Thảo luận sách với chủ đề ‘Story of Concepts’: Mở không gian đối thoại triết học đa chiều

(Sóng trẻ) - Sáng 19/4, buổi thảo luận đầu tiên của series “Story of Concepts” mở ra một không gian trao đổi học thuật mới, nơi người tham dự cùng bàn luận các khái niệm triết học trong bối cảnh đương đại.

“Story of Concepts” là chuỗi thảo luận về triết học và văn hóa, tập trung vào việc tiếp cận, phân tích và diễn giải các khái niệm trong đời sống và tư duy, trong đó buổi trao đổi thứ nhất mang chủ đề Disaster - bàn về khái niệm “tai ương”, “xung đột”. 

Diễn ra tại Nhà sách Quốc tế Inbook English and French International Bookstore, chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả yêu thích triết học, nghiên cứu văn hóa và các tác phẩm ngoại văn.

Buổi thảo luận thu hút nhiều độc giả yêu thích sách ngoại văn. (Ảnh: Minh Châu)
Buổi thảo luận thu hút nhiều độc giả yêu thích sách ngoại văn. (Ảnh: Minh Châu)

Mở đầu chương trình, anh Nguyễn Đức Anh - đại diện ban tổ chức nhấn mạnh, lịch sử tri thức nhân loại là hành trình không ngừng hình thành và biến đổi các khái niệm. Trong tiến trình đó, triết học không chỉ phản ánh thế giới mà còn góp phần “kiến tạo” thế giới thông qua các hệ thống khái niệm. Quan điểm này từng được triết gia Gilles Deleuze xem như những “tác phẩm nghệ thuật” đặc thù của tư duy.

Trong buổi thảo luận đầu tiên, hai khái niệm “thảm họa” và “tai ương” được lựa chọn làm điểm khởi đầu cho chuỗi chương trình. Thay vì tìm kiếm một định nghĩa cố định, người tham dự được khuyến khích tiếp cận các khái niệm này từ nhiều góc độ khác nhau, qua đó mở rộng cách hiểu một cách linh hoạt và đa chiều.

Nội dung trao đổi xoay quanh nhiều tác phẩm kinh điển như A Lover’s Discourse: Fragments của Roland Barthes, The Writing of the Disaster của Maurice Blanchot, Anti-Oedipus của Gilles Deleuze và Félix Guattari, cùng The Age of Extremes của Eric Hobsbawm. Từ đó, “thảm họa” không chỉ được nhìn nhận như một biến cố mang tính lịch sử hay cá nhân, mà còn hiện diện như một hiện tượng ngôn ngữ, văn hóa và tâm lý.

Không khí buổi thảo luận diễn ra cởi mở, gần gũi với nhiều trao đổi giữa người điều phối và người tham gia. Chị Dương Quỳnh Anh (25 tuổi, phường Trúc Bạch, Hà Nội) chia sẻ: “Mình thấy thú vị khi một khái niệm quen thuộc như ‘thảm họa’ lại có thể được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau, đặc biệt khi đặt trong mối liên hệ với những cuốn sách mình từng đọc. Buổi thảo luận khiến mình muốn đọc lại và suy ngẫm sâu hơn về những điều tưởng chừng đã hiểu rõ”.

Chị Dương Quỳnh Anh bàn luận về khái niệm “thảm hoạ” trong văn học  tại buổi thảo luận sách. (Ảnh: Minh Châu)
Chị Dương Quỳnh Anh bàn luận về khái niệm “thảm hoạ” trong văn học  tại buổi thảo luận sách. (Ảnh: Minh Châu)

Với định hướng phát triển dài hạn, “Story of Concepts” được kỳ vọng sẽ tiếp tục khai thác nhiều khái niệm nền tảng trong triết học và khoa học xã hội, góp phần thúc đẩy cách tiếp cận tri thức linh hoạt, đa chiều và giàu tính phản biện trong cộng đồng học thuật.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN