Vấn đề đặt thùng rác công cộng

(Sóng trẻ)- Đặt thùng rác công tưởng dễ mà lại khó vô cùng. Đặt như thế nào cho hợp lý vẫn là một bài toán nan giải.

Việc xả rác bừa bãi nài phố là vấn đề phức tạp và việc thiếu thùng rác bị quy là nguyên nhân chính. Nhưng thực tế việc tăng số lượng thùng rác và đặc biệt đặt thùng rác tại đâu lại gặp nhiều khó khăn do nhiều người dân không muốn thùng rác công cộng đặt trước cửa nhà mình.

Công ty môi trường đô thị Hà Nội đang triển khai lắp đặt thùng rác tại 12 phường thuộc 4 quận trung tâm là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Dù đã tính toán phương án và cân nhắc kĩ lưỡng đảm bảo môi trường và mĩ quan cho các tuyến phố song các đơn vị đều gặp phải khó khăn chủ yếu do người dân không đồng thuận với vị trí để thùng rác.

03ba135f1_1.1.jpg

03ba135f1_2.1.jpg

03ba135f1_3.1.png
Đặt thùng rác công cộng không dễ

Ông Phạm Ngọc Minh (Phó Giám đốc xí nghiệp môi trường đô thị số 3) cho biết: “Cái việc thùng rác để trước cửa nhà dân hoặc trên hè phố thì các thùng rác này đều có nắp đậy, đảm bảo việc mùi nó cũng không mạnh. Và nó cũng không phát tán ra môi trường bên nài thì về cơ bản thực tiễn chúng tôi làm thì thấy các hộ lấn chiếm vỉa hè người ta nhằm mục đích kinh doanh. Khi đặt thùng rác ở các hộ và nhà dân đó thì xung quanh người ta lại đặt xuống đường.”

Phần lớn những hộ gia đình không đồng tình đều đang kinh doanh trên mặt phố do sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân nhưng đa số khác lại cho rằng đây là việc làm cần thiết.

Anh Hoàng Đăng Vỹ (Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm): “Trước đến nay thì ý thức của người dân đối với việc xả rác ra đường rất là kém. Mọi người thường hay xả rác linh tinh. Tuy nhiên một phần do ý thức của người dân nhưng một phần cũng do mình thiếu những công cụ để người dân có thể xả rác đúng nơi quy định. Hiện nay, việc kết hợp hai biện pháp là vừa tăng mức xử phạt và đặt nhiều thêm thùng rác thì mang lại hiệu quả tích cực.”
Nếu như trong thời gian đầu thì việc thí điểm tại phường cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, công ty môi trường đô thị Hà Nội cứ 20-30 m đặt một thùng rác thì nay trên cơ sở tính toán kĩ nhu cầu của người dân cũng như đại đa số, đảm bảo mĩ quan, công ty bố trí mỗi thùng cách nhau 200-300 m để ở khu vực có đông dân cư và không nằm giữa trước cửa nhà dân. Công ty cũng đảm bảo sẽ duy trì việc vệ sinh thùng rác cũng như chuyển hết rác khi thùng đầy.
 
Nhưng có lẽ việc người dân không thích đặt thùng rác chính là do những hình ảnh mất mỹ quan mà thùng rác gây ra. Khác hẳn với các thùng rác nhỏ gọn và thẩm mĩ đặt xung quanh hồ Hoàn Kiếm, mấy thùng rác ở mặt phố Đinh Tiên Hoàng luôn trong tình trạng đầy ắp và không thể đậy nắp. Những thùng này không để phục vụ nhu cầu của du khách và người dân bỏ rác mà những công nhân ở công ty Thảo Nguyên Xanh thường xuyên cắt tỉa cây cỏ xung quanh khu vực rồi bỏ rác vào khiến cho thùng rác chất cao vươn ra nài thành thùng. Theo quy định, các đơn vị cắt tỉa cây hoa cây cảnh đều phải tự vận chuyển đất, rác và cây cỏ sau mỗi ca để đảm bảo môi trường và mĩ quan đô thị. 

Hồng Vân 
ĐPTK35

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN