Thí sinh bước vào ngày đầu kỳ thi THPT Quốc gia 2022

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 7/7, gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2022 với môn đầu tiên là Ngữ văn. Đây là lứa thí sinh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 trong suốt 3 năm học.

Theo quy định mới của năm nay, từ 6h30 thí sinh phải có mặt ở điểm thi; gửi đồ dùng, tư trang tại nơi quy định sau đó tập trung trước phòng thi để giám thi gọi vào phòng. Nhiều thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi trên cả nước đã tập trung, chuẩn bị tinh thần cho ngày thi đầu tiên.

Hội đồng thi Hà Nội

Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đông nhất cả nước với khoảng 98.000 thí sinh. Toàn thành phố cũng sở hữu 181 điểm thi chính thức, 60 điểm thi dự phòng và gần 4.600 phòng thi. Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết buổi sáng ngày 7/7 trên toàn Thủ đô khá mát mẻ, không mưa, thuận lợi cho việc di chuyển của các sĩ tử và phụ huynh học sinh.

Phần lớn các thí sinh tập trung theo đúng giờ quy định là 6h30. Các lực lượng đảm báo an ninh, trật tự như cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh niên tình nguyện được bố trí phía bên ngoài khu vực trường học hoạt động hết công suất để điều tiết giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc tại điểm thi.

z3547659078036_3f999ab4928f11904c2ec4e1752f6a5f.jpg
Một số điểm thi tại Hà Nội: THPT Chương Mỹ A (huyện Chương Mỹ), THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình) THPT Phú Xuyên A (huyện Phú Xuyên) (Ảnh: Thu Thảo, Thanh Hà, Phan Hoàn)
z3547663653336_0860d7b26a54613f931d961b2bc1b155.jpg
Tại điểm thi THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình), những công tác phòng chống dịch bao gồm đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang vẫn được đảm bảo kĩ lưỡng (Ảnh: Thanh Hà)

Các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức mùa thi do nhóm sinh viên tình nguyện thực hiện cũng diễn ra sôi nổi nhằm giúp đỡ các sĩ tử trong quá trình thi.

z3547658748722_f76874683248c1a724792afac7957571.jpg
Một số hoạt động tình nguyện đáng chú ý ngoài điểm thi THPT Chương Mỹ A gồm điểm phát nước và xe ôm miễn phí (Ảnh: Thu Thảo)
z3547667722612_802ed7b4cc6a760ea64355b91eaf22df.jpg
Ở điểm thi THCS Việt Hùng (Đông Anh), những màu áo xanh tình nguyện liên tục di chuyển để kịp thời hỗ trợ phụ huynh và học sinh (Ảnh: Diễm Hằng)

Về phía các sĩ tử và phụ huynh học sinh, ngày thi đầu tiên đem tới nhiều tâm trạng. Thí sinh Nguyễn Thị Huệ (THPT Chúc Động) cho biết: "Em vô cùng lo lắng khi giờ thi sắp đến gần. Em đã đến điểm thi từ sớm để dành thời gian đọc lại bài". Ông Nguyễn Ngọc Chính, bố em Huệ cũng chia sẻ nỗi lo: "Giống như con, tôi thấy lo lắng và hồi hộp không kém. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn ở bên động viên, ủng hộ con".

chuong-my-5.jpg
Em Huệ tranh thủ ôn lại bài trước khi bước vào phòng thi (Ảnh: Thu Thảo)

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Giang (điểm thi THPT Phú Xuyên A) chia sẻ: "Em cảm thấy khá thoải mái và tự tin khi sắp đến giờ thi. Ngày hôm qua em ôn bài khá muộn, đọc lại các tác phẩm để nhớ được kiến thức cơ bản, đặc biệt là 4 tác phẩm trọng tâm như "Vợ chồng A Phủ", "Người lái đò sông Đà", "Chiếc thuyền ngoài xa", "Ai đã đặt tên cho dòng sông". Em hy vọng sẽ làm bài tốt".

z3547658718011_ac12726c7bf8018227b0a9d9737779fc.jpg
Nhiều phụ huynh gửi lời dặn dò, động viên tới con trước khi bước vào kỳ thi quan trọng (Ảnh: Thanh Hà, Thu Thảo)

 

Hội đồng thi Hà Tĩnh

Tương tự Thủ đô Hà Nội, hội đồng thi Hà Tĩnh cũng ghi nhận tiết trời mát mẻ, dễ chịu, thuận tiện cho các sĩ tử và phụ huynh học sinh đưa con tới điểm thi. Phía ngoài điểm trường THPT Cao Thắng, các sinh viên tình nguyện có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh.

ha-tinh.jpg
Hoạt động hỗ trợ thí sinh diễn ra tại điểm trường THPT Cao Thắng - Hà Tĩnh (Ảnh: Ngọc Ánh)

Theo báo cáo, vào ngày 6/7, tại Hà Tĩnh có gần 17.400 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với 35 điểm thi, 751 phòng thi chính thức, 92 phòng chờ, điều động gần 2.700 cán bộ giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ.

Hội đồng thi Quảng Ninh

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cho biết, tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, toàn tỉnh có 15.717 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 740 thí sinh so với năm trước. Trong đó, có 3.398 thí sinh chỉ xét công nhận tốt nghiệp THPT, chiếm 21,62%; 11.841 thí sinh xét tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, chiếm 75,34%; 478 thí sinh thi chỉ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, chiếm 3,04%.

Theo ghi nhận của PV, tại điểm thi THPT Hòn Gai (Hạ Long) xuất hiện trường hợp thí sinh có biểu hiện sốt, buồn nôn, nhập viện cấp cứu từ tối 6/7. Vì lý do nói trên, sĩ tử này bất đắc dĩ không thể tham gia thi. Sáng nay, phụ huynh của em đã nhanh chóng gửi phiếu xác nhận từ bệnh viên để đảm bảo thí sinh được hỗ trợ hoãn thi.

ha-long.jpg
Phụ huynh thí sinh tới gửi phiếu xác nhận của bệnh viện để đảm bảo con được hỗ trợ hoãn thi tại điểm thi THPT Hòn Gai (Ảnh: Thu Uyên)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN