Triển lãm “Văn Miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954”

(Sóng trẻ) - Ngày 14/2/2023, trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) tổ chức khai mạc Triển lãm “Văn Miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954” tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Triển lãm được tổ chức tại Tiền đường nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tại đây trưng bày những bộ sưu tập ảnh Việt Nam của EFEO. Bộ sưu tầm cho người xem thấy hành trình của những con người tham gia vào việc bảo tồn Văn Miếu. 

Đây là sự kiện chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp (1973-2023). Triển lãm thu hút người xem bằng hình ảnh sự thay đổi qua thời gian của những giá trị văn hóa xưa. Cùng với đó là chân dung của những con người luôn có niềm đam mê với di sản, đã góp phần cho bảo tồn khu di tích - sự quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi nhằm đối phó trước những tác động mạnh mẽ của thời gian lên di sản.

Triển lãm trưng bày những sản phẩm gắn liền với một thời kỳ lịch sự đẹp đẽ của đất nước Việt Nam. (Ảnh Như Ý)
Triển lãm trưng bày những sản phẩm gắn liền với một thời kỳ lịch sự đẹp đẽ của đất nước Việt Nam. (Ảnh Như Ý)

Chị Văn Thị Thuở - một người đến từ thành phố Sài Gòn chọn Văn Miến cho chuyến du lịch của mình, chia sẻ: “Khi đến với triển lãm, tôi thấy được những nét xưa cổ trong nét văn hóa của người Việt từ muôn đời. Tôi cảm nhận được không khí linh thiêng, những nét hoài cổ trong từng khung cảnh”. Chị cũng cho biết thêm bản thân cảm nhận được trong buổi triển lãm này một không khí mới lạ, yên tĩnh và trầm lắng hơn so với mảnh đất Hồ Chí Minh.

Người tham quan còn có thể trải nghiệm những hoạt động của người xưa ở khu vực trải nghiệm cùng văn hóa. (Ảnh Như Ý) 
Người tham quan còn có thể trải nghiệm những hoạt động của người xưa ở khu vực trải nghiệm cùng văn hóa. (Ảnh Như Ý) 

Một vị khách của triển lãm, chị Thảo Ly - sinh viên năm cuối tại Học viện Báo chí Tuyên truyền, chia sẻ: “Tại đây, mình thấy được cả những cống hiến to lớn của một thời cha ông ta ngày trước. Những giá trị lịch sử được hồi sinh qua từng bức ảnh tạo cho mình cảm giác tự hào, hiểu biết thêm về nhiều điều đã qua”.

334508642_875810183649769_3170785618974370014_n.jpg
Chị Thảo Ly đang tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa. (Ảnh Như Ý)

Tại triển lãm có khu trải nghiệm cùng di sản để cho những vị khách tham quan thử sử dụng những dụng cụ học tập, in ấn của thời kỳ trước. Triển lãm  kéo dài đến ngày 30/04/2023.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN