'Thủ phủ hoa' Tây Nam Bộ sôi động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
(Sóng trẻ) - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí chợ hoa Tết tại phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) trở nên sôi động với đa dạng các loại hoa, kiểng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trao đổi, mua sắm.
Sa Đéc là vùng đất nổi danh với nghề trồng hoa, kiểng, từng được người Pháp gọi là “vườn hoa của xứ Nam Kỳ”. Mỗi dịp Tết đến, không khí mua bán lại rộn ràng khắp vùng, tập trung rõ nhất ở tuyến chợ Tết dài khoảng 3km bao quanh khu vực công viên Sa Đéc.
Toàn Sa Đéc năm nay có khoảng 55 ha trồng hoa Tết, ước đạt 800.000 giỏ. Sản lượng này giảm khoảng 15% so với năm trước, nguyên nhân chủ yếu do mưa kéo dài và triều cường gây ngập, ảnh hưởng quá trình chăm sóc. Trong bối cảnh thời tiết bất lợi, nhiều nhà vườn càng phải chủ động tính toán lịch xuống giống để kịp mùa tiêu thụ cuối năm.
Nhịp sản xuất hoa Tết vì vậy đã rộn ràng từ đầu tháng 9 âm lịch. Nông dân bắt đầu xuống giống các loại hoa ngắn ngày như vạn thọ, cúc pico, đồng tiền; riêng giống cúc mâm xôi truyền thống được gieo sớm hơn, trước đó khoảng 3 tháng để kịp vào vụ. Tùy thời gian sinh trưởng của từng loại, nhà vườn cũng chia kế hoạch tiêu thụ theo 2 đợt cao điểm cuối năm. Trong đó, khoảng 2/3 sản lượng được chuẩn bị cho Festival hoa Sa Đéc dịp Tết Dương lịch, phần còn lại hướng đến thị trường Tết Nguyên đán.
Cũng như mọi năm, nguồn cung hàng tại chợ hoa Sa Đéc có chất lượng tốt, chủng loại đa dạng với các loại hoa thế mạnh như cúc mâm xôi, cúc tiger, vạn thọ. Bên cạnh đó, người mua có thêm nhiều lựa chọn như bonsai, kiểng lá, mai ghép… với đa dạng kích cỡ, được tạo dáng, uốn thế bắt mắt.

Giá nhóm hoa truyền thống nhìn chung ổn định, thậm chí nhích lên so với năm trước. Cúc mâm xôi khoảng 200.000 đồng/cặp; vạn thọ dao động 70.000-80.000 đồng/cặp. Với mức giá này, nhiều nhà vườn cho biết lợi nhuận tương đối khả quan. Chị Thu Phượng (khóm Tân An, phường Sa Đéc) cho hay vạn thọ bắt đầu bán từ 25 tháng Chạp đến nay đã “chốt” hết, giá nhỉnh hơn năm trước. “Tôi rất phấn khởi khi hoa mình trồng được người mua yêu thích và lựa chọn”, chị Phượng chia sẻ.
Trái lại, nhóm kiểng lá và bonsai có dấu hiệu tiêu thụ chậm. Dù chi phí đầu tư và chăm sóc cao, thời gian nuôi cây lâu, nhưng năm nay nhiều mặt hàng phải hạ giá, khiến người trồng lo lắng về hiệu quả. Chủ nhà vườn Thảo Nguyên cho biết các sản phẩm bày bán từ 24 tháng Chạp nhưng lượng khách chốt đơn chưa nhiều, giá chủ yếu ở mức trung bình đến thấp, khó đảm bảo lợi nhuận.
Không chỉ là nơi mua sắm, chợ hoa Sa Đéc còn trở thành điểm check-in quen thuộc của người dân và du khách. Không gian được trang hoàng bởi nhiều loại hoa kiểng rực rỡ, thu hút các nhóm bạn và gia đình đến tham quan, chụp ảnh, dạo chơi.
Anh Minh Phúc (khóm Cái Sơn, phường Sa Đéc) chia sẻ: “Vào dịp Tết, gia đình tôi có thói quen đến chợ Tết chụp ảnh và đi dạo về đêm”. Theo anh, chợ hoa Tết Sa Đéc cần được quảng bá mạnh mẽ để được du khách trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn.
Không khí sôi động của chợ hoa Tết Sa Đéc là minh chứng cho thấy thương hiệu hoa, kiểng tại vùng đất này đang được củng cố, phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm hoa, kiểng, địa điểm du lịch đặc sắc của Đồng Tháp và vùng Tây Nam Bộ.

-1756651692.png)
-1756652900.png)