Tuần lễ tặng chữ Thư pháp miễn phí - Không gian gìn giữ hồn cốt Việt
(Sóng trẻ) - Từ 6/4 đến 12/4, tại Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra Tuần lễ tặng chữ thư pháp miễn phí. Hoạt động nhằm mang đến trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống thú vị giữa lòng Hà Nội cho du khách tham quan đến khám phá.
Trong những năm gần đây, ở nhiều nơi trên khắp đất nước, “thư pháp chữ Việt”, “thư pháp Quốc ngữ” (chữ Latinh) đã bắt đầu khởi sắc và trở thành phong trào phát triển khá mạnh mẽ. Hầu như chỗ nào ta cũng bắt gặp thư pháp chữ Việt. Từ việc in trên sách báo, viết trên lịch, đến vẽ trên áo, thêu trên vải, cũng như những cuộc triển lãm lớn, nhỏ ở khắp mọi nơi được công chúng quan tâm.
Nắm bắt được điều đó, Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra Tuần lễ tặng chữ thư pháp miễn phí. Ông đồ Kiều Quốc Khánh (60 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Việc thực hiện tặng chữ miễn phí cho du khách khi đặt chân tới Hồ Văn là một phần không thể thiếu được của Trung tâm hoạt động văn hóa - khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hoạt động cho và tặng chữ tại đây do tôi khởi xướng và đang thực hiện”.
“Đồng thời, hoạt động hướng tới ngày lễ Thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5) cũng như là hoạt động khởi động cho những chương trình của Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhân dịp Kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tôi nghĩ việc thành lập hoạt động sáng tạo tại Hồ Văn cũng góp phần thúc đẩy niềm yêu thích của các bạn trẻ đối với bộ môn nghệ thuật này, có những ý tưởng mới, độc đáo, sáng tạo phát triển loại hình này”, ông Khánh chia sẻ.
Chị Hồng Nhung (47 tuổi, Trần Quốc Hoàn, phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Thư pháp là một thể loại rất khó viết, tôi đến đây với mong muốn được trải nghiệm, học tập cách viết thư pháp. Đó vừa là niềm vui, vừa rèn luyện được cho bản thân tính kiên nhẫn thông qua luyện từng nét chữ”.
“Tham gia hoạt động viết chữ tạo cho tôi niềm vui. Viết thư pháp là một nghệ thuật, nó là phương tiện để thể hiện cái tôi, cảm xúc và tư tưởng của người viết. Đây thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa, giúp du khách như tôi cũng như là những du khách khác hiểu hơn về hồn cốt của dân tộc”, bà Dung (70 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Thư pháp Quốc ngữ là một loại hình nghệ thuật độc đáo và đầy tiềm năng. Đối với du khách và đặc biệt là thế hệ trẻ, việc giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật thư pháp sẽ giúp thư pháp ngày càng khẳng định vị thế của mình và góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người Việt.


-1756651692.png)