi, công cuộc đổi mới đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không đơn thuần là nhiệm vụ lý luận, mà là bảo vệ con đường phát triển của dân tộc, bảo vệ sự sống còn của chế độ, bảo vệ khát vọng độc lập, hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Trong điều kiện hiện nay, các thế lực thù địch vẫn không ngừng gia tăng chống phá, xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng, gieo rắc hoài nghi về lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Trận tuyến bảo vệ nền tảng tư tưởng vì thế càng trở nên phức tạp, quyết liệt và lâu dài.
Thanh niên - lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng

Trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thanh niên giữ vai trò đặc biệt. Với số lượng đông đảo, trí tuệ sáng tạo, sự nhanh nhạy trước cái mới, thế hệ trẻ chính là “lá chắn mềm” nhưng vững chắc trước những mưu toan chống phá. Nếu Đảng là người lãnh đạo, là hạt nhân đoàn kết toàn dân tộc, thì thanh niên là cánh tay nối dài, là lực lượng hiện thực hóa tư tưởng ấy trong đời sống xã hội.
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, khi không gian mạng trở thành “mặt trận nóng”, thanh niên - những công dân số - càng có vị trí chiến lược. Thanh niên chính là những người đầu tiên tiếp xúc, kiểm chứng, lan tỏa hoặc phản bác thông tin. Một cú nhấp chuột, một dòng trạng thái, một video ngắn cũng có thể góp phần làm sáng rõ chân lý, hoặc ngược lại, tiếp tay cho luận điệu sai trái. Do đó, hơn ai hết, thanh niên cần bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phản biện sắc bén, kỹ năng công nghệ thành thạo để vừa tự bảo vệ mình, vừa bảo vệ cộng đồng trước những “cạm bẫy” thông tin.
Từ lý tưởng đến hành động
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là khẩu hiệu xa vời, mà phải bắt đầu từ hành động cụ thể của mỗi người trẻ. Trước hết, đó là học tập, nghiên cứu lý luận chính trị một cách nghiêm túc, để thấu hiểu giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Không có tri thức, không thể có niềm tin vững chắc. Niềm tin ấy là cơ sở để thanh niên vững vàng trước những luận điệu xuyên tạc.
Thứ hai, thanh niên cần biến lý tưởng thành lối sống: sống đẹp, sống có ích, sống trách nhiệm. Khi mỗi người trẻ gắn khát vọng của mình với khát vọng dân tộc, khi nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, cống hiến cho đất nước, thì đó chính là sự minh chứng hùng hồn nhất về sức sống của nền tảng tư tưởng Đảng.
Thứ ba, thanh niên cần chủ động tham gia các hoạt động đấu tranh trên không gian mạng, phản bác thông tin xấu độc, đồng thời lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn. Đây không chỉ là “tự vệ” trước sự tấn công tư tưởng, mà còn là hành động góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, trong sạch, phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam.
Thực tế tại nhiều địa phương, phong trào thanh niên đã chứng minh sức sống mạnh mẽ. Các câu lạc bộ “Lý luận trẻ”, diễn đàn “Thanh niên với Đảng – Đảng với thanh niên”, hay những chiến dịch truyền thông do Đoàn Thanh niên phát động đã góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin trong giới trẻ. Nhiều bạn trẻ thành công trong nghiên cứu khoa học, trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đã trở thành những minh chứng sống động về một thế hệ vừa kiên định lý tưởng, vừa năng động hội nhập Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (ngôi trường với tên gọi thân thuộc khác là “Trường Đảng”), sinh viên nhà trường đã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi “Chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và đạt thành tích ấn tượng; đặc biệt là câu lạc bộ “Mạch nguồn” - nơi tuổi trẻ sáng tạo và nâng cao giá trị - nơi lan tỏa giá trị văn hoá, chính trị, xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch qua các sản phẩm truyền thông.


Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thanh niên hôm nay mang trên vai trách nhiệm lịch sử to lớn. Thanh niên không chỉ bảo vệ nền tảng tư tưởng trong nghĩa hẹp, mà còn phải khẳng định tính đúng đắn, tính khoa học của nền tảng ấy thông qua chính thành quả cống hiến của mình: những công trình nghiên cứu, những doanh nghiệp sáng tạo, những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
Sứ mệnh thời đại của thanh niên
Mỗi thế hệ thanh niên Việt Nam đều có một sứ mệnh lịch sử. Nếu thế hệ cha anh đã làm nên chiến thắng Điện Biên, Đại thắng mùa Xuân 1975, thì thế hệ hôm nay được giao trọng trách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng đất nước vững mạnh trong hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm vinh dự, niềm tự hào, là minh chứng cho sức mạnh trường tồn của dân tộc. Khi mỗi người trẻ vững niềm tin, sáng trí tuệ, giàu bản lĩnh, chúng ta sẽ trở thành “người chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, là nguồn lực chủ công trong sự nghiệp chấn hưng đất nước. Sứ mệnh ấy, nếu được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cháy bỏng, chắc chắn sẽ đưa dân tộc Việt Nam vươn mình hùng cường trong thế kỷ XXI, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong muốn.

Dân tộc Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, khát vọng hùng cường cháy bỏng hơn bao giờ hết. Trong trận tuyến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - linh hồn và ngọn cờ dẫn dắt cách mạng - thế hệ thanh niên hôm nay chính là lực lượng tiên phong, mang trên vai sứ mệnh lịch sử thiêng liêng: giữ vững niềm tin, khẳng định con đường, đưa đất nước tiến lên tầm cao mới. Vậy còn chần chừ gì nữa! Hỡi các bạn trẻ, hãy hun đúc niềm tin, rèn trí tuệ, dấn thân hành động để trở thành thế hệ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, vươn tầm ra thế giới!