Sự tỏa sáng của tư duy Triết học trong cuộc sống hiện đại

(Sóng trẻ) - Chiều 8/11, chung kết cuộc thi Olympic Triết học Việt Nam 2024 đã diễn ra tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV). Cuộc thi đã mang đến một sân chơi trí tuệ, nơi các thí sinh thể hiện khả năng tư duy logic gắn với cuộc sống.

Vòng chung kết của cuộc thi diễn ra tại Hội trường lớn của trường Đại học KHXH&NV, với sự tham gia của các giám khảo là những giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực triết học. Các thí sinh đã trình bày những phần thi xuất sắc, không chỉ về mặt kiến thức mà còn về khả năng thuyết phục, trình bày mạch lạc và giải quyết vấn đề.

1-2.JPG
Ban giám khảo chung kết cuộc thi. (Ảnh: Song Phúc)

Cuộc thi Olympic Triết học năm 2024 được thi theo hình thức đội tuyển, sân khấu hoá với 3 phần: “Lời chào Triết học”, “Hiểu biết Triết học” và “Hùng biện triết học”.

Trong đó, “Lời chào Triết học” được thể hiện thông qua các hình thức như: Hát, múa, đóng kịch, ngâm thơ, kể chuyện, hoạt cảnh, thời trang... nhằm giới thiệu về học viện/trường đại học/khoa chuyên môn, chuyên ngành đào tạo của sinh viên, thể hiện tính đặc trưng, sự sáng tạo… mang thông điệp tư duy Triết học.

Phần thứ hai “Hiểu biết Triết học”, các đội thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Phần thứ ba “Hùng biện Triết học”, mỗi đơn vị lựa chọn 1 chủ đề hùng biện để thuyết trình, hùng biện.

2-2.JPG
Đội thi Học viện Thanh thiếu niên thực hiện phần thi hùng biện Triết học. (Ảnh: Song Phúc)

Sau các vòng thi căng thẳng và thử thách, cuộc thi đã tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất. Giải Nhất thuộc về đội thi đến từ trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Bên cạnh giải Nhất, các giải Nhì thuộc về Đại học Sư phạm Hà Nội và Học viện Thanh thiếu niên. Giải Ba được trao cho đội thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng Đại học Huế.

3-2.JPG
Các đội thi nhận giải thưởng từ Ban tổ chức. (Ảnh: Song Phúc)

Cuộc thi Olympic Triết học Việt Nam 2024 không chỉ là một sân chơi cho các tài năng triết học trẻ mà còn là dịp để tôn vinh những đóng góp quan trọng của triết học đối với sự phát triển của xã hội. Qua các phần thi, các thí sinh đã cho thấy khả năng vận dụng các lý thuyết triết học để giải quyết những vấn đề phức tạp của xã hội hiện đại. Đây là một minh chứng rõ ràng cho vai trò không thể thiếu của triết học trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN