Thư viện: Điểm hẹn tri thức và văn hóa của thế hệ trẻ

(Sóng trẻ) - Đối với nhiều người trẻ, thư viện không chỉ là nơi tích lũy tri thức mà còn là điểm gặp gỡ văn hóa, khơi dậy sự sáng tạo và thúc đẩy tinh thần tự học.

Thói quen sử dụng thư viện của học sinh, sinh viên đang thay đổi khi nhiều người ưu tiên tìm kiếm tài liệu trực tuyến thay vì đến không gian vật lý. Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển từ thư viện truyền thống sang các hình thức học tập hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Đặng Minh Khuê, sinh viên năm ba trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết: “Mình thích không gian yên tĩnh ở thư viện để ôn thi, làm bài nhóm. Nhưng mình ít khi mượn sách vì phần lớn tài liệu cần thiết mình có thể tìm được trên mạng”.

a-nh-1-5.png
Không gian trải nghiệm đọc sách tại Thư viện Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Anh)

Trước thực trạng này, nhiều thư viện đang chủ động “thay áo mới” để phù hợp với nhu cầu của người dùng trẻ. Không gian học tập được thiết kế linh hoạt hơn, có khu họp nhóm, góc sáng tạo và khu trải nghiệm đa phương tiện. 

Thư viện Hà Nội là một trong những đơn vị tiên phong trong đổi mới. Ngoài nguồn sách in, thư viện còn tích hợp công nghệ tra cứu trực tuyến, kho dữ liệu số và hệ thống học liệu mở. 

“Từ năm 2014, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội đã tiến hành số hóa tài liệu và xây dựng nền tảng thông tin số để bạn đọc tra cứu, mượn sách online. Nhờ vậy, lượng bạn đọc trực tuyến ghi nhận mức tăng trưởng hằng năm từ 50-70%; riêng 6 tháng đầu năm 2025 đã có 2.885.000 lượt truy cập sản phẩm, dịch vụ thư viện”, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội chia sẻ.

Theo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, việc chuyển đổi từ thư viện truyền thống sang thư viện số giúp người dùng truy cập tri thức mọi lúc, mọi nơi. Kho tài liệu điện tử đa dạng cùng các công cụ hỗ trợ cá nhân hóa cũng giúp học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu học tập, nghiên cứu hiệu quả hơn.

“Nhờ thư viện số, mình có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện. Việc học tập và nghiên cứu trở nên linh hoạt hơn, không còn bị giới hạn bởi thời gian hay địa điểm”, Trương Ngọc Anh - sinh viên năm tư, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ.

51941a89-6026-47a2-8df7-fae41d3f2c89.jpeg
Ngọc Anh tận hưởng không gian yên tĩnh để học tập và đọc sách tại thư viện. (Ảnh: Ngọc Anh)

Việc tích hợp thư viện số với thư viện truyền thống mang đến trải nghiệm học tập linh hoạt và toàn diện. Thư viện truyền thống cung cấp không gian rèn luyện tư duy và khám phá chiều sâu văn hóa, trong khi thư viện số giúp người học tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN