Triển lãm tranh Artheon trở thành cầu nối văn hoá Việt - Hàn
(Sóng trẻ) - Chiều 12/4 tại 16 Phạm Hùng (Hà Nội), triển lãm tranh Artheon đã diễn ra, quy tụ các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc.
Triển lãm Artheon được tổ chức nhằm hướng tới việc kết nối các nghệ sĩ Việt Nam - Hàn Quốc. Thông qua hoạt động sáng tạo và trưng bày tác phẩm. Chương trình bắt đầu từ 15h với hoạt động đón khách và đăng ký đại biểu, đến 16h, triển lãm chính thức khai mạc, đưa khách tham quan bước vào hành trình khám phá các tác phẩm đa dạng về phong cách và chất liệu. Không gian trưng bày kết hợp giao lưu âm nhạc và tiệc nhẹ góp phần tạo nên bầu không khí cởi mở, gần gũi.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tác phẩm, triển lãm còn là dịp để các nghệ sĩ trực tiếp trao đổi về ý tưởng sáng tác, chất liệu và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi bức tranh. Sự đặt cạnh giữa những yếu tố quen thuộc của hội họa Việt Nam như đời sống làng quê, màu sắc dân gian với phong cách tối giản, tinh tế của mỹ thuật Hàn Quốc đã tạo nên những tương phản thú vị nhưng hài hòa, giúp người xem có thêm góc nhìn đa chiều về nghệ thuật.
Chia sẻ với phóng viên Sóng trẻ, hoạ sĩ Ngô Đức Hoàng, đồng thời là Ban Tổ chức cho biết: “Thông qua triển lãm, chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian để nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc có thể hiểu rõ hơn về cách tiếp cận nghệ thuật của nhau. Hội họa Hàn Quốc thường hướng đến sự tối giản, tiết chế màu sắc, trong khi tranh Việt Nam đa dạng hơn về đề tài và biểu đạt. Chính sự khác biệt này lại mở ra cơ hội đối thoại và học hỏi lẫn nhau”.
Ở góc độ nghệ sĩ tham gia, họa sĩ Hải Xuân - tác giả bức tranh Cô gái bên hoa cho rằng quá trình giao lưu mang lại nhiều trải nghiệm mới trong tư duy sáng tác: “Qua trao đổi với các họa sĩ Hàn Quốc, tôi nhận ra họ thường tiết chế chi tiết để làm nổi bật chủ thể chính. Điều đó giúp tôi nhìn lại cách xây dựng bố cục trong tranh của mình, từ đó điều chỉnh để tác phẩm cô đọng và rõ ràng hơn. Sự giao lưu này không chỉ là chia sẻ kỹ thuật mà còn là học hỏi cách tư duy nghệ thuật”.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật Việt - Hàn diễn ra từ 17h45 đến 20h30 trở thành điểm nhấn của chương trình. Trước đó, ban tổ chức đã giới thiệu quy định tham gia và danh sách tác phẩm nhằm giúp khách mời nắm rõ thông tin, tạo điều kiện cho hoạt động diễn ra minh bạch và hiệu quả.
Không gian triển lãm cũng là nơi kết nối nghệ sĩ với công chúng. Chị Trần Bảo Thương (, 23 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) - Á hậu biển Việt Nam 2025 chia sẻ: “Triển lãm mang đến một không gian đa dạng khi quy tụ nhiều tác phẩm pha trộn từ hai văn hóa khác nhau. Qua quan sát thì mình cảm nhận rõ sự khác biệt trong phong cách nghệ thuật giữa hai nước, đó là tranh Hàn thiên về sự đơn giản, ít chi tiết và sử dụng các mảng màu lớn, còn tranh Việt lại rực rỡ hơn, nhiều hình ảnh và giàu màu sắc hơn. Đối với mình, triển lãm không chỉ giúp mình mà còn giúp những bạn trẻ có cơ hội thưởng lãm thêm vẻ đẹp văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc, để mình thêm yêu hội họa hơn và có dịp khám phá thêm những điều mới mẻ của văn hóa nước bạn”.
Triển lãm Artheon không chỉ là một sự kiện trưng bày, mà còn cho thấy vai trò của hội họa như một “ngôn ngữ chung” trong giao lưu văn hóa. Thông qua những cuộc gặp gỡ và đối thoại, nghệ thuật đã góp phần kết nối Việt Nam và Hàn Quốc, mở ra những cơ hội hợp tác và phát triển trong đời sống mỹ thuật đương đại.


-1756651692.png)