Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

(Sóng trẻ) - Tối 12/11, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Ủy ban Dân tộc phối hợp với Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019. 

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của người dân tộc thiểu số.

Tham dự buổi lễ có ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành Trung ương cùng với hơn 120 học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số.

d92bef180_7ea462d3df70392e6061.jpg

Các Đại biểu tham dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến – UVBCH Trung ương Đảng chia sẻ: “Từ diễn đàn này, tôi mong muốn các em được tuyên dương hôm nay không bằng lòng với kết quả bước đầu đã đạt được mà phải nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa. Nài kiến thức chuyên môn phải chú ý học tập nâng cao trình độ nại ngữ, công nghệ thông tin, các kỹ năng mềm để lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của Đất nước”.

37f0d52c2_ff3b65e0da433c1d6552.jpg

“Thành công nào cũng bắt nguồn từ một quá trình học tập và lao động nghiêm túc. Chăm nan học giỏi là tiền đề quan trọng để lập thân lập nghiệp, là hành động thiết thực để giúp mình, gia đình và thôn bản, buôn làng chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu” – lời nhắn nhủ của ông Đỗ Văn Chiến (UVBCH Trung ương Đảng).

Lễ Tuyên dương năm 2019 có sự đổi mới so với các kỹ tuyên dương trước. Bên cạnh các đối tượng là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, năm nay cũng là năm đầu tiên Ban tổ chức mở rộng đối tượng được tuyên dương là thanh niên người dân tộc thiểu số đáp ứng được các tiêu chí chung và đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, đối tượng học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số được tuyên dương cũng có sự chọn lọc, nâng cao tiêu chí về thành tích so với các năm trước. Cụ thể, có 18 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt giải nhất, nhì trong cuộc thi HSG Quốc gia 2019; có 10 em học sinh dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người không học trong trường Phổ thông dân tộc nội trú đã trúng tuyển vào các trường Đại học; 6 em đạt giải nhất, nhì trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia 2019; 80 em trúng tuyển vào các trường Đại học, Học viện đạt 26 điểm trở lên và cuối cùng là 6 em thanh niên người dân tộc thiểu số đạt các thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm 2018-2019.

37f0d52c2_d20cc3ff7c5c9a02c34d.jpg

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bà Trương Thị Mai trao bằng khen cho các học sinh dân tộc đoạt giải cao lĩnh vực khoa học trong kỳ thi quốc gia.

37f0d52c2_abd2d2fd6c5e8a00d34f.jpg

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao bằng khen cho các em học sinh đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2018-2019.

d92bef180_10d2d8e16642801cd953.jpg

Ông Triệu Tài Vinh - Phó Ban Kinh tế T.Ư và anh Lê Quốc Phong (Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn) trao bằng khen cho các em sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

d92bef180_5a5f2d3e939d75c32c8c.jpg

Ông Nguyễn Thế Kỷ và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch hội LH Phụ nữ Việt Nam - trao bằng khen cho các em sinh viên đạt điểm cao tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết: “Thành tích của học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số tăng hơn năm trước cả về lượng và chất. Thanh niên người dân tộc thiểu số đã chủ động tích cực đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vững tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển thân yêu. Tôi được biết, trong số các em được tuyên dương hôm nay có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Song với sự giúp đỡ của các cá nhân tổ chức, các em đã tự tin, bản lĩnh vượt qua chính mình để hòa nhập với xã hội.”

37f0d52c2_272a92b62c15ca4b9304.jpg

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo buổi lễ

Buổi lễ kết thúc trong niềm phấn khởi và hân hoan của tất cả mọi người, nhất là với các bạn học sinh, sinh viên được tuyên dương, khen thưởng. Bạn Vi Thị Mai Trang (Sinh viên Đại học Kiểm sát) cho biết: “Khi nhận được giải thưởng này mình cảm thấy vô cùng xúc động và vui mừng bởi vì sau 12 năm đèn sách thì cuối cùng công sức của mình cũng đã được đền đáp. Thành tích mình đạt được ngày hôm nay không chỉ nhờ việc rèn luyện của bản thân mà còn nhờ sự dạy bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự động viên, chăm sóc của gia đình và bạn bè.”

d92bef180_76a10549bbea5db404fb.jpg

Bạn Mai Trang – Giải nhì HSG Quốc gia môn Địa lý, đạt hơn 26 điểm trong kỳ thi THPT QG 2019

d92bef180_02c784e33940df1e8651.jpg

Những gương mặt xuất sắc trong lễ tuyên dương, khen thưởng

Phương Thảo 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN