Triển lãm “Khắc phục hậu quả bom mìn vì bình yên cuộc sống”


(Sóng Trẻ) - Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4, bảo tàng Công binh (290B, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) đã tổ chức buổi triển lãm “Khắc phục hậu quả bom mìn vì bình yên cuộc sống” với hàng nghìn hiện vật trưng bày.

Đến với triển lãm, khách tham quan được nhìn tận mắt hàng trăm vỏ bom mìn được tìm thấy trên khắp cả nước, đồng thời được xem lại nhiều bức ảnh quý chụp lại hình ảnh đất nước, con người Việt Nam bị bom mìn tàn phá.

237334931_unh_1.jpg
Nhiều vỏ bom được trưng bày tại triển lãm

Những vỏ bom mìn được trưng bày tại triển lãm có nhiều kích thước và chủng loại, phần lớn trong số đó là bom bi, bom phát quang 1200LBS, bom MK84/2000LBS... và cả vỏ thủy lôi. Anh Đỗ Xuân Thanh (cán bộ bảo tàng Công binh) cho biết: “Hiện triển lãm đang trưng bày 2500 mẫu vật được gửi về từ mọi miền đất nước, nhưng nhiều nhất vẫn là ở Quảng Trị. Đây chỉ là một số hiện vật tiêu biểu, tất cả số bom mìn do bộ đội công binh rà phá thành công vẫn còn rất nhiều.”

237334931_unh_2.jpg
Bom “Quả dứa” được trưng bày tại bảo tàng
 
237334931_unh_3.jpg
Ngòi nổ MK188  và bom xuyên
237334931_unh_4.jpg
Một số loại đạn: 7.62- M30;7.63MM-M60-MT

Triển lãm còn trưng bày các bức ảnh thể hiện rõ nét hậu quả sự cố bom mìn còn sót lại tại Việt Nam.

Theo thống kê, từ năm 1915, tại khắp 6 tỉnh miền Trung là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi có đến hơn 22.760 người chết và bị thương bởi bom mìn; diện tích đất bị ô nhiễm bởi bom mìn, chất nổ lên đến 1.596.766,3 ha. Trong 5 năm qua, bộ đội công binh đã không ngừng tìm kiếm, rà phá; hiện nay, tổng diện tích rà phá bom mìn của một số dự án đã lên đến 570.177,3 ha.

237334931_anh_5.jpg

Triển lãm hướng đến sự nhận thức đúng đắn của người dân đối với mức độ nguy hiểm của bom mìn ngay trong thời bình và mang tính giáo dục cao đối với học sinh. Đây được xem là một sự kiện mang tính xã hội- chính trị và có ý nghĩa nhân văn.

Bảo tàng Công binh sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 25/3 đến ngày 5/4. Trong đợt tuyên truyền hưởng ứng ngày 4/4 này, còn có sự kiện Chương trình giao lưu “Khắc phục hậu quả bom mìn vì bình yêu cuộc sống” được tổ chức và truyền hình trực tiếp tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam vào ngày 31/3.


Lương Chi - Minh Đức
Báo mạng điện tử K31



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN