Top 5 bản hợp đồng "hụt" đáng tiếc nhất Premier League

(Sóng trẻ) - Sẽ có rất nhiều CLB ở Premier League tiếc nuối rằng đáng lẽ ra họ nên chiêu mộ các ngôi sao sáng giá của bóng đá thế giới ngay khi có cơ hội.

1. Alan Shearer (Southampton đến Manchester United - 1992)


Manchester United sẽ còn tiếc nuối hơn năm 1996 khi họ để tuột mất Alan Shearer vào tay Newcastle United khi "quỷ đỏ" có cơ hội rất tốt để mang tiền đạo hay nhất thời bấy giờ về Old Trafford 4 năm trước đó. Năm 1992, Shearer trở thành cầu thủ được săn đón nhiều nhất tại Anh với giá chuyển nhượng kỉ lục 3,6 triệu bảng. Man United là CLB có cơ hội lớn nhất để có được chân sút cự phách này nhưng họ đã chần chừ và để tuột mất cơ hội.
ea5a88a55_shear_1740047a.jpg
Shearer thời còn khoác áo Southampton
Alan Shearer nhớ lại chuyện trước đây: "Tôi đã rất hứng thú với lời đề nghi chuyển sang Manchester United thi đấu nhưng họ bảo tôi phải đợi 3 hay 4 tuần để m đủ tiền. Tôi nghĩ rằng nếu họ thực sự muốn có tôi, họ sẽ làm điều đó ngay lập tức.

Tôi cũng nói chuyện và đám phán thêm một bản hợp đồng với Blackburn Rovers. Sau khi nghe qua sự góp ý của Kenny Dalglish, Ray Harford và Jack Walker, tôi quyết định chuyển sang thi đấu cho Blackburn".

2. Cristiano Ronaldo (Sporting Lisbon đến Liverpool - 2003)


Liverpool nhiều khả năng sẽ có được cầu thủ đắt giá nhất hành tinh thời điểm hiện tại Critiano Ronaldo vào năm 2003 nếu như không vì vấn đề tiền bạc. HLV trưởng của The Kop lúc đó là Gerard Houllier đã quyết định từ bỏ tiền vệ chạy cánh người Bồ Đào Nha vì không thỏa thuận được mức lương. 

ea5a88a55_ronaldo_1740046a.jpg
Liverpool để tuột mất Ronaldo vì quá chần chừ

Một năm sau đó, Ronaldo gia nhập kình địch Manchester United với mức phí 12,24 triệu bảng và rất thành công với sự phát triển không ngờ của cầu thủ mảnh khảnh ngày nào. Arsenal cũng từng để tuột thương vụ Ronaldo cùng năm với Liverpool chỉ vì Wenger không chấp nhận mức giá mà Sporting đưa ra.

3. Eric Cantona (Nimes đến Sheffied Wednesday - 1992)

Nhiều người cho rằng thương vụ Cantona là mấu chốt dẫn đến sự thành công của Manchester United ngày nay và chỉ xém chút nữa, cầu thủ cá tính người Pháp này đã đến đầu quân cho CLB khác và lịch sử của MU sẽ không diễn ra huy hoàng như vậy.

ea5a88a55_eric_1740041a.jpg
Cantona là bản hợp đồng thành công nhất của Ferguson


HLV trưởng của Sheffied Wednesday Trevor Francis là người đã mời Cantona đến Anh từ CLB Nimes của Pháp. Nhưng thay vì ra quyết định ngay, Sheffied lần chần và để mất Cantona vào đối thủ Leeds United.
Cantona chia sẻ về sự việc lúc đó: "Tôi đã ở đó hơn một tuần mà chẳng nhận được một lời đề nghị thử việc chính thức nào. Luật sư của tôi đã nói chuyện với CLB và tôi được sắp xếp thi đấu trong một trận đấu giao hữu. CLB đã thắng 4-3 và tôi là đã ghi 3 bàn. Nhưng sau một tuần, HLV đã bảo tôi nên thử việc thêm một tuần nữa. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và tôi không thích cách làm của ông ta".

4. Zinedine Zidane (Bordeaux đến Blackburn/Newcastle — 1995/1996)

Sự nghiệp của Zidane có lẽ đã sang trang khác nếu như các CLB tại giải NHA không "chê ỏng chê eo" và để lỡ mất cơ hội đưa tiền vệ xuất sắc nhất thế giới về nước Anh. Năm 1995 khi Blackburn còn đang là một thế lực của bóng đá Anh, HLV Kenny Dalglish muốn bổ sung thêm lực lượng và Zidane là mục tiêu hàng đầu. Nhưng chủ tịch của CLB Jack Walker đã từ chối: "Tại sao cần phải có Zidane khi mà chúng ta đã có Tim Sherwood".

ea5a88a55_zid_1740040a.jpg
Zidane từng được cho rằng ... không đủ trình độ

Một năm sau đó, đến lượt Newcastle tiếp cận Zidane với cái giá 1,2 triệu bảng. Nhưng Newcastle đã từ chối vì cho rằng Zizou không đủ trình độ để thi đấu tại ... Championship (giải hạng nhất Anh). 3 tháng sau Zidane gia nhập Juventus với phí chuyển nhượng tương tự để rồi 2 năm sau đó, cầu thủ người Pháp đến Real Madrid với mức giá kỉ lục 48 triệu bảng.

5. Zlatan Ibrahimovic (Malmo đến Arsenal - 2000)


Thêm một lần nữa chính HLV Wenger là người đã không dứt khoát và để tuột mất tiền đạo người Thụy Điển vào năm 2000. Ibrahimovic đã đến trại tập luyện của Arsenal và mọi chuyện tưởng như đã xong khi 2 bên đồng ý mức phí chuyển nhượng là 3 triệu bảng. Nhưng sau khi nói chuyện với Wenger, Zlatan bất ngờ thay đổi quyết định và chuyển sang thi đấu cho Ajax mùa hè sau đó.

ea5a88a55_zlat_1740051a.jpg
Ibrahimovic và chiếc áo số 9 của Arsenal

Nói về quyết định này, Ibra cho rằng chính Wenger là người đã phá hỏng nó khi không nghiêm túc trong lời đề nghị mời anh sang thử việc. Còn HLV của Arsenal thì cho rằng chính tính nóng nảy của tiền đạo người Thụy Điển đã làm hỏng mọi việc.
Lộc Trần

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN